Tiếp vụ án nguyên Phó Chủ tịch Quân uỷ trung ương Từ Tài Hậu:

Lộ diện mỹ nhân đứng sau nhiều quan tham

Thứ Bảy, 15/11/2014, 09:00

Sau khi Viện Kiểm sát quân sự công bố kết luận đối với ông Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân uỷ trung ương (28/10), giới truyền thông đã đề cập tới một số mỹ nhân có liên quan đến cựu Thượng tướng này. Trong số những mỹ nhân này đáng chú ý nhất là ca sĩ Thang Xán, người được mệnh danh là "Nữ hoàng dân ca" của Trung Quốc và là người tình của 10 quan chức cao cấp như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu...

Điều đáng nói là nhân thân của nữ ca sĩ Thang Xán (sinh ngày 12/6/1975 tại tỉnh Hồ Bắc) hiện không thống nhất. Trong khi báo chí Hongkong cho rằng, Thang Xán đang chấp hành mức án 7 năm tù, thì một số nguồn tin lại nói, nữ ca sĩ này đã bị tử hình bí mật sau khi đột nhiên biến mất (tháng 12/2011) vì bị cáo buộc có liên quan đến tham nhũng và có dính tới bê bối của cựu Trung tướng Cốc Tuấn Sơn, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội bị bắt và điều tra tham nhũng hồi tháng 1/2012. Nghe nói, vì có quan hệ với Cốc Tuấn Sơn nên Thang Xán được nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội tặng 10 bất động sản.  Mức án mà cựu Trung tướng Cốc Tuấn Sơn phải đối mặt là tử hình.

Theo giới truyền thông, tuy mới 35 tuổi, nhưng Thang Xán đã được đặc cách phong hàm Đại tá, được hưởng quyền lợi tương đương với Sư đoàn phó sau khi gia nhập đoàn văn công quân khu Bắc Kinh năm 2010. Gần 4 năm trước (tháng 12/2010), Thang Xán được đích thân nguyên Phó Chủ tịch Quân uỷ trung ương Từ Tài Hậu yêu cầu tháp tùng khi đi thị sát các đơn vị quân đội. Thang Xán được đối xử như ngôi sao theo chỉ thị của Từ Tài Hậu sau khi cô gia nhập Đoàn ca múa Hải quân Trung Quốc. Người giới thiệu ca sĩ Thang Xán với Từ Tài Hậu là cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Trước khi trở thành người tình của ông Bạc Hy Lai, Thang Xán từng qua tay ông Chu Vĩnh Khang nguyên Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, cựu Bộ trưởng Công an là Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên. Và người có công trong việc phát hiện ra "Nữ hoàng dân ca" là cựu Thứ trưởng Công an Lý Đông Sinh sau khi Thang Xán gia nhập Đoàn ca múa nhạc quốc gia Phương Đông.

Theo thông tin trên tạp chí Tiền tiêu, sau khi được cấp cứu hồi cuối tháng 8, ông Từ Tài Hậu đột nhiên bày tỏ muốn hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra với 4 điều kiện, trong đó chấp nhận phán xét, nhưng không kết tội vợ và con mình. Theo giới truyền thông, thế lực của ông Từ Tài Hậu không chỉ ở trong quân đội, mà còn bao trùm tại nhiều lĩnh vực khác. Được biết, vì có liên quan tới vụ án Từ Tài Hậu nên ông Triệu Thiếu Lân, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô, Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Hà Gia Thành, tỷ phú đường sắt Vương Xuân Thành, tỷ phú khai mỏ Tô Đạt Nhân đều bị khai trừ đảng, bị bắt, bị điều tra. Dư luận khá quan tâm với thông tin trên mạng Weibo khi cho rằng, chồng cũ của Từ Tư Ninh, con gái ông Từ Tài Hậu là người đã báo cáo với cơ quan chức năng về những sai phạm của bố vợ. Bởi con rể cũ của ông Từ Tài Hậu bị vợ công khai cắm sừng hết lần này đến lần khác, bất chấp khuyên can của chồng. Trước đó, giới truyền thông từng đưa tin, ông Từ Tài Hậu bị "lộ sáng" sau khi cựu Trung tướng Cốc Tuấn Sơn bị bắt và khai ra những việc làm mờ ám của nguyên Phó Chủ tịch Quân uỷ trung ương.

Ngày 31/10, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay Trung Quốc đã khởi tố 21.652 quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ, trong đó 13.414 trường hợp bị kết án. Các công tố viên đã thẩm vấn 35.633 quan chức, trong đó có 319 người giữ chức vụ từ Thị trưởng trở lên. Trước đó (30-10), Tân Hoa xã cho biết, sau 3 tháng mở chiến dịch "săn cáo", cơ quan chức năng đã bắt được 180 người bị tình nghi phạm các tội danh kinh tế nhưng trốn ra nước ngoài. Trong số 180 nghi phạm kể trên có 104 người bị bắt, 76 đối tượng khác tự nguyện về nước đầu thú. Theo ước tính của Tổ chức liêm chính tài chính toàn cầu có trụ sở tại Washington, Mỹ, khoảng 1.080 tỷ USD tiền bất hợp pháp đã được tuồn khỏi Trung Quốc trong giai đoạn 2002-2011. Còn theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật trung ương, tính đến cuối tháng 8/2014, đã có 74.333 đảng viên trong số hơn 86 triệu đảng viên bị điều tra, trong đó có 27% bị xử lý. Kết quả này có được là nhờ chiến dịch "đả hổ, đập ruồi" do ông Tập Cận Bình phát động và đến nay đã xử lý được ít nhất 51 quan chức cấp bộ và cấp tỉnh. Trong số đó đáng quan tâm nhất là nguyên Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang và nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu.

Mạnh Phong - Nhiệm Bình
.
.
.