Mỹ: Tiết lộ sự thật về số phận của những đứa con nuôi
Một sự thật không ai ngờ đến là con nuôi gốc Nga trong các gia đình ở Mỹ thường bị biến thành "vật thí nghiệm" phục vụ cho nghiên cứu thử nghiệm thuốc mới của các công ty dược phẩm lớn. Ngoài ra, những đứa trẻ này còn nhận được lối "giáo dục" giống như tra tấn. Và, "liệu pháp" này được khuyên sử dụng tại Mỹ nhằm trấn áp ý chí của trẻ cũng như được cho là sẽ khiến chúng gắn bó với cha mẹ nuôi hơn! Sự thật kinh khủng này được tiết lộ bởi các tổ chức nhân quyền và chuyên gia có lương tâm.
Con nuôi trở thành "vật thí nghiệm" cho biệt dược tâm thần?
Các nhà ngoại giao Nga phát hiện người mẹ nuôi của Maxim Kuzmin đã cho đứa bé trai gốc Nga này uống Risperdal - loại thuốc tâm thần mạnh có tác dụng điều trị chứng loạn thần kinh và ảo giác được chỉ định cho những bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Cậu bé Kuzmin (tên Mỹ là Max Shatto) là con nuôi của cặp vợ chồng người Mỹ Laura và Allen Shatto ở Texas bị chết vào tháng 1/2013. Tại sao một đứa bé trai chỉ mới 3 tuổi không được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần lại được bác sĩ chỉ định sử dụng loại biệt dược mạnh như thế? Các nhà báo kênh truyền hình Mỹ KMID trong quá trình làm rõ cái chết của đứa bé trai gốc Nga này đã có cuộc trò chuyện với một chuyên gia tâm lý học trẻ em và biết được Risperdal cũng thường được bác sĩ chỉ định dùng cho một số rối loạn phát triển tâm lý phổ biến và hội chứng “rối loạn gắn bó” (ASD).
Năm 2012, GAO (Cơ quan thành lập năm 1921 theo Luật Kế toán và Ngân sách giúp Quốc hội Mỹ kiểm soát các khoản chi tiêu của chính phủ nước này) công bố một báo cáo chỉ rõ rằng, những đứa con nuôi ở Mỹ được cho dùng các loại thuốc tác động tâm thần mạnh với những liều lượng vượt mức cho phép của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).
Bình luận báo cáo của GAO, tờ báo Mỹ Medical News Today đưa ra dữ liệu của Maryhurst - tổ chức từ thiện giúp trẻ em nạn nhân của nạn bạo lực và sự ngược đãi tàn độc. Theo dữ liệu, 3/4 số trẻ được nhận nuôi trong các gia đình Mỹ bị biến thành vật thí nghiệm trong chương trình thử nghiệm thuốc tâm thần.
Theo Medical News Today, thông tin gây sốc nhất được tiết lộ nhờ cuộc thanh tra được tiến hành tại 6 bang nước Mỹ, bao gồm bang Texas. Nhiều phát hiện khiến người ta rùng mình sợ hãi - những đứa con nuôi được chỉ định dùng 5 loại (hoặc nhiều hơn thế) thuốc tâm thần mạnh vào mỗi lần thử nghiệm với liều lượng cao hơn mức quy định của Bộ Y tế Mỹ.
Điều đáng lo ngại hơn nữa là có những đứa trẻ trong chương trình thử nghiệm thuốc mới chỉ được 1 tuổi! Theo các chuyên gia GAO, những loại thuốc này có thể gây ra những hậu quả rất trầm trọng, trong khi kẻ hưởng lợi là các... công ty dược và cha mẹ nuôi.
Những kẻ hưởng lợi này, dù vô tình hay hữu ý là do ở Mỹ mọi khoản tiền chi tiêu cho "điều trị" đều được Quỹ Xã hội Liên bang Mỹ (FSF) đền bù "thỏa đáng" cho nên các bác sĩ tâm thần đặc biệt quan tâm kê đơn thuốc. Những gia đình Mỹ nhận nuôi vài đứa trẻ bệnh tật - bao gồm những trẻ được chẩn đoán tâm thần - sẽ nhận được số tiền trợ cấp xã hội từ FSF có thể lên đến 10.000 USD/tháng!
![]() |
| Hai vợ chồng người Mỹ Laura và Allen Shatto ở Texas nhận nuôi bé trai Nga Maxim Kuzmin bị chết vào tháng 1/2013. |
Để khuyến khích các gia đình mua thuốc với liều lượng cao, các bác sĩ tâm thần bảo rằng những đứa con nuôi đều có "các vấn đề về tâm thần". Theo trang web Squidoo, trong khi đó, những đứa con ruột trong chính các gia đình Mỹ này lại được coi là bình thường!
