Tình tiết mới về vụ sát hại nhà văn Pasolini
Những chi tiết mới được nêu ra lại góp phần làm nóng lên mối quan tâm của công chúng Italia đối với sự kiện bi thảm diễn ra tại bãi tắm
Đạo diễn, nhà văn và nhà thơ Pier Paolo Pasolini sinh ngày 5/3/1922 tại
Khi Pasolini còn nhỏ, cha của ông bị tống vào tù do nợ nần quá nhiều, đến khi được trả tự do lại lâm vào tình cảnh nghiện rượu.
Ngay từ nhỏ, Pasolini đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến thơ ca và văn học - ông đọc nhiều tác phẩm của Dostoevski, Tolstoi, Rimbaud v.v... Những dòng thơ đầu tiên được Pasolini viết từ năm 7 tuổi, còn tuyển tập thơ ca đầu tiên của ông được xuất bản năm 19 tuổi.
Tính ra trong suốt cuộc đời mình, Pasolini đã xuất bản được tổng cộng 7 tập thơ, trong đó tập thơ cuối cùng ra đời đúng vào năm ông bị sát hại - 1975.
Hồi những năm 1940, Pasolini khi đó đang rất sùng bái chủ nghĩa phát xít đã có chuyến đi tới Đức. Nhưng với những gì được tận mắt chứng kiến trong chuyến đi này, ông đã thay đổi hoàn toàn quan điểm, trở thành một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành.
Đến cuối những năm 40, Pasolini gia nhập đảng Cộng sản, dù nhanh chóng bị khai trừ vào năm 1949 vì lý do "bê bối trong quan hệ cá nhân". Chuyện này không ngăn cản ông cho đến cuối đời vẫn tự nhận mình là một người cộng sản, luôn bày tỏ quan điểm ủng hộ các phong trào cánh tả trên khắp thế giới.
Pasolini bắt đầu được công chúng biết đến với việc công bố tuyển tập thơ "La meglio gioventu" vào năm 1954 và tiểu thuyết đầu tiên "Ragazzi di Vita", trong đó kể về cuộc sống của những cậu bé hành nghề bán dâm tại một trong những khu vực nghèo khổ nhất của Roma. Tiểu thuyết trên đã gây ra một vụ bê bối lớn, khiến cho ông trong nhiều năm sau vẫn trở thành đối tượng chỉ trích của báo chí.
Đến năm 1961, Pasolini khi đó đã là một nhà văn nổi tiếng, lại tiếp tục thể hiện khả năng xuất sắc của mình trong vai trò đạo diễn (trước đó chỉ tham gia viết kịch bản).
Ngoài công việc văn học nghệ thuật thuần túy, Pasolini còn là một nhà hoạt động chính trị rất tích cực. Ông thường xuyên bày tỏ quan điểm của mình đối với những vấn đề cấp thiết trong các phát biểu công khai, nổi tiếng nhất trong số này phải kể tới loạt bài báo viết cho tờ Il Corriere della Sera.
Án mạng bí ẩn
![]() |
| Thi thể của nhà văn Pasolini tại hiện trường vụ án. |
Sáng ngày 2/11/1975, thi thể nát bấy của Pasolini được phát hiện tại bãi tắm
Ngay từ đầu, mối nghi ngờ được nhằm vào các tổ chức phát xít mới. Nguyên nhân là trong thời điểm đó, Pasolini đang chuẩn bị cho ra mắt bộ phim cuối cùng "Salo", dựa trên cuốn tiểu thuyết "120 Days of Sodom" của nhà văn Marquis de Sade, có nội dung đả kích những kẻ sùng bái chế độ của Mussolini. Chính vì điều này, các phần tử cực đoan đã không ít lần đe dọa Pasolini.
Cảnh sát đã rất nhanh chóng bắt giữ kẻ bị tình nghi Giuseppe Pelosi, một thanh niên 17 tuổi hành nghề mại dâm. Pelosi thừa nhận đã giết Pasolini, sau khi đạo diễn này tìm cách đưa cậu ta ra bãi tắm để tán tỉnh. Nhưng vì cách hành xử quá thô bạo, Pelosi vì tự vệ đã vô tình giết chết đạo diễn 53 tuổi này.
Phiên tòa xét xử tay thủ phạm sát nhân trẻ tuổi đã kết thúc khá nhanh. Trong bản cáo trạng đầu tiên đưa ra vào năm 1977 có nói rằng, Pelosi có thể đã hành động cùng các tòng phạm nhưng không thể tìm ra. Phán quyết trên không làm hài lòng phía bào chữa do nó có thể khiến bị cáo phải chịu bản án nặng hơn. --PageBreak--
Cuối cùng, Pelosi đã kháng án thành công. Phán quyết cuối cùng vào năm 1979 nói rằng, Pino Pelosi đã một mình gây ra vụ sát nhân trong hoàn cảnh bị tác động, kèm theo đó là bản án hơn 9 năm tù.
Phán quyết trên ngay lập tức đã gây ra nhiều ý kiến nghi ngờ, do Pasolini khi còn sống đã gây ra thù oán với không ít kẻ thù. Chẳng hạn như theo họ, tòa án đã phớt lờ hoàn toàn kết luận của các bác sĩ pháp y, theo đó những chấn thương trên cơ thể nạn nhân chắc chắn không phải chỉ do một người gây ra.
Còn một yếu tố khác cũng bị tòa bỏ qua: trên chiếc xe của đạo diễn còn tìm thấy một số đồ vật không thuộc về nạn nhân cũng như bị cáo - tất cả không được nhắc tới trong phiên tòa, cũng như không ghi trong hồ sơ. Nhưng chi tiết quan trọng nhất là trên quần áo của Pelosi không hề có dấu máu của Pasolini.
