Ông trùm trong đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn nhất lịch sử Thái Lan sa lưới

Thứ Năm, 25/01/2018, 20:32
Tờ Guardian (Anh) đưa tin, cuối tuần trước, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Boonchai Bach - một trong những tên buôn bán động vật hoang dã khét tiếng nhất thế giới. Boonchai Bach bị cáo buộc đã buôn lậu hàng ngàn tấn ngà voi và sừng tê giác từ châu Phi đến châu Á trong hàng chục năm qua.


Vụ bắt giữ có tính lịch sử

Boonchai Bach, 40 tuổi bị bắt ở Nakhon Phanom - tỉnh nằm bên bờ sông MeKong,  phía Đông Bắc Thái Lan vào ngày 18/1 vừa qua. Các nhà chức trách cho biết, Boonchai Bach có liên quan đến vụ buôn bán 14 sừng tê giác trị giá hơn 1 triệu USD từ châu Phi vào Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. 

Steven Galster, người sáng lập tổ chức chống buôn bán động vật hoang dã (Freeland) ở Thái Lan nhận định, vụ bắt giữ Boonchai Bach có tính lịch sử. "Nó giống như việc bắt giữ một trong những Corleones - thành viên gia đình mafia hư cấu", Steven Galster nói.

Theo tài liệu điều tra của phóng viên tờ Guardian năm 2016, Boonchai Bach và anh trai (được gọi bằng cụm từ "Bach Brothers") điều hành đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn. 

Freeland cho biết, đã theo dõi Boonchai Bach và các thành viên trong gia đình từ năm 2003 để thu thập bằng chứng về hoạt động của họ, bao gồm việc vận chuyển xương hổ qua biên giới và kết nối với một số kẻ buôn bán động vật hoang dã khét tiếng.

Freeland đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan để từng bước điều tra vụ việc. Người anh trai của Boonchai Bach được cho là sống ở bên ngoài Thái Lan. Những mặt hàng động vật hoang dã mà gia đình Boonchai Bach buôn bán gồm ngà voi, sừng tê giác, tê tê, hổ, sư tử và một số loài quý hiếm, nguy cấp khác.

Việc bắt giữ xảy ra sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa thường xuyên trên một chuyến bay đến Thái Lan từ Ethiopia và phát hiện có sừng tê giác trong hành lý. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn cho hành lý qua cửa an ninh và tiến hành theo dõi. 

Một nhân viên làm việc tại sân bay đã bị bắt cùng với một người họ hàng của Boonchai Bach. Sau thời gian điều tra, cảnh sát quyết định bắt giữ Boonchai Bach. Boonchai Bach bác bỏ những cáo buộc chống lại mình.

Theo Luật về động vật hoang dã, Boonchai Bach có thể phải chịu án phạt 4 năm tù và phạt tiền 40.000 baht. Các quan chức Thái Lan cho biết, họ cũng đang xem xét Boonchai Bach về hành vi rửa tiền và vi phạm các thủ tục hải quan. Nếu bị kết án thêm những tội danh này, Boonchai Bach có thể phải lĩnh án đến 10 năm tù.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ Boonchai Bach hôm 18/1 vừa qua.

Chỉ là một phần của mạng lưới buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

Steven Galster nói rằng, các nhân viên cảnh sát tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok đã phá vỡ đường dây tội phạm động vật hoang dã lớn nhất nước này. 

"Các anh em nhà Boonchai Bach bị cáo buộc điều hành đường dây quốc tế buôn bán động vật hoang dã nguy cấp đến các thương gia lớn ở Lào, Trung Quốc - nơi các bộ phận động vật được sử dụng trong y học cổ truyền mặc dù thiếu bằng chứng chứng mình về lợi ích của chúng. Chúng tôi tin rằng, "Bach Brothers" mới chỉ là một phần của mạng lưới buôn bán động vật hoang dã lớn, giống như tổ chức tội phạm Hydra, có rất nhiều đầu động vật hoang dã",  Steven Galster nói.

Danh sách "đại lý" mà anh em nhà Boonchai Bach cung cấp hàng có Vixay Keosavang - tên buôn bán động vật hoang dã nổi tiếng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Vixay Keosavang được cho là đang sống ở Lào. Ngoài ra còn có Chumlong Lemtongthai, một công dân Thái Lan hiện đang thụ án 40 năm tù tại Nam Phi vì buôn bán sừng tê giác.

"Đường dây buôn bán động vật hoang dã có xúc tu trên khắp châu Phi và Đông Nam Á. Họ chịu trách nhiệm về việc giết hàng ngàn động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm tê giác và voi. Đừng quên rằng, không ít cảnh sát, kiểm lâm ở châu Phi đã bị giết hại bởi những kẻ săn trộm được cung cấp tiền từ những ông trùm như Boonchai", Onkuri Majumdar, một nhân viên của Freeland nói.

Steven Galster nói thêm, việc bắt giữ Boonchai Bach mở ra nhiều hy vọng cho cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã. Ông hy vọng, Thái Lan và các nước láng giềng, đối tác ở châu Phi sẽ xây dựng kế hoạch và triệt phá những "tay, chân" khác của đường dây này.

Được biết, buôn bán động vật hoang dã là thị trường chợ đen siêu lợi nhuận, có doanh thu sau buôn bán ma túy, buôn bán người và buôn lậu vũ khí với khoảng 23 tỷ USD mỗi năm. 

Tuy nhiên, việc thực thi luật pháp quốc tế chưa đầy đủ. Trên chợ đen, giá 1kg sừng tê giác vào khoảng 100.000 USD. Hơn 1.000 con tê giác bị săn trộm ở châu Phi mỗi năm.

Tường Phạm (tổng hợp)
.
.
.