Người gốc Việt tại Australia bị tòa kết án 30 năm tù giam vì tội lạm dụng tình dục trẻ em

Thứ Ba, 29/04/2014, 12:00

Một người đàn ông gốc Việt tại Australia đã bị kết án 30 năm tù giam vì tội lạm dụng tình dục trẻ em và có liên quan đến đường dây ấu dâm lớn nhất nước Australia diễn ra trong suốt gần hai chục năm qua. 

Phạm tội vì thần kinh hay vì những suy nghĩ bệnh hoạn

Peter Trương, người đàn ông gốc Việt cùng với những thành viên trong đường dây lạm dụng tình dục trẻ em đã bị cảnh sát bắt giữ hồi đầu năm 2012. Sau một thời gian dài điều tra về những thành viên bệnh hoạn này, cảnh sát cho biết, đây là một trong số những vụ án liên quan đến nạn lạm dụng tình dục trẻ em lớn nhất và kinh khủng nhất ở Australia từ trước đến nay. Nhiều người đã đặt ra một câu hỏi rằng, liệu những con người này có vấn đề về thần kinh hay trong người họ bị mắc một chứng bệnh nan y nào đó khiến họ có những hành động lệch lạc và bệnh hoạn đến như vậy.

Ngay sau khi bị bắt, Peter Trương đã rất thành khẩn khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình, nhưng sau những lời khai thì anh ta lại khẳng định rằng mình không phải là một kẻ lạm dụng tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Đài ABC, khi được hỏi tại sao Peter Trương lại có những hành động bệnh hoạn như vậy thì hắn ta một mực khẳng định rằng mình là một người đàn ông bình thường, là một người cha tình cảm, bởi hắn ta luôn nhớ đến cậu con trai 9 tuổi của mình. Những lời khai rồi những lời kêu oan của Peter Trương đã khiến cơ quan cảnh sát điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra kết luận của vụ án. Mặc dù một mực kêu oan nhưng kết luận điều tra cho biết, Peter Trương là người có quan hệ mật thiết và rất có thể anh ta là một thành viên chủ chốt trong đường dây ấu dâm quốc tế.

Ảnh minh họa.

Peter Trương cùng đồng bọn của mình là Mark Newton đã phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội danh lạm dụng tình dục trẻ em. Trong bản cáo trạng được công bố tại tòa thì Peter Trương và người bạn đời đồng tính người Mỹ Mark Newton đã lạm dụng tình dục chính con trai nuôi của họ và kinh khủng hơn nữa là cả hai đã đưa cậu bé đi khắp thế giới để trao đổi cho những người đàn ông khác. Trong bản cáo trạng cũng ghi rõ, đây là vụ án lạm dụng tình dục trẻ em kinh khủng nhất được phát hiện tại Australia. Dưới hình thức nhận cậu bé làm con nuôi nhưng thực tế thì Mark Newton và Peter Trương đã mua cậu bé với giá 8.000 USD từ năm 2005 và đã cùng nhau xâm hại cậu bé. Những hành động điên rồ của cặp đôi đồng tính này đã làm nhức nhối không chỉ cơ quan điều tra Australia, mà còn lan rộng đến nhiều nước trên thế giới bởi cả hai đã đem cậu con nuôi rao bán và trao đổi như một món hàng.

Tháng 2-2012, cặp đôi đồng tính Mark Newton và Peter Trương đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra đặc biệt toàn cầu liên quan đến quan chức cảnh sát từ ba lục địa. Peter Trương đã phải lĩnh án tù 30 năm tại Mỹ hồi tháng 12-2013, còn Mark Newton bị kết án 40 năm tù. Nhiều chuyên gia tâm lý đã được mời đến để cùng tham gia điều tra vụ án. Trong suốt thời gian trò chuyện cùng các chuyên gia tâm lý, Peter Trương kể lể và thể hiện mình như là một nạn nhân bị lạm dụng tình dục chứ không phải là một tên tội phạm. Hơn nữa, anh ta còn nói rằng, chính anh ta đã bị xúi giục và bị người khác thuyết phục rằng việc quan hệ với các cậu bé là trái luật nhưng không sai và không phải chịu bất cứ một hình phạt nào cả. Những lời khai ngây ngô khiến những người tham gia hỏi cung phải nổi nóng. Một người đàn ông trưởng thành, sống giữa xã hội hiện đại, mà lại bị thuyết phục rằng lạm dụng tình dục trẻ em là vô tội thì đáng nực cười. Sau khi bị kết án và giam giữ tại nhà tù Florida, Peter Trương vẫn không thừa nhận tội lỗi của mình. “Những người bạn đã thuyết phục tôi và đối với tôi họ rất chân thành. Tôi tin tưởng họ và làm những việc không vi phạm pháp luật”. Đấy là những lời khai ngây ngô của Peter Trương từ nhà tù Florida. Peter Trương còn đưa ra các bằng chứng rằng, các bạn của anh ta đã cho xem những nghiên cứu tâm lý của các chuyên gia về tâm lý giới tính, các loại sách báo để khẳng định rằng, đó là một việc làm đúng và những việc như vậy sẽ giúp cho trẻ em phát triển một cách hoàn chỉnh hơn. Liệu những con người như Peter Trương có vấn đề về thần kinh và sức khỏe hay không? Thực tế thì kết luận của các bác sỹ và chuyên gia tâm lý thì Peter Trương có sức khỏe và thần kinh hoàn toàn bình thường. Có thể anh ta đã bị nhồi nhét những điều đồi trụy cũng như những hình ảnh xấu vào đầu khiến có những suy nghĩ cũng như những việc làm lệch lạc. Sau khi gây ra những hành động tội lỗi với một đứa trẻ nhưng vẫn một mực khẳng định mình không phải là người xấu, liệu anh ta có phải là một tên tội phạm cố tình chối tội hay vì một ý do nào khác nữa? Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến vụ án lạm dụng tình dục trẻ em này càng gây thêm nhiều tranh cãi.

