Airbus sử dụng công nghệ in 3D chế tạo máy bay

Thứ Ba, 07/06/2016, 11:15
Hãng sản xuất máy bay Airbus vừa cho ra mắt tại triển lãm Hàng không Berlin bản demo chiếc Drone được chế tạo từ công nghệ in 3D với tên gọi "Thor".
Hãng Airbus cho biết, họ đã bắt đầu phát triển Thor từ tháng 11-2015 tại Hamburg (Đức). Với vật liệu là tơ poliamit cùng công nghệ in 3D, Airbus cho biết chiều dài tổng thể của Thor chỉ là 4m và nặng 21kg. Airbus đã sử dụng các máy in 3D cỡ lớn để chế tạo các bộ phận của chiếc drone Thor.
Chiếc drone "Thor" của hãng Airbus.

Phiên bản drone "Thor" được Airbus mang đến triển lãm hàng không Berlin là bản thử nghiệm tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Với công nghệ cơ khí cũ, bộ phận cung cấp nhiên liệu của một chiếc drone phải dùng tới 270 chi tiết trong khi với công nghệ in 3D, chỉ cần 3 chi tiết để chế tạo ra bộ phận này.

Bảo Châu (Theo Engadget​)
.
.
.