Những chứng cứ mới
Những chứng cứ mới được tuần báo Oggi công bố cũng liên quan đến một chi tiết khác bị tòa bỏ qua. Vấn đề là ngay từ năm 1976, cảnh sát bắt giữ được hai anh em - Giuseppe (13 tuổi) và Franco Borcelino (15 tuổi). Đây là thành công của viên cảnh sát ngầm Renzo Sansone, người trước đó đã thâm nhập thành công vào một băng nhóm tội phạm thanh niên.
Theo báo cáo của Sansone, hai anh em nhà Borcelino đã thừa nhận với anh ta rằng, đã tham gia vào vụ sát hại Pasolini cùng với Pelosi. Ngoài ra, tham gia vào tội ác trên còn có một thiếu niên thứ tư nữa gọi là Jonny tóc vàng.
Tuy nhiên khi ra tòa, anh em Borcelino đã bác bỏ những lời khai của mình, đồng thời tuyên bố đây chỉ là trò trêu chọc Sansone, do nghi ngờ anh ta có làm việc cho cảnh sát. Dù tòa án khi đó coi lời khai của anh em nhà Borcelino là có cơ sở, nhưng những biên bản của cảnh sát được Oggi công bố cho thấy, quyết định trên dường như là quá vội vàng.
Vấn đề là ngoài việc thú nhận đã giết Pasolini, hai anh em họ còn kể cho viên cảnh sát chìm nghe về một chiếc hầm bí mật chuyên chứa đồ đánh cắp được (chúng nằm trong một băng nhóm chuyên đánh cắp đồ từ ôtô). Hơn nữa theo như lý giải của Sansone, những tên tội phạm trẻ tuổi trên sẽ không thể tiết lộ về vụ án, nếu có chút nghi ngờ anh ta làm việc cho cảnh sát.
Nguyên nhân thầm kín về chính trị
Ngoài những chứng cứ nêu trên, phản ứng từ phía bị cáo chính trong vụ án lại tiếp tục làm nóng thêm mối quan tâm của công chúng Italia.
Pelosi, vào năm 2005, trước sự bất ngờ của mọi người đã lên tiếng phủ nhận tất cả những lời khai trước kia của mình. Anh ta kể rằng, đã bị ba người đàn ông đưa vào bẫy trong vụ Pasolini.
Cụ thể là chúng đã bắt Pelosi đưa Pasolini ra bờ biển. Tại đây, chúng trói anh ta lại, đưa Pasolini ra khỏi xe, vừa đánh đập vừa chửi rủa ông là tên cộng sản, trước khi sát hại dã man ông. Cuối cùng, chúng đe dọa sẽ giết cả gia đình Pelosi nếu anh ta không đứng ra nhận là thủ phạm. Chính nỗi sợ hãi trên đã khiến Pelosi phải im lặng trong suốt nhiều năm.
Tiết lộ của Pelosi có thể coi là một khẳng định gián tiếp cho giả thuyết ban đầu về việc, đạo diễn Pasolini đã chết bởi bàn tay những tên phát xít mới. Tuy nhiên gần đây, lại xuất hiện một giả thuyết thứ ba nữa có vẻ nặng ký hơn.
Không lâu trước khi chết, Pasolini đã bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết mới nói về cái chết bí ẩn của Enrico Mattei, ông chủ hãng dầu mỏ Eni. Mattei trước đó đã thiệt mạng vào ngày 27/10/1962 trong một vụ máy bay rơi. Năm 1995, thi thể của thương gia này cùng tay phi công đã được khai quật và nghiên cứu với những công nghệ hiện đại nhất. Kết quả cho thấy, có một vụ nổ đã xảy ra trước khi chiếc máy bay bị rơi, trong khi giả thuyết chính thức trước đó được đưa ra là do thời tiết xấu.
![]() |
| Enrico Mattei. |
Chính vì vậy đã nảy sinh giả thuyết cho rằng, cái chết của Mattei là một vụ ám sát chính trị được đặt hàng bởi các tập đoàn của Mỹ. Vấn đề là trước đó, Mattei đã có nhiều quan hệ làm ăn mập mờ và béo bở với các đối tác bên kia bờ đại dương.
Còn có một thực tế khác giúp khẳng định giả thuyết này. Phóng viên nổi tiếng Mauro de Mauro, người đã điều tra cái chết của Mattei, đã mất tích vào năm 1970, khi đang giúp đỡ đạo diễn Francesco Rosi viết kịch bản phim về thương gia này. Rosi là người bạn thân của Pasolini, rất có thể đã trao cho ông thông tin về vụ ám sát bí ẩn trên.
Mở cuộc điều tra mới
Năm 2007, một nhóm các trí thức của Italia đã nộp đơn lên thị trưởng Roma, yêu cầu ông cho khôi phục lại việc điều tra về cái chết của Pasolini. Thị trưởng Walter Veltroni đã quyết định ủng hộ đề xuất trên.
Tờ Oggi cho biết, hoạt động điều tra đã chính thức khôi phục từ hai năm trước và đang có những tiến triển khá tích cực. Trong đó, giả thuyết chính đang được tập trung làm rõ vẫn là một vụ ám sát chính trị đối với đạo diễn nổi tiếng của Italia.
Theo lời các điều tra viên, họ không chỉ nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan đến vụ án, mà còn tập trung phân tích những vật chứng trước đó bằng cách sử dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất. Nhiều người đang rất hy vọng, nỗ lực điều tra mới này sẽ giúp làm rõ vụ sát nhân bí ẩn gây tranh cãi tại Italia trong suốt 35 năm qua


