Cho trẻ đi ôtô, những lưu ý không thể bỏ qua

Thứ Tư, 24/07/2013, 14:53
Cái chết thương tâm của một bé gái bị người mẹ gốc Việt bỏ quên trong xe tại Mỹ một lần nữa khiến những người lớn không thể bỏ qua những lưu ý quan trọng khi cho trẻ em đi trên ô tô.

Vụ việc đau lòng của bé gái 11 tháng tuổi Gabriella Gi-Ny Luong xảy ra vào ngày 17/7 vừa qua tại Birmingham, Mỹ khi bé bị bỏ quên trong chiếc xe Lexus màu trắng của người mẹ suốt gần 3 giờ đồng hồ, trong tư thế bị gắn vào ghế em bé. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng Ella đã chết sau một thời gian ngắn.

Theo báo giới Mỹ, Ella là cháu bé thứ 21 bị chết vì bị bỏ quên trong xe hơi tại Mỹ trong năm 2013 và không ít trẻ em khác cũng đã bị thương hoặc tử vong vì sự bất cẩn của người lớn khi cho trẻ đi ôtô.

Trên thực tế, trẻ em là những hành khách rất đặc biệt khi đi xe hơi và có rất nhiều lưu ý mà người lớn không thể bỏ qua khi muốn đảm bảo an toàn cho những hành khách nhí.

Những tư vấn sau có thể sẽ giúp bạn đảm bảo được sự an toàn của trẻ em khi đi xe hơi:

- Điều quan trọng đầu tiên khi cho trẻ đi xe hơi là cần dạy trẻ thói quen lên xuống xe an toàn. Việc lên xuống xe nghe có vẻ đơn giản nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với trẻ nhỏ. Do đó, người lớn nên lưu ý không để trẻ nhỏ tự ý mở cửa xe, nhất là cửa xe bên trái khi xe đỗ lại bên lề đường bởi đây là phía có thể có các phương tiện giao thông khác từ phía sau chạy tới va quệt, gây tai nạn. Nếu vì lý do nào đó, phải để trẻ mở cửa hoặc xuống xe ở phía trái thì phải quan sát kỹ phía sau xe.

Trẻ em là những hành khách rất đặc biệt khi đi xe hơi.

- Khi vào xe, người lớn cần nhắc trẻ phải ngồi ngay ngắn, an toàn trong xe rồi mới đóng cửa xe, tránh vội vàng làm kẹt tay chân hoặc quần áo và các vật dụng khác khi dập mạnh cửa xe. Vị trí an toàn nhất đối với trẻ em trong xe con là phía sau ghế lái và trong những trường hợp thật cần thiết mới cho trẻ ngồi phía trước cạnh ghế lái.

- Khi trẻ đã ngồi trong xe, người lớn phải khóa chốt cửa an toàn đồng thời lưu ý không cho trẻ kéo mở chốt, tì người lên cửa hay mở cửa kính thò đầu hoặc tay ra ngoài xe.

- Việc dạy trẻ có thói quen sử dụng dây an toàn nếu có điều kiện là rất quan trọng bởi đây là một biện pháp hiệu quả để bảo vệ người đi xe.

- Tùy theo độ tuổi của trẻ, người lớn nên chuẩn bị cho trẻ những loại ghế phù hợp như ghế ngồi quay ngược cho trẻ sơ sinh, ghế sử dụng 2 chiều, ngược và xuôi… Và dù trang bị loại ghế nào, các ông bố bà mẹ cũng cần lưu ý các khuyến cáo của các tổ chức an toàn trên thế giới đối với ghế trẻ em như sau:

+ Tất cả trẻ em dưới 12 tuổi phải luôn luôn ngồi ghế sau. Trẻ em bắt buộc phải có ghế riêng dành cho trẻ em, hoặc phải có người giữ chắc trong lòng cho đến khi trẻ có thể tự ngồi trong xe với dây an toàn được đeo. Hầu hết trẻ em từ 8 tuổi hoặc cao 1m2 trở lên là có thể ngồi vừa với dây an toàn đi theo ghế của xe.

+ Nghiêm cấm đặt loại ghế quay ngược mặt phía trước vào ghế trước với túi khí hoạt động.

+ Luôn sử dụng loại ghế quay ngược lại dành cho trẻ em khi trẻ nặng dưới 15kg.

+ Đảm bảo rằng ghế dành cho trẻ em vừa với trẻ một cách thoải mái và vừa với ghế trên xe để có thể khoá dây bảo hiểm theo xe an toàn nhất.

+ Nếu sử dụng một chiếc ghế dành cho trẻ em đã qua sử dụng, cần phải đảm bảo rằng ghế đó không sử dụng quá 6 năm và chưa từng có tai nạn. Ghế phải còn tem ngày sản xuất, model, nhà sản xuất.

- Ngoài ra, trước khi rời khỏi xe, bạn cần phải kiểm tra kỹ để không bỏ quên trẻ trong xe và tuyệt đối không để trẻ một mình trong xe bởi trẻ có thể bị ngạt do thiếu không khí hoặc bị quá nhiệt

Toàn Hòa
.
.
.