Nhiều cảnh sát Afghanistan thiệt mạng vì Taliban

Thứ Tư, 26/09/2018, 13:02
Tình hình bạo lực ngày càng leo thang khiến dư luận lo lắng về sự thành công của cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương sẽ diễn ra vào ngày 20-10.


Và để chuẩn bị cho việc này, ngày 20-9, Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan đã đến Moskva, Nga để thảo luận về thời điểm tổ chức cuộc hòa đàm với Taliban. 

Theo hãng RIA, Taliban đã chấp nhận tham gia hòa đàm tại Moskva. Cố vấn An ninh quốc gia Afghanistan Hanif Atmar cho biết, nước này hy vọng Nga có thể giúp đưa Taliban chấp nhận bàn đàm phán hòa bình. Trước đó, đại diện chính phủ Afghanistan cũng đã đề nghị Pakistan gây sức ép để Taliban ngồi vào bàn đàm phán. 

Trong khi đó, Taliban cũng đang chuẩn bị cử phái đoàn đàm phán tới Doha, Qatar để đàm phán với quan chức Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Afghanistan. Thủ lĩnh Taliban Maulvi Haibatullah Akhunzadah từng tuyên bố, xung đột tại Afghanistan chỉ có thể kết thúc thông qua đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Và những động thái kể trên diễn ra trong bối cảnh Taliban tiếp tục mở các cuộc tấn công khiến 15 cảnh sát thiệt mạng tại 2 tỉnh miền Tây nước này. Rạng sáng 17-9, sau khi các tay súng Taliban tấn công vào đồn cảnh sát ở ngoại ô thành phố Qala-e-Naw, thủ phủ tỉnh Badghis, 5 cảnh sát, trong đó có 1 quan chức cấp cao thiệt mạng. 

Trước đó (đêm 16-9), tại tỉnh Farah (giáp biên giới với Iran), 10 cảnh sát đã chết sau khi bùng phát các cuộc đụng độ tại làng Gajgin, huyện Pusht Rod.  Các tay súng Taliban đã lấy đi nhiều súng đạn sau khi tấn công và phá hủy các chốt kiểm soát an ninh tại đây. 

Theo giới truyền thông, 2 tỉnh Badghis và Farah đã trở thành điểm nóng giao tranh giữa lực lượng cảnh sát và an ninh với Taliban trong 2 tháng qua. Gần 20 ngày trước (5-9) tại tỉnh Badghis, Taliban đã mở đợt tấn công mới nhằm vào lực lượng công quyền Afghanistan, khiến người đứng đầu lực lượng cảnh sát của 1 huyện ở Badghis thiệt mạng.

Cảnh sát Afghanistan gác tại chốt an ninh ở Ghazni.

Hơn 10 ngày trước (13-9), có ít nhất 8 cảnh sát và 18 người đã bị thương sau khi phiến quân Taliban tấn công 1 số chốt an ninh tại tỉnh Samangan, miền Bắc Afghanistan. 

Giao tranh giữa lực lượng cảnh sát với phiến quân đã nổ ra khi 20 tay súng bất ngờ tấn công các chốt an ninh của đơn vị cảnh sát địa phương tại làng Daykundi, quận Dara-i-Suf. 

Cho đến nay Dara-i-Suf vẫn là địa phương thường xuyên phải chứng kiến các vụ giao tranh dữ dội giữa phiến quân Taliban với các lực lượng cảnh sát, an ninh và tình hình bất ổn tại đây đã khiến nhiều người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. 

Theo kênh Tolo News, ngày 9-9, hàng chục tay súng Taliban đã tấn công các trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội ở khu vực Baghlan-e-Markazi của tỉnh Baghlan, cách thủ đô Kabul 160km về phía Bắc. 

Không những chiếm được 13 trạm kiểm soát (5 của quân đội và 8 của cảnh sát), các tay súng Taliban còn khiến ít nhất 20 nhân viên an ninh thiệt mạng. Cùng ngày 9-9, Taliban còn tấn công 1 trạm kiểm soát ở tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan, và sát hại ít nhất 9 nhân viên an ninh tại đây.

Theo báo cáo của cảnh sát, Taliban đã bắn rocket về phía Phủ tổng thống, khi Tổng thống Ashraf Ghani đọc thông điệp nhân dịp nghỉ lễ Eid al-Adha (Hiến sinh) của người Hồi giáo. 

Và việc này diễn ra sau khi Taliban từ chối đề nghị ngừng bắn kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Giới truyền thông cho rằng, Taliban đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm gây áp lực đối với chính quyền trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Gần 1 tháng trước (25-8), có ít nhất 3 người chết và 8 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết gần văn phòng ủy ban bầu cử ở thành phố Jalalabad, miền Đông nước này. 

Trước đó, một vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra bên ngoài một văn phòng ủy ban bầu cử ở thủ đô Kabul, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng. Và vụ tấn công vào thành phố chiến lược Ghazni được coi là tổn thất lớn kể từ khi Taliban gần như chiếm được thành phố Farah hồi tháng 5.

Phương Tây cho rằng, Taliban đang ở thế mạnh nhất tại Afghanistan trong 17 năm qua, khi các cuộc tấn công của chúng diễn ra thường xuyên hơn. Bởi chỉ trong một tuần tháng 8, Taliban đã mở nhiều đợt tấn công quy mô lớn với đỉnh điểm là vụ tấn công vào Ghazni, sát hại ít nhất 500 người. 

Ngày 12-8, Taliban đã tấn công trụ sở cảnh sát và các tòa nhà chính phủ ở Ghazni. Theo thống kê của Liên hợp quốc, gần 10 năm qua (từ tháng 1-2009), hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã chết và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang. 

Và Taliban vẫn đang tiếp tục mở rộng địa bàn kiểm soát, từ thành trì truyền thống tại miền Nam và miền Đông sang khu vực miền Bắc, cũng như tăng cường tuyển mộ thanh thiếu niên. 

Còn theo báo cáo của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan, trong 6 tháng đầu năm 2018, số dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công liều chết ở mức cao kỷ lục - 1.692 người chết và 3.430 người bị thương. 

Nhiệm Bình
.
.
.