“Chợ công nghệ” giới thiệu nhiều sáng chế của "Hai lúa"

Thứ Bảy, 19/09/2009, 16:26
Tại “Chợ thiết bị và công nghệ Việt Nam ASEAN+3" người xem có thể thấy nhiều sáng chế của các nhà sáng tạo quần chúng, từ những vật dụng đơn giản như máy bắt ruồi không sử dụng hóa chất, giá thành chỉ hơn 100.000đ/cái đến giàn ăng ten, sóng vàng siêu bền, xe đạp cơ công nghệ mới...

"Hai lúa" có tuổi đời trẻ nhất tham gia hội chợ có lẽ là em Nguyễn Văn Tuấn, xóm 7, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tuấn vừa tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009. Có rất nhiều khách tham quan vây quanh máy phát hiện và xử lý tôm ngạt khí của Tuấn. Gọi là máy nhưng chỉ là được mô phỏng từ các chất liệu như gỗ tạp, bình nhựa, khung nhôm... Tuy có vẻ sơ sài nhưng tác giả đã chỉ ra các bộ phận như mạch phát pin, hai tấm lưới nhận thông tin, hệ thống lazer kiểm tra tình trạng của tôm hoạt động liên tục, kích điện và nguồn điện ắc quy dự trữ. Phần máy thu sẽ có trách nhiệm thu thông tin, chuông báo động, rơ le, nguồn biến thế và ổn áp. Máy phát hiện và xử lý tôm ngạt khí của Tuấn sẽ giúp chủ nuôi tôm phát hiện và xử lý tôm ngạt do thiếu ôxi.

Nguyễn Văn Tuấn (trái) giới thiệu máy phát hiện và xử lý tôm ngạt khí.

Sáng chế này được Tuấn thực hiện sau khi phát hiện tôm trong các ao tôm của ông ngoại nuôi ở huyện Quỳnh Lưu thường bị ngạt khí vào quãng từ 1-5h sáng. Tìm hiểu, Tuấn mới biết do thời điểm này, tảo trong nước không quang hợp được nên dẫn đến tình trạng thiếu ôxi. Sau nhiều ngày mày mò, Tuấn đã chế tạo ra chiếc máy nêu trên. Em cũng đã đem sáng chế này đi dự thi cuộc thi công nghệ cho thanh thiếu niên và đạt giải cao.

Tuấn cho biết, ngoài việc trưng bày, em còn mong qua đây sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cá nhân hoặc tổ chức nào đấy để tiếp tục hoàn thiện máy. Em nhận thấy, về phần cơ học, chiếc máy mà mình sáng chế chưa đạt được độ chính xác cao nên rất cần có sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử để kiểm soát chính xác nồng độ ôxi, lúc đó, máy sẽ báo cho chủ nuôi thông tin chính xác để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tuấn cũng vui mừng cho tôi biết, em vừa thi đậu vào Khoa Điện tử, Trường Cao đẳng Việt Hàn, tại thành phố Vinh, Nghệ An. Được học tập tại đây, em sẽ có điều kiện nâng cao tầm hiểu biết và tiếp tục hoàn thiện sáng chế của mình.

Có tất cả 14 gian hàng trưng bày sản phẩm của các nhà sáng tạo quần chúng, mỗi sản phẩm đều thể hiện trí tuệ của người nông dân và tính hữu dụng của nó.

Ví dụ như máy tuốt củ lạc của ông Nguyễn Văn Hai, 66 đường 19/4, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Máy dùng để tuốt (bứt) củ lạc khỏi thân cây, giúp người nông dân tiết kiệm công sức, thời gian khi thu hoạch. Khi sử dụng chiếc máy này, người nông dân không phải sắp xếp lạc trước khi cho vào máy, tỉ lệ hao hụt dưới 1%, củ lạc không bị nứt, vỡ, sót lại trên cây, năng suất 400kg/h, tiêu thụ năng lượng một lít dầu DO/h.

Ông Nguyễn Văn Hai còn sáng chế ra chiếc máy cắt cỏ có năng suất 2.000m2/h, tiêu hao một lít dầu DO/h. Gọi là máy cắt cỏ nhưng lại có thể cắt nhiều loại cây khác như thân cây ngô sau thu hoạch hoặc cắt cành thanh long sau 3-4 năm đầu. Máy rất hữu ích trong việc cắt các cây bụi thân dai.

