Người mẫu Hồng Hà nộp phạt 100.000 đồng vì bán dâm
Từ vụ phát hiện 3 chân dài bán dâm
Sau một thời gian điều tra mở rộng, vụ án người mẫu Hồng Hà bán dâm đã có hồi kết mà kẻ sắp phải hầu tòa là ông bầu chuyên giáp mối cho các chân dài, người mẫu bán dâm cho những kẻ nhiều tiền nhưng thèm tình. Trao đổi với chúng tôi, các điều tra viên của Phòng 9, Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết, vụ án đã có cáo trạng, cơ quan điều tra vừa chuyển các tang vật của vụ án đến TAND thị xã Sơn Tây để chuẩn bị đưa ra xét xử. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận, bởi người mẫu Hồng Hà bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách hoạt động trong đường dây gái gọi này. Kẻ bị đề nghị truy tố là Đỗ Trung Kiên, tức Kiên “pê đê”, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại 51, ngõ 68 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Trước đó, ngày 24/5/2012, Cục C45 kiểm tra, phát hiện tại khách sạn Asean Resort ở thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua, bán dâm, trong đó gái bán dâm là Hà Thị Hồng, SN 1989, người mẫu kiêm diễn viên có nghệ danh là Hồng Hà và một chân dài nữa tên là Trần Hồng Trang, SN 1988. Tại khách sạn M&M ở số 21 phố Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh, cũng vào thời điểm này, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm, gái bán dâm là Bùi Thị Mỹ Hoa, SN 1991. Trong ba gái bán dâm, Hồng Hà là người nổi hơn cả bởi cô từng tham gia đóng phim còn Trang và Hoa tuy là lao động tự do song vì trẻ trung, có ngoại hình cao ráo, ưa nhìn nên qua sự quảng cáo của tú ông Kiên pê đê trở thành diễn viên, người mẫu.
Còn nhớ lần trò chuyện với chúng tôi tại cơ quan Công an thời điểm vừa bị bắt, người mẫu Hồng Hà khóc là chính. Câu cô ta nói nhiều nhất chỉ là: xấu hổ và không ngờ.
Hồng Hà sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Thái Bình và lớn lên chỉ biết có mẹ vì bố bỏ đi lấy vợ khác từ lúc cô chưa chào đời. Mẹ luôn đau ốm, nhà lại nghèo nên Hà chưa học qua lớp 9 đã nghỉ. Lên Hà Nội tìm việc làm giúp mẹ tiền thuốc thang, năm 2005, sau cái chết đột ngột của mẹ, Hà quyết định vào Nam.
Vì có thân hình đẹp và khuôn mặt ăn ảnh nên Hồng Hà được một số tạp chí, hãng thời trang mời cộng tác. Khoảng 2 năm trở lại đây, cô có nhận được một số lời mời đóng vai phụ trong các phim như: “Ai”, “Giấc mơ biển”, “Một thời ta đuổi bóng”, “Pha lê không dễ vỡ” của đạo diễn Trương Dũng; và phim “Mùa thu đi một nửa” của đạo diễn Việt Hùng. Tuy không thực sự sáng giá trong làng điện ảnh, nhưng việc xuất hiện với vai trò diễn viên truyền hình, chân dài 9X đã ít nhiều tạo được dấu ấn với độc giả. Hồng Hà cũng từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp, nhưng không đoạt giải.
Theo lời người mẫu này thì tiền cát - xê hằng tháng làm diễn viên khoảng 4 - 5 triệu đồng còn đóng phim thì được khoảng 10 triệu đồng/bộ. Hỏi Hà có phải do thu nhập thấp nên tham gia bán dâm, cô ta lại ôm mặt khóc. Hà bảo định “làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe ôtô thì dừng lại, tập trung cho sự nghiệp diễn viên, người mẫu, không ngờ”. Vài tháng bán dâm mà có tiền mua nhà, sắm oto như lời người mẫu này nói cho thấy nếu mỗi lần đi khách của cô ta có giá từ vài triệu trở lên thì mỗi ngày cũng phải bán thân vài lượt mới có thể có tiền tỷ trong vài tháng.
