Mỹ tiết lộ nguyên nhân bắt giữ điệp viên Anna Chapman
Washington vừa tiết lộ nguyên nhân thực sự của quyết định bắt giữ điệp viên Nga Anna Chapman vào mùa hè năm 2010. Cụ thể theo như thừa nhận của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Chapman đã tiếp cận quá gần với các quan chức thân cận của Tổng thống Barack Obama, thậm chí chút nữa đã quyến rũ được một trong các cố vấn của ông. Tất cả những thông tin gây bất ngờ trên được tiết lộ trong một bộ phim tài liệu mới nhất của Hãng BBC.
Ngày 11/4 vừa qua, kênh truyền hình BBC2 đã khởi chiếu bộ phim tài liệu dài hai tập về những điệp viên thời hiện đại, một trong số này có nói về Anna Chapman, nữ điệp viên khả ái của Nga đã nổi tiếng trong thời gian qua. Hóa ra, các quan chức hàng đầu của Cơ quan Phản gián Mỹ đã phát hiện ra rằng, nữ điệp viên xinh đẹp trên rất có thể sẽ quyến rũ được một trong những quan chức thân cận nhất của Tổng thống Barack Obama.
Phó giám đốc phụ trách hoạt động phản gián Frank Figliuzzi của FBI thừa nhận với các phóng viên Anh rằng, Chapman "ngày càng tiếp cận gần hơn với giới lãnh đạo cao cấp… và cô ta đã đến gần tới mức chúng tôi đều cảm thấy lo ngại".
Cũng chính vì mối lo ngại cho rằng Chapman sẽ biến quan chức cao cấp trên trở thành nguồn tin của mình, người Mỹ phải đi đến quyết định cần phải bắt giữ khẩn cấp, và sau đó là trục xuất toàn bộ mạng lưới điệp viên gồm 10 người của Nga, trong đó có cả Chapman.
"Cô ta đã tiến quá gần một thành viên trong nội các Mỹ, nên chúng tôi không thể cho phép điều này tiếp tục diễn ra" - Figliuzzi giải thích. Tuy nhiên, ông này cũng khước từ tiết lộ tên tuổi quan chức cao cấp từng là mục tiêu tấn công của nữ điệp viên Nga.
Thông tin trong phim cũng chính thức tiết lộ tên tuổi kẻ đã giúp các cơ quan mật vụ Mỹ lần ra các điệp viên của Nga. Đó chính là cựu sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Alexander Poteev, kẻ trước đó đã đào tẩu sang Mỹ.
![]() |
| Anna Chapman. |
Tháng 6/2011, Poteev đã bị tòa án tại Nga xét xử vắng mặt với bản án 25 năm tù với hai tội danh là phản bội tổ quốc và đào ngũ. Thông tin về mạng lưới điệp viên của Nga vẫn còn tiếp tục cập nhật cho đến cuối năm ngoái, sau khi một cặp vợ chồng bị bắt giữ tại Đức vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Nga. Hai vợ chồng này được xác định là Andreas (51 tuổi) và Heidrun Anschlag (45 tuổi) - trước đó đã từng tiếp xúc với Anna Chapman.
Một nhân vật quan trọng khác của bộ phim tài liệu trên là nhân vật đào tẩu người Iraq Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, kẻ vào năm 2003 đã đóng vai trò quan trọng trong việc khởi xướng chiến dịch tấn công của Mỹ nhằm lật đổ Saddam Hussein.
Số phận của Al-Janabi đã được báo chí phương Tây nhắc tới khá nhiều. Các cơ quan mật vụ gán cho hắn mật danh là "Curveball" (mang ý nghĩa về một bước ngoặt bất ngờ của tình hình). Chính Al-Janabi trong một bài trả lời phỏng vấn đã thừa nhận với các phóng viên rằng, hắn đã cố tình lừa gạt về vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq.
Còn nhớ chính tay kỹ sư hóa học Al-Janabi đã đào tẩu khỏi Iraq từ giữa những năm 90 thế kỷ XX, trước khi đóng vai trò chủ chốt trong việc khởi xướng cuộc chiến Iraq vào năm 2003. Cụ thể hắn đã cung cấp những thông tin giả cho các cơ quan mật vụ Mỹ và Đức về việc Saddam Hussein có sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.
![]() |
| Rafid Ahmed Alwan al-Janabi. |
Câu chuyện của tay kỹ sư hóa học Iraq về các trạm di động trang bị vũ khí sinh học, những nhà máy bí mật sản xuất vũ khí sinh học và hóa học, ban đầu được kể cho nhân viên Cơ quan Tình báo đối ngoại Đức (BND). Về sau, nó trở thành một cơ sở để minh chứng cho sự có mặt của vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq, được cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đệ trình trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an vào tháng 2/2003.
Trong phim, Đại tá Lawrence Wilkerson, cựu trợ lý trưởng của Ngoại trưởng Colin Powell khi đó đã thừa nhận, các nhà ngoại giao Mỹ đã cố tình "tô vẽ thêm những bức tranh" do Al-Janabi cung cấp về vũ khí sinh học.
"Tôi đã mang chúng tới Nhà Trắng để dựng lên một bức tranh thực sự" - Wilkerson tiết lộ với lý giải phải "xử lý thông tin tình báo phù hợp với chính trị". Cuộc chiến tồi tệ tại Iraq sau khi được khơi mào đã kéo dài trong suốt 9 năm, cướp đi sự sống của hơn 100 nghìn nhân mạng cùng với phí tổn hàng trăm tỉ bảng Anh.
Bộ phim cũng mô tả chân dung một vài điệp viên của Anh, những người lần đầu tiên được lên sóng truyền hình. Khác với các điệp viên Mỹ, các điệp viên của Anh trong phim được làm mờ mặt, và giọng của họ cũng do các diễn viên khác lồng tiếng. Phóng viên Peter Taylor, người trong suốt một năm đã thu thập nhiều dữ liệu cho bộ phim đã mô tả các điệp viên Anh như "những người bình thường báo cáo về những gì họ đã làm được".
Ngay sau những tiết lộ từ các phương tiện truyền thông đại chúng của Anh, đại diện của FBI đã lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng, Anna Chapman bị bắt giữ vì đã cố tiếp cận và quyến rũ một quan chức cao cấp thân cận với Tổng thống Obama


