Điều trị ung thư vú bằng phương pháp mới:

Chỉ xạ trị một lần 42 phút và chi phí rẻ hơn nhiều lần so với nước ngoài

Thứ Hai, 20/10/2014, 13:17
Phương pháp mới điều trị ung thư vú đã được thử nghiệm thành công tại Bệnh viện (BV) TW Huế, là một tin vui với những phụ nữ không may mắc phải căn bệnh này. Bởi đây là một kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh: Chỉ cần xạ trị một lần ngay trong lúc mổ, nhiều nhất là 42 phút, đã không chỉ giảm thời gian xạ trị tới hơn một tháng, mà còn cho phép tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ bộ ngực ngay sau lúc mổ ung thư, giúp người bệnh không phải mổ nhiều lần.

Bệnh nhân cũng không bị rụng tóc sau khi xạ trị. Với phương pháp xạ trị đích trong mổ bằng hệ thống Intrabeam, Trung tâm ung bướu của BV TW Huế đang mở ra một hướng đi mới cho việc điều trị ung thư vú giai đoạn sớm tại Việt Nam. Vì thế, báo cáo kết quả của Trung tâm Ung bướu (BV TW Huế) đã thu hút sự quan tâm tại hội nghị về ung thư toàn quốc vừa tổ chức tại Hà Nội, đồng thời cũng sẽ được trình bày tại hội nghị về ung thư thế giới vào cuối năm 2014.

Theo TS. Nguyễn Đình Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu (BV TW Huế), Trung tâm là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện kỹ thuật này. Ở Hà Nội, Trung tâm ung bướu của BV Bạch Mai cũng đang tiến hành lắp đặt thiết bị để thực hiện. Với kỹ thuật này, những người bị ung thư vú có nhiều cơ hội được điều trị hiệu quả, với thời gian điều trị ngắn, chi phí thấp hàng chục lần so với điều trị ở nước ngoài.

TS. Nguyễn Đình Tùng cho biết lý do anh mạnh dạn áp dụng phương pháp này: Rất nhiều người Việt Nam bị mắc ung thư vú và cũng nhiều người phải sang Singapore để chữa trị xạ trị đích trong mổ bằng hệ thống Intrabeam với chi phí tới 10.000 USD/ca, vì ở Đông Nam Á mới có Singapore tiến hành phương pháp này. Sang Mỹ, anh cũng thấy kỹ thuật này rất phát triển và thuyết phục. Vì thế, anh hiểu nhu cầu rất cần thiết cho người bệnh ở Việt Nam, cũng là xu thế của thế giới, nên quyết định thực hiện kỹ thuật mới này tại BV TW Huế

Việc xạ trị bên ngoài hiện vẫn đang được thực hiện cho các bệnh nhân ung thư, là phương pháp an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, do ung thư vú là thường gặp, nên tỷ lệ các biến chứng và tác dụng phụ vẫn đáng kể. Hơn nữa, việc xạ trị sau mổ kéo dài 3-7 tuần là khó khăn lớn cho những phụ nữ đang làm việc và kể cả những phụ nữ lớn tuổi vì phải đi lại nhiều lần, mất thời gian, xáo trộn sinh hoạt. Với phương pháp xạ trị đích trong mổ, những vấn đề trên cơ bản được giải quyết.

Xạ trị trong mổ cho bệnh nhân ung thư ví ở BV TW Huế.

TS. Nguyễn Đình Tùng nhấn mạnh: Ưu điểm của phương pháp xạ trị đích trong mổ là rất lớn. Đó là tập trung liều tại khối u và bảo vệ mô lành xung quanh với kỹ thuật "One-Shot" - một lần xạ trị duy nhất cùng thời gian với cuộc mổ. Nếu hệ thống xạ trị trong mổ không thể cơ động được thì hệ thống Intrabeam lại khắc phục được nhược điểm đó khi di chuyển từ phòng mổ này sang phòng mổ khác sau khi kết thúc phát tia. Nguồn bức xạ tia X năng lượng thấp là nguồn ổn định, không phải thay nguồn như những máy xạ trị khác.

Về chuyên môn, với việc xạ trị trong mổ, vừa cắt bỏ được khối u, lại có thể tiêu diệt những tế bào ung thư rơi vãi trong quá trình phẫu thuật, cho dù diện cắt tại rìa khối u là âm tính và hạn chế đến mức thấp nhất sự phát tán của tế bào ung thư đi đến những cơ quan xa. Bên cạnh đó, kỹ thuật xạ trị trong mổ còn rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm, chỉ phải điều trị một liều duy nhất, thay cho 5-6 tuần xạ trị ngoài. Thời gian phát tia thấp nhất là 11 phút, cao nhất cũng chỉ là 42 phút và cho kết quả an toàn trong khi tiến hành phẫu thuật. Đặc biệt, hiện ở BV TW HUế hiện chỉ là 10 triệu đồng/ca so với 10.000 USD ở nước ngoài.

TS. Nguyễn Đình Tùng cho biết, kết quả bước đầu ứng dụng với 25 bệnh nhân tại BV TW Huế: 100% bệnh nhân đều an toàn, trong đó, 19/25 bệnh nhân sử dụng chỉ duy nhất một liều, 6/25 bệnh nhân có bổ sung xạ trị ngoài. 16/25 bệnh nhân chỉ phải nằm viện 7 ngày. Kết quả ung thư học cho thấy, không có trường hợp nào tái phát tại chỗ, hoặc xuất hiện di căn xa. Đặc biệt, kết quả thẩm mỹ tốt ở 16/25 trường hợp sau 20 tháng theo dõi và 3/25 bệnh nhân phẫu thuật cắt vú đã được chỉ định một liều xạ trị duy nhất trong mổ.

Theo các chuyên gia, việc xạ trị trong mổ Intrabeam tiết kiệm được 6.000 USD cho mỗi bệnh nhân sống thêm 10 năm. Điều được các chuyên gia quốc tế lưu tâm với kỹ thuật mới này là chỉ xạ trị ngay trong lúc mổ một liều duy nhất và giá thành thấp hơn nhiều so với xạ trị toàn bộ vú trong 6 tuần, trong khi khả năng kiểm soát bệnh tại chỗ là như nhau. Việc đầu tư một hệ thống xạ trị trong mổ tiết kiệm được kinh phí cho bệnh nhân ung thư vú và cho cả xã hội so với đầu tư thiết bị phẫu thuật robot xạ trị áp sát liều cao.

Theo TS. Nguyễn Đình Tùng: Điều đáng mừng là qua theo dõi 20 tháng với 25 bệnh nhân được thử nghiệm, đã không có trường hợp nào tái phát di căn, cũng không có trường hợp hoại tử quầng núm vú. Trong đó, có 3 bệnh nhân được sử dụng phương pháp này với kết quả ung thư lẫn thẩm mỹ đều rất tốt. Thành công này đã mở ra một hướng đi mới cho việc điều trị ung thư vú giai đoạn sớm tại nước ta

Thanh Hằng
.
.
.