Báo động tình trạng ma túy xâm nhập học đường

Thứ Sáu, 24/04/2026, 09:00

Những lọ tinh dầu nhỏ gọn, mang vẻ ngoài vô hại như dung dịch thuốc nhỏ mắt hay tinh dầu thuốc lá điện tử đang trở thành lớp vỏ ngụy trang tinh vi cho các chất ma túy thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng, mà đau lòng hơn, nhiều em học sinh còn mua bán, tàng trữ ngay trong môi trường học đường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán ma túy ngày càng trẻ hóa.

Ma túy đội lốt tinh dầu

Tội phạm ma túy luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng tinh vi, ẩn danh và khó phát hiện, đặc biệt, chúng lợi dụng không gian mạng để mua bán các loại ma túy “núp bóng” sản phẩm tưởng chừng vô hại, nhắm thẳng vào học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên.

Chỉ cần gõ những từ khóa “cỏ Mỹ”, “tinh dầu CBD”, hay “Podchill”... trên mạng xã hội, sẽ cho ra hàng loạt hội nhóm với hàng nghìn thành viên tham gia mua bán quảng cáo các loại chất cấm này. Dù đã được cảnh báo, dù nhiều đường dây mua bán tàng trữ các loại chất cấm này bị triệt phá thế nhưng các hội nhóm vẫn hoạt động sôi nổi. Đủ loại tinh dầu được rao bán, từ hàng Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)... cho đến hàng Nhật, muốn bao nhiêu cũng có.

Một tài khoản rao bán: “Sẵn hàng hỏa tốc full map cho anh em biết chơi. x1:5ml/300k, 10ml/600k. x2:5ml/450k. 10ml/900k. Tobaco 350/1. Pod Chill 650/1. Bao check, test. Inbox trực tiếp”. Tài khoản có tên “Linh chill” công khai đăng: “Cbd hỏa tốc Sài Gòn - Bình Dương - Biên Hòa - sẵn hàng pha (x6-7-10) sỉ - lẻ cốt chiết. Bank trước = đi đơn”.

4-1.jpg -0
Tuyên truyền phòng, chống và ra mắt mô hình trường học không ma túy luôn được chú trọng.

Trên TikTok, CBD cũng được rao bán công khai, kèm các video clip quảng cáo hàng chất lượng, hay clip phê pha của dân chơi thứ thiệt để tăng mức hiệu quả của việc sử dụng tinh dầu. “Lung linh là lên luôn, CBD chill Japan, hỗ trợ nhận hàng thanh toán, hai khói là bay luôn, vị đào”, TikTok “Tinh Dầu CBD” quảng cáo. Thậm chí, tài khoản này còn đăng công khai feedback của khách hàng “tinh dầu chuẩn, hàng ngon, chỉ ba hơi là lên, nửa tiếng vẫn lâng lâng”.

Có thể thấy, các hội nhóm hoạt động sôi nổi, trở thành thiên đường buôn bán hàng cấm. Phần lớn người bán dùng tài khoản ảo, ảnh đại diện là logo hoặc ký hiệu ẩn danh, liên kết qua nhiều nền tảng để tránh bị phát hiện. Người bán chỉ cần để lại số điện thoại và đề nghị khách hàng nhắn tin, gọi điện qua Zalo, Facebook, Telegram. Nhiều tài khoản khẳng định “sẵn đồ chơi người lớn, ship full map hỏa tốc, bảo mật thông tin khách hàng, bao test hàng” để hút khách.

CBD là chiết xuất cần sa có chứa hàm lượng cao CBD và một ít hoặc không có THC (thành phần chính trong cây cần sa, cho cảm giác “phê”). Chúng có thể được sản xuất từ cây tài mà (cần sa giải trí) hoặc cây gai dầu công nghiệp.

Thực tế, trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotine và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các đối tượng đã thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp vào. Vì chất ma túy này không màu, lại lẫn mùi của tinh dầu nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được.

Theo Bộ Công an, để lôi kéo, ban đầu các đối tượng cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường, để lôi kéo. Khi người dùng đã “bị lệ thuộc”, có nhu cầu sử dụng thường xuyên thì phải mua với giá cao...

CBD chiết xuất từ cần sa, do đó khi dùng sẽ gây tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương. Chất này tạo cảm giác sảng khoái, hưng phấn nhưng nhẹ hơn so với thuốc lắc và ma túy đá.

Tuy cần sa có mức độ gây lệ thuộc thấp hơn heroin hay ma túy, tuy nhiên nếu sử dụng lâu dài sẽ gây tổn hại trên hệ thần kinh trung ương, gây kém tập trung, suy giảm nhận thức, loạn thần (ảo giác hoang tưởng, gây tổn thương não)... Đặc biệt, người sử dụng cần sa sau một thời gian thường sẽ nâng cấp lên các loại ma túy khác nặng đô” hơn như heroin, thuốc lắc...

4-2.jpg -0
Tinh dầu CBD được rao bán trên mạng.

Tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa

Dù đã được cảnh báo, thế nhưng giới trẻ hiện nay, đặc biệt là các em học sinh vẫn lao vào sử dụng như những con thiêu thân. Điều đáng buồn bên cạnh việc sử dụng, nhiều em học sinh để còn bất chấp mua bán, tàng trữ nhằm kiếm tiền, lôi kéo bạn bè... để phục vụ nhu cầu bản thân.

