Trung Quốc: 12 đại quan tham bị xử lý trong 10 năm qua

Chủ Nhật, 04/11/2012, 16:28
Dư luận đặc biệt quan tâm tới việc Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương bởi ông được coi là "lính cứu hỏa" - chuyên giải quyết những vấn đề cấp bách. Được biết, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (Đại hội 18), dư luận đặc biệt quan tâm tới việc xử lý tận gốc nạn tham nhũng bởi "nếu chúng ta không xử lý tốt vấn đề này, có thể gây tai họa cho Đảng, thậm chí gây ra sự sụp đổ của Đảng và sa sút của nhà nước".

Đây là một trong những vấn đề được Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 17 đọc báo cáo trước Đại hội 18. Và trong 10 năm nắm quyền (2002-2012), ông Hồ Cẩm Đào đã mạnh tay chống tham nhũng và dưới đây là chân dung của một trong 12 đại quan tham điển hình nhất.

Đứng đầu danh sách này là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người mới bị hội nghị Trung ương 7 khóa 17 thông báo (4/11) về việc nhất trí với quyết định của Bộ Chính trị khai trừ khỏi Đảng. Trước đó (26/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng thông báo việc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội đối với ông Bạc Hy Lai.

Hiện cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đang bị thẩm vấn và dự kiến sẽ hầu tòa sau khi Đại hội 18 kết thúc. Giới truyền thông đưa tin, ngay sau khi nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị tước Đảng tịch, bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội, bãi bỏ mọi chức vụ và giao cơ quan tư pháp điều tra, xử lý, dư luận bàn tán khá sôi nổi về số phận của "cậu ấm" Bạc Qua Qua, cháu nội cố Phó Thủ tướng Bạc Nhất Ba, một trong những người được liệt vào nhóm "Bát đại nguyên lão".

Bởi trước đó nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh Cốc Khai Lai đã tuyên án tử hình (hoãn thi hành án 2 năm) vì tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood (tối 13/11/2011).

Bạc Hy Lai, Đỗ Thế Thành, Dương Nhất Tân, Hoàng Đạo, Hoàng Tùng Hữu, Hứa Tông Hoành.

Người đứng thứ hai trong danh sách này là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ. Sau gần 3 tuần khai đình xét xử bí mật (từ 25/3/2008), chiều 11/4/2008, Toà án Nhân dân thành phố Thiên Tân đã ra lời tuyên án đối với ông Trần Lương Vũ.

Theo đó bị cáo Trần Lương Vũ bị kết án 18 năm tù vì bị cáo buộc với 2 tội danh lạm dụng chức vụ và nhận hối lộ. Ngoài bản án kể trên, bị cáo Trần Lương Vũ còn bị tịch thu 300.000 NDT. Khi đó, ông Trần Lương Vũ là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị xét xử vì tội nhận hối lộ trong nhiều năm qua.

Ông Trần Lương Vũ bị cáo buộc dung túng cho Sở Lao động và An sinh xã hội Thượng Hải rút tiền bất hợp pháp từ Quỹ an sinh xã hội thành phố, đầu tư cho các công ty tư nhân, gây thất thoát hơn 33 tỷ NDT (khoảng 4,8 tỷ USD), tiếp tay cho một số công ty tư nhân mua cổ phiếu của nhiều công ty nhà nước cổ phần hoá gây thiệt hại lớn cho tài sản công. Không những thế, ông Trần Lương Vũ còn lạm dụng chức quyền để trục lợi trong việc thẩm định, phê duyệt các dự án, phân bổ vốn, quy hoạch đất đai, bổ nhiệm các chức vụ…

Sau đó, Toà án Nhân dân thành phố Thiên Tân cũng tuyên phạt 3 năm tù, cho hoãn thi hành án 4 năm (3/8/2008) đối với Trần Duy Lực, con trai ông Trần Lương Vũ và "cậu ấm" lập tức tuyên bố không kháng cáo.