Tại cơ quan công an, Hồng Hà khai tham gia vào đường dây gái gọi của tú ông Kiên pê đê mới được vài tháng. Lý do khiến Hà nhận lời đem thân xác để mua vui vì “nghĩ đi chơi nhanh chóng lại kiếm được nhiều tiền”. “Mỗi lần đi khách như vậy em thường được khoảng 1.000USD, nhưng hôm vừa rồi đi giá 800USD, em phải cắt lại cho anh Kiên 200USD tiền môi giới", Hà đáp.
Cũng giống như Hà, hai cô gái kia cũng đều đi bán dâm theo sự giới thiệu của Kiên. Các cô được “tú ông” này cho số điện thoại của khách để tự liên hệ, thỏa thuận thời gian, địa điểm và giá cả. Từ đây, kẻ điều hành đường dây “gái gọi” có quy mô lớn, hoạt động từ Bắc đến Nam là Kiên “pê đê”, lộ diện.
Kẻ chăn dắt từng dự thi người mẫu
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Kiên chẳng khác gì một người đàn ông với gương mặt góc cạnh, lún phún râu và đầy mụn cho dù nước da khá trắng. Chỉ tới khi nói chuyện, nghe anh ta thỏ thẻ rồi liên tục ngắm vuốt đôi tay mới cho thấy đó là một nữ nhi trong thân xác đàn ông. Không chỉ làm bộ trước ống kính máy ảnh, Kiên còn xin được mặc áo chống nắng khi ra ngoài cho thấy anh ta đúng thực sự là người nửa nọ, nửa kia.
Theo một điều tra viên của Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự thì quá trình lấy lời khai, Kiên tâm sự rằng từ ngày học cấp 2, thấy chỉ thích bạn trai và chơi những thứ dành cho phái yếu, anh ta theo xu hướng đó luôn và tự nhận mình pê đê. Bố mẹ bỏ nhau, hai anh em Kiên mỗi người một nơi, chán nản Kiên thường bỏ nhà đi lang thang. Không chỉ thích làm dáng, được khen đẹp, Kiên còn luôn coi mình như nữ giới và công khai giới tính của mình với những người xung quanh.
![]() |
| Người mẫu Hồng Hà tại cơ quan Công an. |
Có lẽ vì thế nên Kiên dễ kết thân với các cô và anh ta tận dụng ngay cơ hội này để trong quá trình đi vũ trường, quán bar nổi tiếng trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, như: AMG, FACE, MODEL CLUB… tiếp cận, lôi kéo những cô gái trẻ có ngoại hình hấp dẫn, tham gia bán dâm. Thấy Kiên hay đi với các chân dài, nhiều đấng mày râu túi rủng rỉnh tiền, thích ăn chơi, đua đòi đã nhờ anh ta dàn xếp những cuộc mua bán dâm và từ một kẻ ăn chơi, Kiên trở thành kẻ môi giới. Để khẳng định uy tín và “thương hiệu” của mình, Kiên chọn mua 2 số sim điện thoại đẹp để giao tiếp với khách. Khi có khách gọi tới, Kiên sẽ liên lạc với gái bán dâm, cho số điện thoại của khách để hẹn địa điểm và thỏa thuận giá cả. Thường thì những sau mỗi cuộc mua bán, gái mại dâm là người cầm tiền rồi trích phần trăm trả vào tài khoản cho Kiên. Tuy không trực tiếp thu tiền từ khách như nhiều “tú ông, tú bà” khác nhưng Kiên chưa khi nào bị khách “chạy làng” hay quỵt tiền.
Theo lời Kiên thì trước khi tham gia bán dâm, anh ta và những chân dài này là bạn, nhiều lần đi chơi với nhau, do có chung nhu cầu cần tiền nên dựa vào nhau để sống. “Đã là gái thì mong được tiếp nhiều khách nên không ai muốn chạy làng vì chỉ cần 1 lần xù tiền coi như không bao giờ còn được gọi đi khách nữa”, Kiên cho biết.
