Truy bắt Chủ tịch Quốc hội Indonesia

Thứ Năm, 23/11/2017, 10:32
Vì bị Chủ nhiệm Ủy ban chống Tham nhũng quốc gia Indonesia (KPK) Agus Rahardjo phát lệnh bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc có liên quan tới vụ tham nhũng trị giá 2.300 tỷ rupiah (khoảng 172,8 triệu USD) nên Chủ tịch Quốc hội Setya Novanto đang bị quản thúc tại bệnh viện, cho dù ông bị tai nạn ôtô hôm 16-11.


Luật sư Fredrich Yunadi, người đại diện pháp lý của ông Setya Novanto cho biết, thân chủ gặp tai nạn khi đang trên đường đến trình diện KPK và hiện tình trạng sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội rất yếu. "Ông Setya Novanto hiện rất yếu vì các vết thương ở tay và đầu, thậm chí không thể ngồi dậy. Ông cũng không thể nói và mới mở được mắt", luật sư Fredrich Yunadi thông báo.

Đồng thời cho biết, nhân viên có vũ trang của KPK đang ở bệnh viện để quản thúc ông Setya Novanto. Luật sư Fredrich Yunadi cũng tuyên bố, thành viên Quốc hội sẽ không bị trừng phạt và không thể bị truy tố nếu không có sự đồng ý của Tổng thống Joko Widodo.

Chủ tịch Quốc hội Indonesia Setya Novanto.  

Ông Setya Novanto bị Chủ nhiệm KPK Agus Rahardjo ra lệnh bắt hôm 15-11. Đây không phải lần đầu tiên danh tính của ông Setya Novanto (đồng Chủ tịch đảng Golkar) bị nhắc tới và theo cáo buộc của KPK, Chủ tịch Quốc hội đóng vai trò trung tâm trong vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn liên quan đến dự án Chứng minh nhân dân điện tử (e-ID) cho người dân.

Có tin nói rằng, chiếc xe chở ông Setya Novanto bất ngờ đâm vào cột điện, khiến Chủ tịch Quốc hội bị nhiều vết thương ở đầu và tay. Theo giới truyền thông, sau khi phát lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với ông Setya Novanto, nhân viên KPK đã không thấy Chủ tịch Quốc hội khi khám xét tư gia.

Tới chiều 16-11, xuất hiện thông tin cho biết, ông Setya Novanto bị tai nạn giao thông khi đang trên đường tới trình diện tại trụ sở chính của KPK. Theo thống kê, KPK đã gửi hơn 10 giấy triệu tập, nhưng ông Setya Novanto không một lần xuất hiện.

Theo cáo buộc của KPK, ông Setya Novanto nằm trong số các nghị sĩ và doanh nhân biển thủ số tiền 2.300 tỷ rupiah từ dự án e-ID. Theo tờ Straits Times, KPK quyết định truy bắt Chủ tịch Quốc hội sau khi bất thành trong việc triệu tập ông Setya Novanto tới thẩm vấn. Bởi nhân viên của KPK đã mất khoảng 5 giờ đồng hồ để lục soát nhà riêng của ông Setya Novanto, nhưng không thấy bóng dáng của Chủ tịch Quốc hội.

Trong nhà khi đó chỉ có vợ ông Setya Novanto và luật sư Fredrich Yunadi. Tới 2 giờ sáng ngày 16-11, nhân viên KPK đã tịch thu một vali gồm tài liệu, các hồ sơ và hình ảnh của hệ thống camera giám sát ngôi nhà. Trong khi nhân viên KPK khám xét nhà riêng ông Setya Novanto ở phía Nam thủ đô Jakarta, lữ đoàn cảnh sát cơ động túc trực bên ngoài tư dinh của Chủ tịch Quốc hội.

Nhân viên KPK tuyên bố, nếu Chủ tịch Quốc hội không ra đầu thú sẽ bị coi là kẻ đào tẩu. Bởi mấy ngày trước, Chủ tịch Quốc hội đã phớt lờ lệnh triệu tập cuối cùng của KPK cùng tuyên bố, ông không việc gì phải đến trình diện, nếu không có văn bản chấp thuận của Tổng thống Joko Widodo.

Hơn 4 tháng trước (17-7), Chủ nhiệm KPK Agus Rahardjo đã chỉ đích danh Chủ tịch Quốc hội là nghi phạm trong vụ án tham nhũng rút ruột ngân sách 2.300 tỉ rupiah - ông Setya Novanto bị cáo buộc lạm quyền để trục lợi cá nhân và phục vụ lợi ích nhóm.

Theo ông Agus Rahardjo, KPK đã có đủ bằng chứng cho thấy ông Setya Novanto tham gia vào vụ biển thủ kể trên trong thời gian 2011-2012. Số tiền này bằng khoảng 1/3 tổng số 440 triệu USD được phân bổ cho dự án e-ID.

Theo người phát ngôn KPK, sau phiên xét xử hồi tháng 3 đối với 2 quan chức, họ biết rằng, có ít nhất 37 quan chức được hưởng lợi từ vụ khai khống để rút ruột kinh phí cấp cho dự án e-ID. Trong số những quan chức kể trên đáng quan tâm có Bộ trưởng Tư pháp Yasonna Laoly và cựu Bộ trưởng Nội vụ.

Ông Setya Novanto bị cấm xuất cảnh sau khi lệnh cấm có hiệu lực 6 tháng được ban hành hồi tháng 10, bất chấp việc Chủ tịch Quốc hội luôn phủ nhận mọi cáo buộc, và đã tìm mọi cách để tránh bị truy tố. Hai năm trước (2015-2017), ông Setya Novanto từng mất ghế Chủ tịch Quốc hội sau khi bị cáo buộc liên quan tới một vụ nhận hối lộ. Nhưng sau đó không bị truy tố nên ông Setya Novanto được tái bổ nhiệm.

Gần 2 năm trước (11-12-2015), tại buổi khai mạc Lễ hội chống tham nhũng ở Bandung, đại diện KPK cho biết, Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Sudirman Said vừa nộp món quà tặng là chiếc nhẫn kim cương trị giá 4 tỷ rupiah (286.000 USD). Điều đáng nói là ngoài việc nộp lại quà tặng, ông Sudirman Said còn tố cáo Chủ tịch Quốc hội Setya Novanto về hành vi "vòi tiền hoa hồng" lên tới hàng chục triệu USD của công ty khai thác vàng Freeport. Phó Chủ tịch Quốc hội Agus Hermanto (thuộc đảng Dân chủ) từng tuyên bố, phải mở một cuộc điều tra nếu đa số các nhà lập pháp ủng hộ.
Anh Phương
.
.
.