Một nhân tố được hưởng lợi khác là các công ty dược phẩm. Trang web Squidoo công bố video trong đó một cô gái trẻ nói chuyện về việc sử dụng thuốc không được FDA phê chuẩn khi cô được nhận nuôi trong một gia đình Mỹ. Tuy nhiên, không chỉ có những đứa con nuôi bị ép uống thuốc tâm thần một cách vô tội vạ mà ngay đến những đứa con ruột cũng bị cha mẹ chúng nhồi nhét các loại thuốc này.
Một nghiên cứu phối hợp của các nhà khoa học Mỹ, Đức và Hà Lan - được công bố trên tờ Medical News Today - cho thấy trẻ em Mỹ được chỉ định dùng thuốc tâm thần nhiều hơn trẻ em ở châu Âu gấp 3 lần! Các tác giả của nghiên cứu cũng tuyên bố cha mẹ người Mỹ rất thích sử dụng các loại thuốc chữa trầm uất và an thần mạnh do tác động của quảng cáo cũng như những khoản tiền đền bù khá lớn từ FSF.
“Roi vọt” quá tay!
Các phiên tòa xét xử những ông bố bà mẹ tàn nhẫn với con nuôi gây choáng váng lòng người thật ra là chuyện khá đỗi bình thường ở Mỹ. Phương pháp giáo dục như tra tấn được cho là một "liệu pháp" nhằm trấn áp ý chí của đứa con nuôi và sẽ khiến chúng gắn bó hơn với cha mẹ nuôi.
Chỉ qua một đêm, Jessica Bigley trở nên nổi tiếng không chỉ ở bang Alaska của bà mà còn lan ra cả nước ngoài. Tất cả nhờ vào một video gia đình mà Bigley gửi đến một chương trình truyền hình nổi tiếng của truyền thông Mỹ. Đoạn video cho thấy Jessica Bigley ép buộc bé trai con nuôi gốc Nga của mình súc miệng bằng… nước ớt cay và cấm không cho khạc ra! Sau đó, người mẹ nuôi còn bắt đứa bé đứng tắm dưới vòi hoa sen nước lạnh. Tuy nhiên, người ta không nghe thấy bé trai la khóc hay van xin mẹ nuôi ngừng tay!
![]() |
| Bà mẹ Mỹ Jessica Bigley bị buộc tội ép con nuôi gốc Nga uống nước ớt cay và tắm nước lạnh. |
Khi xem video gia đình của Bigley, nhiều phụ nữ trong studio của chương trình truyền hình đã chảy nước mắt. Pavel Astakhov, giới chức Ủy ban về Quyền trẻ em Liên bang Nga, so sánh cảnh tượng trong video của người mẹ độc ác Jessica Bigley với "những phương pháp tra tấn tù nhân trong hệ thống nhà tù Guantanamo" của quân đội Mỹ.
Jessica rất ngạc nhiên khi bà bị trừng phạt thay vì được khen ngợi vì cách "giáo dục" của mình! Jessica Bigley cho biết bà chỉ làm theo lời khuyên của các chuyên gia đối với con nuôi. Nhưng sau đó tòa án chỉ tuyên mức án 6 tháng tù treo và 2.500 USD tiền phạt đối với Jessica Bigley!
Trong một vụ án khác, hai vợ chồng Leszczynski cũng thoát án tù giam với bản án tù treo vì tội ngược đãi 3 đứa con gái nuôi gốc Nga. Họ ép 3 đứa trẻ chạy hàng chục kilômét và liên tục đẩy một cái bàn lên nhằm khiến cho bàn tay của chúng bị biến dạng. Hai vợ chồng cũng thường bắt 3 đứa trẻ trồng chuối và tắm lâu dưới vòi nước lạnh. Hơn thế, chúng còn bị cho ngủ trong chuồng chó!
Còn ở vụ án khác, hai vợ chồng Craver chỉ bị phạt vài tháng tù sau khi bé trai con nuôi gốc Nga tên là Ivan Vanya Skorobogatov phải nhập viện vì những vết thương nặng nơi đầu. Tất cả những vụ án đau lòng như thế xảy ra không ít ở Mỹ, song thường chỉ bị trừng phạt với mức án nhẹ.
Theo Tổ chức Nhân quyền Mỹ - Những cha mẹ chống bạo lực gia đình (PADV), những vụ ngược đãi trẻ em phải chịu mức án tối thiểu là 3 năm tù giam. Tuy nhiên, khi những đứa trẻ bị ngược đãi là con nuôi gốc Nga thì mức án chuyển sang tù treo! Những câu chuyện kinh khủng như thế được công bố trên trang web của Hội Liệu pháp trẻ em (ACT) - một tổ chức nhân quyền Mỹ do các chuyên gia hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực bệnh học tâm thần và tâm lý trẻ em thành lập với mục đích chống lại các thuyết nhân danh khoa học gây nguy hiểm cho cuộc sống và sức khỏe trẻ em.