Mới đây, Công an xã Quảng Oai phối hợp với Công an xã Vật Lại, TP Hà Nội và Tổ địa bàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.T.M.P (sinh năm 2008, trú tại xã Cổ Đô) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 lọ nhựa nhỏ chứa dung dịch màu xanh, được ngụy trang dưới dạng lọ thuốc nhỏ mắt.

Tại Cơ quan công an, N.T.M.P khai nhận, số dung dịch trên là “tinh dầu CBD” có chứa chất ma túy, do bạn trai là C.M.H. (sinh năm 2008, trú tại xã Vật Lại) đưa để cất giữ và mang đi bán khi có người đặt mua.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng liên quan gồm L.T.H., P.T.T. (cùng sinh năm 2009, trú tại xã Quảng Oai) và N.V.D. (sinh năm 2007, trú tại xã Thường Tín).

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội như TikTok, Telegram để tìm nguồn cung “tinh dầu CBD”. Sau khi liên hệ với tài khoản ẩn danh, việc giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR. Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng bán giấu hàng tại các vị trí kín đáo như bụi cây ven đường, sau đó quay video gửi vị trí cho người mua đến nhận. Sau khi nhận hàng, H. chia nhỏ dung dịch vào các lọ nhựa dạng thuốc nhỏ mắt để nguỵ trang, rồi bán lại cho bạn bè thông qua Facebook Messenger. Mỗi lọ được giao dịch với giá từ vài trăm nghìn đồng, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, kín đáo, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Kết quả giám định xác định các mẫu dung dịch thu giữ có chứa các chất ma túy tổng hợp như MDMB-4en-PINACA và MDMB-INACA - đều thuộc danh mục các chất ma túy bị cấm theo quy định của pháp luật.

Đây là những loại ma túy thế hệ mới, thường bị ngụy trang dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử, khiến người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ, dễ nhầm tưởng là sản phẩm hợp pháp, ít gây hại. Tuy nhiên, thực tế các chất này có độc tính rất cao, gây ảo giác mạnh, rối loạn hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe lâu dài.

Trước đó, Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai phát hiện và kiểm tra 3 nam thanh niên mua bán tàng trữ ma túy. Theo đó Nguyễn Quốc T, sinh năm 2005, cư trú tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, đang thực hiện hành vi bán 4 lọ tinh dầu POD cho Trần Trọng K, sinh năm 2005 với mục đích bán lại kiếm lời.

Lực lượng công an đã lập biên bản, thu giữ 4 lọ tinh dầu, tiền và điện thoại di động. Tiến hành trưng cầu giám định, xác định dung dịch trong 4 lọ tinh dầu có chứa chất ma túy MDMB-4en-PINACA, thuộc danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Quá trình xác minh, mở rộng điều tra, Công an xã Quy Mông tiếp tục triệu tập Hà Huy Đ, sinh năm 2005,  cư trú tại tổ dân phố Yên Ninh 11, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, là đối tượng đã bán tinh dầu POD có chứa chất ma túy cho Nguyễn Quốc T.

4-3.jpg -0
Các em học sinh có hành vi buôn bán tinh dầu CBD.

Điều đáng buồn, tất cả các đối tượng đều đang trong độ tuổi học sinh, chưa có tiền án, tiền sự nhưng đã tham gia mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Điều này cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và trẻ hóa. Không còn là những dạng truyền thống dễ nhận biết, ma túy nay được “đội lốt” tinh dầu, thuốc lá điện tử, thậm chí mang danh “hàng hợp pháp” để đánh lừa người sử dụng. Những lời quảng cáo như “không gây nghiện”, “chỉ để giải trí”, “an toàn hơn thuốc lá” thực chất là cái bẫy nguy hiểm, đánh trúng tâm lý tò mò, thích trải nghiệm, thích làm người lớn của thanh, thiếu niên.

TS.LS Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của các đối tượng trong vụ án trên là rất tinh vi, biểu hiện trẻ hóa tội phạm về ma túy và sự nguy hiểm khi ma túy len lỏi vào học đường. Theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng.

Trong vụ án trên, các đối tượng dù chưa đủ 18 tuổi nhưng đã đủ 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên có đủ căn cứ để xử lý các đối tượng này về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 251, Bộ luật Hình sự với mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù và mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với các đối tượng có hành vi tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích để bán sẽ bị xử lý hình sự về tội tàng trữ hoặc tội vận chuyển trái phép chất ma túy với hình phạt rất nghiêm khắc.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, một điều đáng chú ý trong vụ án này là ma túy ở dạng tinh dầu, được các bạn trẻ sử dụng cho thuốc lá điện tử và các hình thức sử dụng khác gây nghiện. Những nhận thức không đúng đắn về loại chất gây nghiện này khiến cho nhiều bạn trẻ trở thành người nghiện, hủy hoại tương lai hạnh phúc của mình, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Để giảm thiểu những vụ việc như thế này, ngăn chặn ma túy và môi trường học đường, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần phải được tăng cường, phấn đấu xây dựng cộng đồng không ma túy, trường học không ma túy, làng xã không ma túy. Đồng thời, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, cần tăng cường trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong giáo dục quản lý học sinh, kịp thời phát hiện các học sinh có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc sa đà vào các đường dây mua bán trái phép chất ma túy để ngăn chặn những nguy cơ lây lan, những tác động tiêu cực của tệ nạn này đối với xã hội.

Ngọc Mai
.
.
.