Ghép thành công tế bào gốc đồng loại tạo máu đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Tư, 16/07/2008, 09:13
Ở Việt Nam đã có nhiều ca ghép tế bào gốc tạo máu đã được thực hiện (ghép tế bào gốc tự thân, ghép tế bào gốc đồng loại), nhưng phải đến tháng 5 vừa qua, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương mới thực hiện ca ghép tế bào gốc đồng loại đầu tiên.

Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - PGS.TS Nguyễn Anh Trí - cho biết, tháng 5, được sự cho phép của Bộ Y tế, với mong muốn nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân mắc các bệnh máu ác tính ngang tầm với các nước trong khu vực, Viện HHTMTƯ đã quyết tâm ứng dụng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị bệnh nhân mắc bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy (bệnh máu trắng).

Ngày 31/5, một bệnh nhân nữ, 23 tuổi mắc bệnh lơ xê mi cấp thể M2 đã được tiến hành ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại. Đến ngày 30/6, 1 tháng sau ghép, tất cả kết quả xét nghiệm kiểm tra đều rất khả quan, tủy hoàn toàn bình thường, không tìm thấy tế bào ung thư.

Ở Việt Nam đã có nhiều ca ghép tế bào gốc tạo máu đã được thực hiện (ghép tế bào gốc tự thân, ghép tế bào gốc đồng loại), nhưng đây là trường hợp ghép tế bào gốc đồng loại đầu tiên được thực hiện tại Viện HHTMTƯ.

Điểm khác biệt cơ bản của phương pháp này là sử dụng phác đồ giảm liều không gây suy tủy kéo dài, giảm nguy cơ tử vong do các biến chứng nhiễm trùng và xuất huyết; nguồn tế bào gốc tạo máu gạn tách từ máu ngoại vi vẫn đảm bảo số lượng tế bào gốc cần thiết không gây nhiều mệt mỏi, đau đớn cho người cho khi so sánh với phương pháp hút tủy xương người cho để lấy tế bào gốc…

Dự kiến, Viện sẽ tiếp tục tiến hành ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh máu ác tính

T.L.
.
.
.