![]() |
| Người biểu tình ở Nga cầm di ảnh cậu bé con nuôi gốc Nga Maxim Kuzmin bị chết ở Mỹ. |
Một trong những thuyết phổ biến thuộc loại này gọi là Liệu pháp Gắn bó (Attachment Therapy - AT). Các video trên trang web của ACT cho thấy sự tàn độc của "liệu pháp" giả danh khoa học này. Trong một video, một bé gái khoảng 7 tuổi bị bắt nằm trên một tấm đệm và bị một phụ nữ to béo (cân nặng chừng 100kg) ngồi đè lên người. Bé gái la khóc vì đau và ngộp thở nhưng người đàn bà béo ú thì cứ mặc kệ!
Những thuyết nhân danh khoa học từ những chuyên gia quái đản
Những người ủng hộ AT nhấn mạnh rằng, tất cả những đứa con nuôi đều bị ASD (rối loạn gắn bó) - bất chấp chúng ở tuổi nào khi được nhận nuôi từ cô nhi viện. Điều đó có nghĩa là các cha mẹ nuôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như họ không thiết lập được mối quan hệ gắn bó với những đứa trẻ như thế. Mà chính những đứa trẻ vô tội luôn phải nhận lấy trách nhiệm!
Jessica Bigley, hai vợ chồng Leszczynski và Craver đều nhận được sự cố vấn từ các chuyên gia tâm lý học thực hành AT, do đó họ được cho là không có tội? Thậm chí các chuyên gia quái dị này còn khuyên các cha mẹ bỏ đói con nuôi, bọc chúng trong tấm thảm và ngồi đè lên trên (như video do trang web của ACT cung cấp).
Nữ chuyên gia tâm lý học Nga Tatiana Kuznishina phát biểu: "Những phương pháp tàn bạo như thế không có cơ sở khoa học nào cả. Kết quả của "liệu pháp" quái gở là trường hợp tử vong của 6 đứa trẻ từ 3 đến 13 tuổi. Chúng ta đang nói đến các phương pháp biến đổi tính cách trẻ em một cách tàn bạo".
Theo trang web của ACT, ngày nay AT được coi là dạng liệu pháp nhân danh khoa học nguy hiểm nhất ở Mỹ và chỉ mang đến sự đau đớn không thể chịu đựng nổi cho những đứa trẻ phần nhiều không được bảo vệ và dễ bị tổn thương đang phải sống trong các gia đình giám hộ Mỹ.
Cách đây 1 năm, Nancy Thomas - một trong số những tín đồ cuồng nhiệt nhất của AT và được coi là "một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực liệu pháp gắn bó" - tổ chức buổi thuyết giảng về AT cho các cha mẹ nuôi và nhân viên chăm sóc trẻ em.
Theo ACT, trước khi tích cực ủng hộ các phương pháp AT, Nancy Thomas thích nuôi… chó! Ví dụ, không có gì ngạc nhiên khi Nancy Thomas khuyên những người tham dự buổi thuyết giảng của bà ta như sau: "Trẻ con đôi khi có thể mất kiểm soát hoàn toàn. Lúc đó chúng ta phải ngồi lên mình đứa trẻ. Trước đây, tôi thường sử dụng phương pháp này cho chó nuôi". Một tuyên bố hết sức kinh khủng!
Càng tệ hại hơn khi những người thực hành các phương pháp AT nhấn mạnh: Nếu không thẳng tay áp dụng "liệu pháp" thì đứa con nuôi sau này sẽ trở thành sát thủ tâm thần!
Sau những tiết lộ khủng khiếp như trên, nhiều quốc gia bắt đầu đề ra những quy định giới hạn về nhận con nuôi. Năm 2007, có khoảng 4.726 trẻ em Guatemala được nhận nuôi ở Mỹ. Năm 2009, con số này giảm xuống còn 754 và sang năm 2011 chỉ còn 32. Số trẻ em Trung Quốc được nhận nuôi ở Mỹ cũng giảm 50% trong vòng 5 năm qua.
Năm 2010, giáo sư Jean Mercer - chuyên gia Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý và bệnh học tâm thần trẻ em - viết một lá thư gửi đến Tổ chức Quyền trẻ em Ombudsman của Nga nêu lên sự cần thiết phải ngưng cho phép công dân Mỹ nhận con nuôi Nga. Lý do đưa ra là có quá nhiều trường hợp con nuôi là người Nga ở Mỹ bị chấn thương tâm thần hay thậm chí mất mạng hết sức oan uổng vì các phương pháp AT của các chuyên gia dạy trẻ như... dạy thú!



