Kadena - căn cứ tình báo lớn nhất của Mỹ ở Đông Bắc Á
Căn cứ tình báo Kadena thuộc quần đảo Okinawa là một trọng điểm và là căn cứ mạng lưới tình báo của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương. Căn cứ Kadena là căn cứ không quân chiến lược lớn nhất của quân Mỹ tại khu vực Viễn Đông, nằm trên vị trí chiến lược sống còn để quân Mỹ kiểm soát, khống chế toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương và Viễn Đông.
Từ lâu trung tâm chiến lược toàn cầu của Mỹ đã bắt đầu hướng sang châu Á, đặc biệt là bán đảo Triều Tiên. Chính vì vậy, Mỹ thường xuyên tiến hành điều chỉnh sự bố trí của hàng loạt các căn cứ quân sự tại Đông Bắc Á, hình thành quần thể căn cứ nòng cốt của Hải quân Mỹ tại Tây Thái Bình Dương để có thể đối phó kịp thời và hiệu quả đối với CHDCND Triều Tiên khi họ có ý chống lại Mỹ.
Vị trí quan trọng của căn cứ Kadena
Theo các nguồn tin, lúc đầu căn cứ Kadena chỉ là một sân bay không quân nhỏ, do một công ty tư nhân thiết kế xây dựng phục vụ cho không quân Nhật trong Thế chiến II. Căn cứ này nằm cạnh làng Kadena ở phía tây nam quần đảo
Đến tháng 8/1945, tại đây quân Mỹ đã cho xây dựng thêm một đường băng mới trong khu vực sân bay và đường băng cũ được làm dài ra và củng cố thêm. Để có thể phục vụ cho các máy bay ném bom chiến lược cất, hạ cánh, sân bay này đã được giao cho Liên đội Máy bay ném bom số 316 của không quân Mỹ - một lực lượng có nhiều máy bay ném bom chiến lược thiết kế, cải tạo và quản lý.
Diện tích căn cứ Kadena vào khoảng 20 km2. Hiện tại ở đây có khoảng 9.000 sĩ quan, binh sĩ và thân nhân của quân Mỹ đồn trú. Căn cứ được chia thành các khu riêng biệt, trong đó có khu doanh trại, trung tâm thông tin liên lạc, khu sở chỉ huy, khu nghiệp vụ tình báo, khu dân cư, khu thể thao giải trí với sân gôn, rạp chiếu phim và trường học. Tại các khu vực nhạy cảm, luôn có lực lượng bảo an và an ninh quân sự canh gác, tuần tra và đảm bảo an ninh 24/24 giờ, người ngoài rất khó có thể đột nhập vào đây.
Lực lượng quân Mỹ tại căn cứ Kadena
Hiện tại, các lực lượng chủ yếu nhất của quân Mỹ tại đây gồm Trung đội Tình báo số 390, Trung đội Máy bay trinh sát số 82, Phân đội Tình báo của Liên đội Không quân số 18. Các đơn vị này được trang bị các loại máy bay trinh sát chiến lược RC-135, RC-135S, U-2, máy bay trinh sát điện tử EP-3, máy bay tuần tra P-3. Đặc biệt, để tăng cường khả năng trinh sát tầm xa, nhất là tại bán đảo Triều Tiên, căn cứ Kadena, quân Mỹ còn huy động cả máy bay trinh sát nghe trộm sóng điện tử EP-3, máy bay trinh sát quan sát từ xa RC-135S, máy bay trinh sát có thể phát hiện dấu hiệu trong không khí từ các vụ nổ hạt nhân WC-135W.
Không những vậy, hệ thống nghe trộm dưới mặt đất và trên không tại căn cứ cũng khá hiện đại cho phép thu bắt, xử lý nhanh chóng các tín hiệu, thông tin tình báo mà các máy bay trinh sát, gián điệp thu thập được và truyền tải về căn cứ. Bộ phận xử lý thông tin qua hệ thống máy tính với dung lượng lớn và tốc độ nhanh sẽ nhanh chóng phân tích, xử lý và sau đó làm thành báo cáo chuyển về trung tâm Bộ Tư lệnh quân Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương hoặc Cục An ninh quốc gia Mỹ - NSA. Các bộ phận thu bắt tín hiệu và xử lý tin tức tại đây làm việc trong 24 giờ theo ca và không bao giờ cho phép bỏ kíp trực.
Lực lượng hỗ trợ tại đây gồm 3 trung đội máy bay chiến đấu F-15 số 12, số 44 và số 67 với tổng số 54 máy bay nằm trong biên chế Liên đội Hàng không số 05 và Đại đội Không quân số 18 của Không quân Thái Bình Dương, Trung đội Máy bay tiếp dầu trên không số 909 của Liên đội 05 trang bị 15 máy bay tiếp dầu trên không KC-135, Trung đội Chỉ huy trên không số 961 trang bị máy bay cảnh báo E-3, Trung đội Chi viện trên không số 33 trang bị 9 máy bay HH-60. Trong đó, Liên đội số 18 là liên đội không quân có lịch sử ra đời tương đối lâu của không quân Mỹ và là liên đội không quân có quy mô lớn nhất của không quân Mỹ đóng tại nước ngoài và duy nhất của Mỹ không nằm trong lãnh thổ nước Mỹ. Ngoài ra, ở đây còn có Đại đội máy bay chống tàu ngầm của Hạm đội 7 thuộc Bộ Tư lệnh quân Mỹ ở Thái Bình Dương trang bị máy bay P-3C, Đại đội Tác chiến đặc nhiệm của không quân số 353 trang bị 10 máy bay tác chiến đặc nhiệm MC-130.
Hoạt động thu thập tin tức tình báo
Với quân số các loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại như vậy, Kadena thực sự trở thành một căn cứ tiền duyên tình báo rất quan trọng ở nước ngoài của Mỹ. Hằng ngày, các máy bay trinh sát gián điệp của Mỹ thường xuyên xuất hiện trên khu vực Tây Thái Bình Dương, nhất là không phận khu vực tiền duyên của CHDCND Triều Tiên.
Đặc biệt, bắt đầu từ tháng 1/2005, khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và ám chỉ khôi phục việc bắn thử các loại tên lửa thì các lực lượng trinh sát, gián điệp của quân Mỹ tại căn cứ Kadena đã tăng cường các hoạt động lên mức độ cao để tiến hành trinh sát, thu thập tin tức tình báo đối với các khu vực trong lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.
Không chỉ hướng vào bán đảo Triều Tiên, hoạt động tình báo của căn cứ Kadena còn hướng tới cả khu vực eo biển Đài Loan và Trung Quốc. Theo các nguồn tin, ngày 1/4/2001, máy bay gián điệp EP-3 của Mỹ va chạm với máy bay của Trung Quốc trên quần đảo Hải Nam cũng xuất phát từ căn cứ Kadena.
Trong vài năm gần đây, căn cứ Kadena thuộc quần đảo Okinawa thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi các máy bay của quân Mỹ tại đây không kể ngày đêm thường xuyên cất, hạ cánh. Chính vì vậy nó đã làm đảo lộn cuộc sống hằng ngày của người dân. Hơn nữa, do những hành động hung hăng như cưỡng hiếp phụ nữ Nhật của một số binh sĩ Mỹ, nên người dân nơi đây đã kịch liệt phản đối sự có mặt của chúng và đã tiến hành một số cuộc biểu tình đòi quân Mỹ nhanh chóng rút đi