Tham gia hội chợ lần này, tỉnh Bình Thuận còn giới thiệu các công nghệ và thiết bị được hình thành từ đời sống như xe đạp động cơ công nghệ mới tiết kiệm năng lượng; máy tuốt lúa và tách vỏ đậu xanh, đậu đen; máy tẽ bắp lai nguyên vỏ; máy tráng bánh cải tiến... Các sáng chế này được chính những người lao động trong quá trình làm việc đã chế tạo nên giúp tiết kiệm thời gian, nhiên liệu, công sức.

Ví như chiếc xe đạp cơ công nghệ mới tiết kiệm năng lượng giúp giảm 50% hao hụt lực, tiết kiệm 30% thời gian vận hành, vận hành dễ hơn nhờ pê đan chuyển động lên xuống. Tác giả Huỳnh Chí Lộc đang có nhu cầu chuyển nhượng công nghệ này hoặc hợp tác sản xuất. Việc tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ cũng là cách để chủ sở hữu có cơ hội tìm được đối tác trong sản xuất, kinh doanh.

Tôi gặp bác nông dân Nguyễn Văn Toán, trú tại Hưng Yên khi bác đang chăm chú xem máy xúc lúa của ông Hồ Văn Be, ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Chiếc máy này nặng 210kg, công xuất 2-8 tấn/h, sử dụng động cơ diesel 6HP, tiêu hao 0,75l nhiên liệu/h. Máy có công dụng hút và loại sạch bụi, hạt lừng, hạt lép rồi đưa vào bao. Ông Toán cho biết, nếu nông dân miền Bắc mà sử dụng chiếc máy này sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức...

Bất ngờ, thú vị và bổ ích là cảm nhận chung của những người tham gia khu trưng bày các sáng chế của các nhà sáng tạo quần chúng. Từ những vật dụng đơn giản như máy bắt ruồi không sử dụng hóa chất, giá thành chỉ hơn 100.000đ/cái đến giàn ăng ten, sóng vàng siêu bền, xe đạp cơ công nghệ mới hay các máy nông cụ... đều cho thấy tính sáng tạo và hữu dụng của thiết bị.

Trí tuệ của người lao động kết tinh trong các sản phẩm này cho thấy sức sáng tạo trong sản xuất. Bên cạnh các sản phẩm của các nhà máy, các trường đại học... những sáng tạo của "Hai lúa" được giới thiệu, trưng bày tại hội chợ cho thấy Ban tổ chức có mối quan tâm rất đúng mực đến sáng chế của mọi tầng lớp nhân dân. Một việc làm rất cần được khuyến khích, nhân rộng.

Khai mạc Techmart ASEAN +3

Tối 17/9, Chợ Công nghệ Việt Nam ASEAN+3 (Techmart Việt Nam ASEAN +3) do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học và Công nghệ quốc gia, UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện các nước tham gia Techmart ASEAN+3 và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp và các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Techmart Việt Nam ASEAN+3 là sự kiện KHCN mang tầm quốc tế với sự tham gia của các nước ASEAN và 3 nước đối tác của Việt Nam là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hội chợ đã đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình hội nhập thị trường KHCN bậc cao của Việt Nam cũng như các nước trong khối ASEAN.

Techmart Việt Nam ASEAN+3 có sự góp mặt 651 đơn vị, trong đó có 600 đơn vị trong nước và 51 đơn vị nước ngoài, 778 gian hàng, giới thiệu và chào bán 2.900 thiết bị, công nghệ. Ngoài hoạt động giới thiệu công nghệ, thiết bị, ký kết hợp đồng, chuyển giao công nghệ và xúc tiến đầu tư, trong thời gian diễn ra Techmart ASEAN+3 còn có bốn hội thảo tập trung vào những vấn đề như công nghệ môi trường, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng, chế biến lương thực, thực phẩm.

Ngay sau lễ khai mạc, 48 bản hợp đồng kinh tế trị giá 502 tỷ đồng giữa các đối tác trong và ngoài nước đã được ký kết

H.Mai

Cao Hồng
.
.
.