Dở khóc dở cười khi dùng thuốc "hồi sinh" của nam

Thứ Tư, 07/09/2011, 12:15
Được người bạn tặng lọ dầu bôi giúp cho "của quý" có thể hoạt động như "trai 17", nhưng lại không được đọc hướng dẫn sử dụng nên ông K. đã bị rơi vào tình trạng "lên" mà không thể nào "xuống"... Chỉ vì muốn "sung sức" như thời trai trẻ, ông K. đã gặp cảnh dở khóc dở cười và phải vào viện nhờ bác sĩ giúp được trở lại bình thường.

"Tăng cường khả năng đàn ông, tăng ham muốn tình dục, cải thiện tình trạng yếu sinh lý…" là những quảng cáo khá hấp dẫn nhan nhản cho đấng mày râu. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều loại hoóc môn sinh dục nam dưới các dạng như: tiêm, uống, cao dán, dạng gen bôi vào da và thực phẩm chức năng. Với suy nghĩ chuyện "tế nhị" ngại nói ra nên nhiều người đã tự ý đi mua thuốc về sử dụng. Dù có tự sử dụng hay kê đơn của bác sĩ, nếu dùng lâu dài, thái quá cũng gây ra những tác hại lâu dài cho sức khỏe. Đặc biệt nếu sử dụng không đúng, nó còn kích thích tác nhân gây ung thư.

Tự mua "thần dược" và hậu quả…

Đã bước vào tuổi 60 thế nhưng ông Nguyễn Văn H. vẫn được mọi người ngưỡng mộ bởi thân hình vạm vỡ khỏe mạnh, da đỏ hồng hào và đặc biệt ông vẫn duy trì được cuộc sống tình dục khá ổn định và đều đặn. Hỏi ra mới biết, ông H. đang sử dụng một loại thực phẩm chức năng nhập ngoại là hàng xách tay với quảng cáo có tác dụng "bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực giúp cơ thể khoẻ mạnh, đẩy lùi tuổi mãn dục của đàn ông".

Cũng theo như quảng cáo, loại "thần dược" này giống là bảo bối có thể "cải lão hoàn đồng" nên ông H. mua từ một người bạn với giá 517.000 đồng/lọ về sử dụng. Tuy nhiên, lọ thuốc này không có nhãn phụ tiếng Việt hướng dẫn cách sử dụng. ông H. chỉ nhớ bạn dặn mỗi ngày uống 1 viên sau bữa ăn tối nên thực hiện khá đều đặn.

Không chỉ có ông Nguyễn Văn H. mà hiện nay, rất nhiều người đàn ông bước vào tuổi trung niên đã tự ý đi mua các loại hoóc môn sinh dục dưới dạng thuốc, thực phẩm chức năng để sử dụng. Đáp ứng nhu cầu, trên thị trường cũng đã xuất hiện rất nhiều những loại "thần dược" để tăng cường "khả năng đàn ông" như: Bổ thận nam, Rocket…

Bên cạnh những thuốc sản xuất trong nước, nhiều loại thuốc đang được kinh doanh dưới dạng hàng xách tay từ nước ngoài về và được rao bán trên các trang web rao vặt, quảng cáo với lời lẽ khá hoành tráng: Thực phẩm tăng cường sinh lực cho đàn ông, cải thiện chứng yếu sinh lý, tăng khả năng ham muốn tình dục… Và, nhờ bạn bè rỉ tai, nhiều người đàn ông đã tự ý tìm mua mà không hề có sự kê đơn của bác sĩ hay hướng dẫn sử dụng.

Ông Trần Văn Minh, ở quận Đống Đa, Hà Nội cho hay: "Theo quảng cáo, đây đều là những thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc nên có sử dụng cũng không lo bị hại gì".

Một “quý ông” đến khám tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức để tăng cường “khả năng đàn ông”.

Tuy nhiên, việc lạm dụng các loại hoóc môn sinh dục cũng đã khiến nhiều quý ông rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" như ông Trần Văn K. ở quận Long Biên, Hà Nội. Chẳng là, ông K. được một người bạn tặng một lọ dầu bôi giúp cho "của quý" có thể hoạt động một cách sung mãn trong thời gian dài. Loại dầu bôi này lại là hàng nhập ngoại nên rất tốt và hiếm. Nghe bùi tai, ông K. đã sử dụng. Tuy nhiên, do không được đọc hướng dẫn sử dụng nên ông K. đã bị rơi vào tình trạng "lên" mà không thể nào "xuống". Chỉ vì muốn "sung sức" như thời trai trẻ, ông K. đã gặp cảnh dở khóc dở cười và phải vào viện nhờ bác sĩ giúp được trở lại bình thường.

Kích thích tác nhân gây ung thư

Sử dụng hoóc môn sinh dục nam đang trở thành "mốt" của một số đấng mày râu hiện nay. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm điều trị Nam học, Bệnh viện Việt - Đức thì trên thị trường có rất nhiều loại hoóc môn sinh dục như: dạng uống, tiêm, cao dán, dạng gen để bôi vào da cung cấp hoóc môn cho cơ thể và thực phẩm chức năng.

Đua nhau sử dụng hoóc môn sinh dục nhưng ít ai biết tác hại của nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe, đặc biệt là những người tự sử dụng không qua kê đơn của bác sĩ? Nhiều người lạm dụng hoóc môn sinh dục sẽ gây ra những biến chứng tai hại cho sức khỏe về lâu dài. "Điều trị hoóc môn sinh dục là con dao hai lưỡi, nó là cả một nghệ thuật của từng người. Tiêm hoóc môn sinh dục thì dễ, nhưng theo dõi người được tiêm như thế nào để điều trị cho phù hợp là cái khó của bác sĩ. Nếu dùng đúng thì phát huy tác dụng, còn không thì sẽ gây hậu quả" - bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc cho biết. 

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại hoóc môn sinh dục chào bán, đặc biệt là thực phẩm chức năng tăng cường hoóc môn "bám" vào tăng cường nội tiết tố sinh dục nam để hấp dẫn người mua. "Hoóc môn được sản xuất theo thuốc, bán theo đơn. Nếu tự ý mua về sử dụng sẽ rất nguy hiểm" - bác sỹ Bắc cảnh báo. Dùng hoóc môn trong trường hợp mãn dục nam giúp cơ thể sung mãn, khỏe mạnh, có năng lượng hơn, sức khoẻ tốt hơn, quan hệ tình dục khá hơn. Tuy nhiên nó không phải là tất cả.

"Có người điều trị hoóc môn sinh dục nam khiến nồng độ hoóc môn sinh dục tăng lên nhưng ham muốn tình dục không tốt, vì có nhiều tác nhân chi phối. Do vậy hoóc môn sinh dục nam không phải là bảo bối trị bách bệnh, cải lão hoàn đồng như nhiều người lầm tưởng" - bác sĩ Bắc chia sẻ.

Theo cảnh báo của bác sĩ Bắc thì hậu quả lớn nhất đối với người sử dụng hoóc môn sinh dục nam lâu dài là nguy cơ bị ung thư cao hơn người bình thường. Nó kích thích tác nhân gây ung thư, chẳng hạn nếu bệnh nhân đang bị ung thư tiền liệt tuyến, khi sử dụng hoóc môn sinh dục nam kéo dài thì sẽ thúc đẩy ung thư nhanh hơn. Do đó bác sĩ phải xác định: Đối tượng đó là ai mới cho dùng thuốc được

Hương Hằng
.
.
.