Theo công bố chiều 7/11 do người phát ngôn báo chí Đại hội 18 Thái Danh Chiếu đưa ra, ông Lưu Chí Quân, cựu Bộ trưởng Bộ Đường Sắt là một trong những quan tham được dư luận quan tâm. Bởi ngay sau khi Tân Hoa xã đưa tin (28/5/2012) về việc khai trừ đảng đối với ông Lưu Chí Quân, dư luận đã cho rằng, quan tham này sẽ phải đối mặt với mức án tử hình nếu cơ quan chức năng chứng minh được những việc làm sai trái trong thời gian tại nhiệm của cựu Bộ trưởng Bộ Đường Sắt.

Giới truyền thông đưa tin, sau khi bị đình chỉ công tác và cách chức Bộ trưởng Bộ Đường sắt (12/2/2011), tới nay Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương đã làm rõ được một phần trong cáo buộc tham nhũng đối với ông Lưu Chí Quân xung quanh việc nhận lại quả từ các hợp đồng mở rộng hệ thống tàu cao tốc ở Trung Quốc.

Theo đó, ông Lưu Chí Quân sẽ bị truy tố với tội danh tham nhũng và lạm dụng chức quyền (bị tố cáo nhận hối lộ hơn 800 triệu NDT, khoảng 127 triệu USD). Ngoài ra, ông Lưu Chí Quân còn phải chịu trách nhiệm chính đối với những vấn đề tham nhũng nghiêm trọng trong hệ thống đường sắt Trung Quốc.

Người tiếp theo là ông Đỗ Thế Thành, nguyên Phó Bí thư tỉnh Sơn Đông. Gần 6 năm trước (24/12/2006), Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương đã quyết định cách chức Đỗ Thế Thành vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, sau đó ông bị toà tuyên án chung thân vì tội nhận hối lộ (2008). Điều đáng nói nhất trong vụ án Đỗ Thế Thành là nguyên Phó Bí thư tỉnh Sơn Đông từng quan hệ tình ái với nữ tỷ phú Lý Vy, người có biệt danh "người tình công cộng". Lý Vy đã quan hệ với gần 20 quan chức cấp cao, chưa kể tới những "đệm thịt" cấp dưới.

Tuy chỉ giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm quốc gia, nhưng Trịnh Tiểu Du được xếp thứ 5 trong bảng danh sách này. Sáng 10-7-2007, Trịnh Tiểu Du đã phải chấp hành bản án tử hình tại thủ đô Bắc Kinh sau khi đơn kháng án và xin ân xá của ông ta bị Toà án Tối cao bác bỏ. Không những bị tử hình, toàn bộ tài sản cá nhân của quan tham Trịnh Tiểu Du cũng bị tịch thu, xung công quỹ.

Lưu Chí Quân, Trần Lương Vũ, Trần Thiệu Cơ, Trịnh Tiểu Du, Vương Hoa Nguyễn, Vương Ích.

Chỉ sau khoảng 1,5 tháng bị tuyên án (29/5/2007), bản án đã có hiệu lực. Theo phán quyết của Toà án Nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trịnh Tiểu Du đã nhận hối lộ gần 6,5 triệu NDT, lạm dụng chức quyền và lơ là trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong khoảng 7 năm tại vị (1998-2005), Trịnh Tiểu Du đã khiến thị trường thất điên bát đảo, nhất là từ năm 2002 khi Trung Quốc công bố một số tiêu chuẩn quốc gia về kiểm duyệt thuốc thì đó cũng là thời điểm quan tham này hoành hành mạnh nhất.

Vụ tham nhũng, nhận hối lộ của Trịnh Tiểu Du đã khiến Thủ tướng Ôn Gia Bảo phải can thiệp, Bộ Chính trị phải họp bởi quan tham này đã cấp và cho phép tiêu thụ trên thị trường nhiều loại thuốc và thực phẩm kém chất lượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhân dân.

