Purdue Pharma phá sản để chạy án?

Thứ Sáu, 20/09/2019, 10:17
Gã khổng lồ dược phẩm Mỹ Purdue Pharma vào ngày 15-9 đã nộp đơn xin phá sản. Ðó là một phần trong kế hoạch giải quyết vụ kiện tụng của họ với hàng chục tiểu bang và các nguyên đơn khác, cáo buộc công ty đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng opioid.

Giờ đây, gia đình tỷ phú sở hữu gã khổng lồ dược phẩm đang hy vọng động thái này "sẽ chấm dứt quyền sở hữu của chúng tôi đối với Purdue".

Phủ nhận cáo buộc

Purdue Pharma, nhà sản xuất thuốc giảm đau OxyContin, cho biết việc phá sản là một phần trong thỏa thuận trả hàng tỷ đô la cho các tiểu bang và chính quyền địa phương và bộ lạc. 

"Quá trình do tòa án giám sát này nhằm mục đích giải quyết một cách có trật tự và công bằng tất cả các khiếu nại chống lại Purdue, trong khi bảo tồn giá trị tài sản của Purdue vì lợi ích của những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng opioid", công ty cho biết trong tuyên bố.

Ước tính của Purdue sau khi hồ sơ phá sản hoàn tất, nó sẽ cung cấp hơn 10 tỷ đô la tài trợ để giải quyết cuộc khủng hoảng opioid. Điều đó sẽ bao gồm các thỏa thuận với 24 luật sư cấp tiểu bang, 5 vùng lãnh thổ và các luật sư Mỹ trong vụ kiện của nhiều chính quyền quận/huyện, bản tuyên bố cho biết. 

"Khung giải quyết này tránh lãng phí hàng trăm triệu đô la và nhiều năm cho vụ kiện kéo dài, và thay vào đó sẽ cung cấp hàng tỷ đô la và các nguồn lực quan trọng cho các cộng đồng trên cả nước đang cố gắng đối phó với cuộc khủng hoảng opioid", một tuyên bố từ Steve Miller, Chủ tịch của Purdue. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các tổng chưởng lý tiểu bang và các đại diện nguyên đơn khác để hoàn thiện và thực hiện thỏa thuận này nhanh nhất có thể".

Gia đình Sackler, chủ sở hữu công ty, đã đàm phán trong nhiều tuần để giải quyết các vụ kiện do hơn 2.000 tiểu bang, hạt, thành phố và chính quyền Mỹ bản địa chống lại Purdue Pharma và các công ty opioid khác. Gia đình Sackler đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ hy vọng rằng quá trình tái tổ chức phá sản "sẽ chấm dứt quyền sở hữu của chúng tôi đối với Purdue và đảm bảo tài sản của nó được dành riêng cho lợi ích công cộng".

"Quá trình này cũng sẽ đưa hàng ngàn khiếu nại vào một diễn đàn duy nhất, hiệu quả, nơi giải quyết có thể được hoàn tất, xem xét bởi tòa án phá sản để đảm bảo công bằng và sau đó được thực hiện", nhà Sacklers nói. "Giống như các gia đình trên khắp nước Mỹ, chúng tôi có lòng trắc ẩn sâu sắc đối với các nạn nhân của cuộc khủng hoảng opioid và tin rằng khuôn khổ giải quyết... là một bước lịch sử hướng tới việc cung cấp các nguồn lực quan trọng giải quyết tình trạng sức khỏe cộng đồng bi thảm".

Hồi sinh trong công ty mới

Purdue cũng có kế hoạch tạo ra một công ty khác gọi là NewCo. Công ty đó sẽ sản xuất thuốc để đảo ngược quá liều và sẽ tiếp tục phát triển một sản phẩm naloxone không kê đơn với chi phí thấp cho các cộng đồng trên khắp Mỹ, theo tuyên bố. Đối với OxyContin, một trong những loại thuốc nổi tiếng nhất trong cuộc khủng hoảng opioid, một người được ủy thác phá sản cuối cùng sẽ xác định liệu nhà Sacklers có thể tiếp tục sản xuất thuốc giảm đau hay không.

