Vết dầu loang Kobe Steel

Thứ Sáu, 20/10/2017, 11:28
Vì là Tập đoàn Sản xuất thép lớn thứ 3 Nhật Bản nên bê bối sử dụng vật liệu chất lượng thấp của Kobe Steel đang gây chấn động ngành sản xuất thế giới và chưa có dấu hiệu lắng dịu. 


Bởi trong tuyên bố hôm 13-10 lãnh đạo cấp cao của Kobe Steel, ông Yoshihiko Katsukawa cho biết, có khoảng 500 công ty bị ảnh hưởng trong vụ bê bối kể trên, hơn gấp đôi so với con số 200 được thông báo trước đó.

Và hiện chưa thể công bố danh tính những khách hàng bị ảnh hưởng bởi việc này. Nhưng theo Chủ tịch Kobe Steel Hiroya Kawasaki, các cuộc điều tra và đánh giá của tập đoàn này hiện chưa phát hiện vấn đề gì liên quan tới an toàn của các sản phẩm bị làm giả dữ liệu chất lượng.

Chủ tịch Tập đoàn Kobe Steel Hiroya Kawasaki.

Đồng thời nhấn mạnh, Kobe Steel sẽ nhanh chóng đưa ra các biện pháp kiên quyết và phù hợp nếu phát hiện sản phẩm gây mất an toàn. Theo giới truyền thông, Chủ tịch Hiroya Kawasaki đã gặp các quan chức cấp cao trong Chính phủ Nhật Bản để báo cáo tình hình.

Và cho biết, trong 2 tuần tới sẽ công bố kết quả điều tra về độ an toàn của các sản phẩm đã giao cho khách hàng, cũng như các biện pháp giải quyết vụ bê bối này. Đồng thời khẳng định, Kobe Steel sẽ phải bồi thường thiệt hại, nhưng bác bỏ khả năng thu hồi các sản phẩm tại thời điểm hiện nay. Vụ bê bối làm giả dữ liệu chất lượng sản phẩm của Kobe Steel đã khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn này giảm hơn 40% chỉ trong chưa tới 1 tuần (từ 8 đến 13-10).

Đại diện Kobe Steel cho biết, dữ liệu đã bị các nhân viên phụ trách tại 4 nhà máy của tập đoàn này làm giả để đạt tiêu chuẩn đáp ứng về độ bền, độ cứng cho khách hàng. Về phần mình, người đứng đầu Cơ quan phụ trách các ngành công nghiệp sản xuất thuộc Bộ Kinh tế Nhật Bản Akihiro Tada nhận định, vụ bê bối tại Kobe Steel đã phá vỡ nền tảng của thương mại công bằng, và làm ảnh hưởng tới niềm tin vào ngành sản xuất của nước này.

Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết, các nhà sản xuất như Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries và IHI Corp đã sử dụng các sản phẩm nhôm không đạt chuẩn của Kobe Steel. Dòng máy bay phản lực chở khách do một công ty con của Mitsubishi Heavy Industries sản xuất vừa được Mitsubishi thông báo đã sử dụng sản phẩm nhôm của Kobe Steel.

Vụ bê bối ngày càng nghiêm trọng khi 6 nhà sản xuất ôtô nổi tiếng như Toyota, Mitsubishi Motors, Subaru, Mazda, Nissan và Honda cho biết, đã sử dụng vật liệu đầu vào bị làm giả dữ liệu của Kobe Steel.

Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản đã yêu cầu các nhà sản xuất ôtô kiểm tra khẩn để xác định có cần tiến hành chiến dịch thu hồi xe hay không. 2 hãng xe hơi General Motors và Ford Motor của Mỹ đã mở các cuộc điều tra về việc này.

Công ty đường sắt miền Trung Nhật Bản (đơn vị đang vận hành hệ thống đường sắt cao tốc nối liền Tokyo và Osaka) cho biết, kết quả kiểm định chất lượng cho thấy các đoàn tàu cao tốc không đạt theo tiêu chuẩn mà ngành đường sắt nước này đưa ra.

Ông Haruhiko Tomikubo, người phát ngôn của Công ty Đường sắt miền Trung Nhật Bản cho biết, kỹ thuật viên đã phát hiện 310 bộ phận không đạt tiêu chuẩn trong đợt kiểm tra vừa qua. Công ty Đường sắt miền Tây Nhật Bản (khai thác các chuyến tàu cao tốc từ Osaka đến Fukuoka) cũng phát hiện nhiều bộ phận không đạt chất lượng trên các toa xe.

Cơ quan đường sắt Nhật Bản cho biết, các linh kiện do Kobe Steel cung cấp để lắp ráp tàu siêu tốc không đáp ứng tiêu chuẩn của nước này, nhưng đến nay không có vấn đề mất an toàn nào bị phát hiện.

Không chỉ dư luận Nhật Bản, mà thế giới đã rúng động sau khi Kobe Steel thừa nhận làm giả dữ liệu về độ bền của một số sản phẩm nhôm và đồng được sử dụng trong chế tạo máy bay, ôtô, thậm chí cả tên lửa vũ trụ. Và việc này có thể đã xuất hiện từ cách đây 10 năm.

Theo kết quả điều tra nội bộ cho thấy, dữ liệu đã bị làm giả cho khoảng 19.300 tấn sản phẩm nhôm, 2.200 tấn sản phẩm đồng và 19.400 sản phẩm đúc nhôm trong thời gian từ tháng 9-2016 đến tháng 8-2017. Theo giới chuyên môn, từ các hãng sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD, hãng sản xuất đĩa, cho tới tàu siêu tốc shinkansen, kể cả máy bay Boeing đều sử dụng vật liệu chất lượng kém của Kobe Steel.

Theo tờ Nikkei, hơn 30 hãng hàng không trong đó có Airbus bị ảnh hưởng bởi chất lượng kim loại do Kobe Steel cung cấp. Người phát ngôn của hãng sản xuất máy bay Airbus cho biết, tuy không trực tiếp mua sản phẩm từ Kobe Steel, nhưng họ đang điều tra xem các nhà cung cấp có mua sản phẩm bị gian lận chất lượng hay không.

Phạm Huy Anh
.
.
.