Đứng thứ 8 là Hoàng Tùng Hữu, nguyên Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao. Sau 5 ngày xét xử (từ 14/1/2010), sáng 19/1/2010, Tòa án Nhân dân thành phố Lang Phương đã ra phán quyết đối với ông Hoàng Tùng Hữu, theo đó nguyên Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao phải chấp hành bản án chung thân vì tội nhận hối lộ, tham nhũng, lợi dụng chức vụ và biển thủ công quỹ. Ngoài ra, bị cáo Hoàng Tùng Hữu còn bị tịch thu toàn bộ số tài sản do phạm tội mà có.

Mặc dù đứng cuối bảng danh sách 12 đại quan tham, nhưng "thành tích bất hảo" của Hứa Tông Hành, nguyên Thị trưởng Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông thực sự khiến dư luận quan tâm. Sau khoảng 3 tuần khai đình xét xử (từ 21/4-2011), ngày 9/5/2011, Hứa Tông Hoành bị Tòa án thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tịch thu toàn bộ số tài sản phi pháp mà có.

Hứa Tông Hoành bị cáo buộc can thiệp vào tất cả các công trình lớn ở thành phố Thâm Quyến. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong 8 năm tại nhiệm (2001-2009), Hứa Tông Hoành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào nhiều lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng liên quan tới những việc cất nhắc cán bộ, thay đổi quy hoạch đất đai, bao thầu công trình…

Và được lại quả với tổng số tiền hơn 33,2 triệu NDT (khoảng 5,1 triệu USD). Hứa Tông Hoành bị bắt rạng sáng 5/6/2009 và sau đó không lâu vợ cựu Thị trưởng Thâm Quyến cũng bị giám sát vì bị cáo buộc tham nhũng. Nhiều người nói rằng, nếu không có lời khai của một nữ diễn viên Hongkong, người tình của cựu Thị trưởng Thâm Quyến thì Hứa Tông Hoành khó bị lộ sáng. Giới truyền thông từng đưa tin, Hứa Tông Hoành đã thông qua người tình để "mua ghế Thị trưởng với giá vài triệu NDT".

Đứng thứ 6, 7, 9, 10, 11 là Trần Thiệu Cơ (nguyên Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông bị xử tử hình năm 2010 với tội danh nhận hối lộ), Vương Hoa Nguyên (cựu Bí thư tỉnh Chiết Giang bị xử tử hình năm 2010 với tội danh nhận hối lộ, cho hoãn thi hành án 2 năm, tịch thu toàn bộ tài sản sung công), Vương Ích ( nguyên Pho chủ tịch Ngân hàng phát triển Trung Quốc bị tuyên án tử hình năm 2010 vì phạm tội nhận hối lộ), Đường Nhật Tân (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ hạt nhân Trung Quốc bị tuyên án tù chung thân năm 2010 do tội nhận hối lộ) và Hoàng Dao (nguyên Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quý Châu bị tuyên án tử hình năm 2010 do tội nhận hối lộ, cho tạm hoãn thi hành án 2 năm).

Ngày 19/11, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lên tiếng cảnh báo, nếu tình trạng tham nhũng tiếp tục lan tràn ở Trung Quốc thì Đảng Cộng sản sẽ đối mặt với nguy cơ bất ổn lớn và mất quyền lãnh đạo đất nước bởi vấn nạn tham nhũng giống như con sâu đang đục khoét một cơ thể mục ruỗng. Ông Tập Cận Bình cho rằng, các đảng viên, đặc biệt là những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo cấp cao, không nên lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân và họ không được đứng trên luật pháp.

Cách đây hơn 10 ngày (chiều 7/11), ngay sau khi kết thúc phiên họp trù bị của Đại hội 18, người phát ngôn báo chí Đại hội 18 Thái Danh Chiếu cho biết, một trong những nội dung chính của Đại hội 18 là tập trung thảo luận về cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Thái Danh Chiếu đã đề cập tới vụ việc của nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân. Bởi 2 người này vừa được giới truyền thông điểm danh là một trong 12 quan tham bị "ngã ngựa" trong 10 năm qua.

Quốc Tuấn - Khắc Dũng
.
.
.