"Sự dàn xếp rõ ràng này là một cái tát vào mặt mọi người đã phải chôn cất người thân do sự hủy hoại và lòng tham của gia đình này", Tổng chưởng lý Pennsylvania Josh Shapiro nói trong một tuyên bố với CNN.

Paul Hanley Jr., đồng tư vấn chính cho vụ kiện tụng đa cấp chống lại các nhà sản xuất opioid, đã đưa ra một tuyên bố chào đón hồ sơ phá sản của Purdue: "Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu với bước đầu tiên. PEC (Ủy ban điều hành của Nguyên đơn) hy vọng đây là bước đầu tiên mang lại sự giúp đỡ cần thiết cho tất cả các cộng đồng trong cả nước đã phải chịu đựng quá nhiều từ hành động của các công ty opioids".

Nhưng giải quyết đề xuất đã không nhận được sự nhất trí ủng hộ. Nhiều luật sư nói chung phản đối và thề sẽ tiếp tục chiến đấu với công ty.

'Một cái tát vào mặt'

Tổng chưởng lý Pennsylvania Josh Shapiro cho biết hôm 11-9 rằng vụ án "còn lâu mới kết thúc". "Sự dàn xếp rõ ràng này là một cái tát vào mặt mọi người đã phải chôn cất người thân do sự hủy hoại và lòng tham của gia đình này", Shapiro nói trong một tuyên bố với CNN. "Nó cho phép gia đình Sackler bỏ đi với hàng tỷ đô la và thừa nhận không có hành động sai trái nào".

Trước đó, Tổng chưởng lý New York Letitia James tuyên bố nhà chức trách phát hiện gia đình Sackler đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la cho các chủ sở hữu của Purdue Pharma, các thực thể mà họ kiểm soát và các tổ chức tài chính khác nhau. Hàng triệu đô la chuyển khoản liên quan đến Mortimer D.A. Sackler, cựu thành viên hội đồng Purdue, đã bị phát hiện. Văn phòng tổng chưởng lý New York đang cố gắng xác định số tiền mà Sacklers có, và số tiền đó ở đâu.

Trong một tuyên bố bằng văn bản với báo chí, người phát ngôn của Sackler nói rằng "không có gì đáng nói về những vụ chuyển nhượng từ hàng thập kỷ này, điều này hoàn toàn hợp pháp và phù hợp ở mọi khía cạnh. Đây là một nỗ lực hoài nghi của văn phòng AG thù địch nhằm tạo ra các tiêu đề phỉ báng để cố gắng thu được các thỏa thuận có lợi được nhiều tiểu bang khác ủng hộ và sẽ dẫn đến hàng tỷ đô la đến các cộng đồng và cá nhân trên toàn quốc cần được giúp đỡ", tuyên bố nói.

Sackler đã tham vào chuyển khoản 137 vụ với tổng trị giá gần 20 triệu đô la, và một số vụ chuyển tiền đó xảy ra gần đây vào năm 2018, theo hồ sơ tòa án của Tổng chưởng lý New York. Sackler đã nhận được một số khoản chuyển nhượng đó và chuyển hướng "một phần đáng kể số tiền đó" cho hai đơn vị khác sở hữu bất động sản thay mặt ông, hồ sơ của Tổng chưởng lý New York cho biết.

Sackler đã chuyển gần 40 triệu đô la cho Central Eight Realty LLC, công ty sở hữu một nhà phố ở New York thay mặt ông. Hồ sơ cũng cho biết Sackler đã chuyển khoản 4 triệu đô la cho Cherry Tree Holdings LLC, công ty sở hữu một ngôi nhà ở Amagansett, New York, thay mặt Sackler.

Kim Sang
.
.
.