Trong các tài liệu thu được của Kiên, gã có khoảng 20 cô gái bán dâm, đều ít tuổi, hình thức bắt mắt và không có việc làm song qua sự quảng cáo của Kiên thì họ trở thành người mẫu, diễn viên thế nên giá của mỗi lần đi khách của họ luôn ở mức cao (thường từ 3 đến 6 triệu đồng lần đi nhanh còn đi tour thì từ 700 đến 800 USD tính theo ngày). Kiên có thể điều động gái bán dâm ngay tại 2 TP lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thậm chí, khách có nhu cầu “đổi gió”, Kiên cũng có thể điều động gái bán dâm đi máy bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh phục vụ hoặc ngược lại. Kiên cũng đang thiết kế các tour du lịch mại dâm ra nước ngoài nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt. Theo lời Kiên khai, từ năm 2009, anh ta đã bước chân vào thế giới của những kẻ ăn sương và kiếm tiền từ thân xác phụ nữ từ đó đến khi bị bắt.
Và 100.000 đồng tiền nộp phạt của người mẫu Hồng Hà
Chán nản vì gia đình nhưng mấy ai biết được tú ông Kiên pê đê từng mơ ước làm người mẫu, nhất là khi kết bạn với một số chân dài trong đó có người mẫu Hồng Hà. Tuy nhiên vì bộ dạng hồn mai thân trúc mà anh ta đành vỡ mộng để rồi cuộc sống buông thả đã biến Kiên trở thành kẻ lỡ bước. Kiên tâm sự rằng trước khi bị bắt, anh ta từng có người yêu là một thanh niên ở Đà Nẵng. Tiền kiếm được từ môi giới mại dâm khá nhiều nhưng Kiên chẳng giữ được bởi lối sống đàng điếm và những cuộc vui vẻ ở nhà hàng, vũ trường. Anh ta cho biết đã cung phụng cho người yêu kha khá tiền nhưng cuối cùng vẫn bị anh người tình “đá đít”.
Rồi những trận đi quán bar, đi nhà hàng, để tiếp cận với giới nhiều tiền, chứng tỏ thương hiệu của mình, Kiên phải vung tiền chi tiêu, mua sắm trang sức, quần áo, son phấn và đó cũng là nguyên nhân vì sao có trong tay tới 20 gái gọi cao cấp, lúc nào cũng đắt khách nhưng khi bị bắt, trong tài khoản của Kiên chỉ còn hơn 2 triệu đồng. 20 cô gái trong danh sách của Kiên, cơ quan Công an không tìm được ai bởi các cô toàn sử dụng tên và địa chỉ giả nên khi đường dây gái gọi của Kiên bị đánh sập, tất cả đều thay hết số điện thoại di động. Chỉ có Hồng Hà, Hoa và Trang bị bắt quả tang là chịu trận.
Tuy nhiên, chiểu theo Nghị định 178/2004/NĐ-CP, ngày 15/10/2004 của Chính phủ thì 3 ngày sau khi bị bắt quả tang bán dâm, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính xử phạt Hà Thị Hồng 100.000 đồng theo khoản 1 Điều 18 của Nghị định 178. Tương tự Hồng Hà, gái bán dâm Trần Hồng Trang cũng chỉ bị phạt 100.000 đồng trong khi cũng hành vi đó nhưng mức phạt dành cho Bùi Thị Mỹ Hoa là 200.000 đồng.
Những ngày tạm giam ở trại T16 Bộ Công an chờ ngày bị đưa ra xét xử, Kiên pê đê tâm sự rằng sau này ra trại sẽ cố gắng theo ý gia đình, lấy vợ sinh con cho dù để đạt được điều đó phải có sự can thiệp của khoa học kỹ thuật. Hỏi Kiên còn nhớ người tình ở Đà Nẵng không, đôi mắt anh ta vụt sáng. Kiên mong lắm được một lần anh người yêu này tới thăm nên lần nào được gặp người thân cũng dò hỏi về bạn bè mình, ngóng tin anh nhân tình dù biết chính người tình đồng giới đó làm anh ta nhẵn túi