Hối hận quá muộn màng

Trong phòng giam cùng với những phạm nhân khác, Peter Trương luôn miệng nói mình hết lòng yêu thương con trai và không bao giờ muốn làm tổn thương đến cậu bé. Sau những tháng ngày bị giam giữ thì Peter Trương đã nói rằng, anh ta bắt đầu nhận ra được những hành động của mình đã làm tổn thương đến cậu con trai thế nào và cảm thấy vô cùng ân hận.

Peter Trương bị kết án 30 năm tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Trong thời gian cha mẹ nuôi bệnh hoạn Peter Trương và Mark Newton sống trong trại giam thì cậu bé mà bị họ làm tổn thương đã lên 9 tuổi, hiện đang được một người hàng xóm tốt bụng nuôi dưỡng và cậu bé cũng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ những người hảo tâm. Trong thời gian này, bác sĩ tâm lý Robert Halon, một chuyên gia nghiên cứu về tội phạm tình dục hơn 30 năm đã đưa ra kết luận rằng, Peter Trương đã và đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong suốt 6 giờ đồng hồ ngồi nói chuyện với phạm nhân Peter Trương, ông Halon đã khẳng định rằng ông tin tưởng Peter Trương và ông muốn cộng đồng có cái nhìn và cách nghĩ khác về những phạm nhân. Ông muốn kêu gọi cộng đồng cố gắng hiểu rằng tại sao những con người này lại thực hiện những tội ác kinh hoàng đến như vậy? Cũng có người đồng tình và ủng hộ ông Halon nhưng cũng không ít người phản đối và đã đặt ra những nghi ngờ với ông Halon. Tại sao một người đàn ông 36 tuổi như Peter Trương lại có thể đối xử với một cậu bé như vậy? Bên cạnh đó, Peter Trương còn là người có tham gia vào một đường dây chuyên lạm dụng tình dục trẻ em xuyên lục địa trong suốt gần hai chục năm qua. Những người tham gia vào đường dây này đều đặt cho mình một bí danh để dễ dàng che mắt cảnh sát. Điều đó chứng tỏ rằng, chúng hoạt động có kế hoạch, quy mô và bài bản, chứ không chỉ xuất phát từ những ham muốn bệnh hoạn của bản thân. Một mạng lưới chuyên lạm dụng tình dục trẻ em hoạt động gần hai chục năm mà không bị phát hiện bởi hệ thống tường lửa bảo vệ, các phần mềm bảo mật được trang bị kỹ lưỡng, các thành viên của nhóm chuyên dùng những kỹ thuật tinh xảo để vượt qua cảnh sát và luôn thay đổi địa điểm cũng như đổi tên để dễ dàng hoạt động.

Peter Trương chỉ bị cảnh sát bắt giữ khi một thành viên trong đường dây bị bắt trong khi đang lạm dụng một cậu bé 5 tuổi và anh ta đã khai ra danh tính của Peter Trương. Không chỉ có những hành động bệnh hoạn đối với các trẻ em trai, mà Peter Trương còn quay phim lại và tải lên mạng cho những thành viên khác cùng xem. Những người thân của Peter Trương không thể tin được anh ta lại có những hành động bỉ ổi và bệnh hoạn như vậy, bởi trong mắt họ, Peter Trương là một người đàn ông tình cảm, hết lòng thương yêu cậu con trai nuôi của mình. Gia đình Peter Trương có một cuộc sống xa hoa, thường xuyên đi du lịch và chỉ có một điều khiến mọi người nghi ngờ đó là không ai biết anh ta làm nghề gì để có thể có nhiều tiền như vậy.

Mọi tội lỗi đã rõ ràng, bản án cũng được tòa đưa ra, Peter Trương cùng Mark Newton đã nhận bản án thích đáng với tội danh, nhưng cảnh sát vẫn cho biết, vụ án này hiện vẫn được tiếp tục điều tra để tất cả những thủ phạm liên quan đến đường dây lạm dụng tình dục trẻ em này đều phải đền tội

Xuân Lan
.
.
.