Nga kiểm soát chặt nghi can khủng bố

Thứ Tư, 17/05/2017, 11:02
Quyết định của Hội đồng lãnh đạo các cơ quan quản lý trại giam của các nước thành viên SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập) được dư luận quan tâm. Bởi họ thành lập một cơ sở dữ liệu chung về các tù nhân phạm tội nghiêm trọng trên lãnh thổ SNG.


Phó Giám đốc Cơ quan thi hành án Liên bang Nga Valery Maximenko cho biết, cơ sở dữ liệu này sẽ được hoàn tất trong khoảng 6 tháng và không thể cho phép những phần tử nguy hiểm được di chuyển tự do qua biên giới mà không có kiểm soát.

Giới truyền thông Nga coi đây là điều cần thiết để theo dõi những phần tử khủng bố và cực đoan. Theo giới chuyên gia Nga, rất khó kiểm tra tiểu sử của người nước ngoài nhập cư vào "xứ sở bạch dương", nên một cơ sở dữ liệu thống nhất sẽ cung cấp các thông tin này kịp thời và chính xác.

Trước đó, đại diện các cơ quan quản lý trại giam một số nước SNG từng kiến nghị đưa vào cơ sở dữ liệu không chỉ tên và dấu vân tay, mà cả thông tin sinh học và ADN của đối tượng. Được biết, hiện Trung tâm chống khủng bố SNG đang truy nã khoảng 7.000 người với tội danh khủng bố và đánh thuê.

Về phần mình, Moskva đang siết chặt quy định nhập quốc tịch Nga sau vụ khủng bố tại nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố Saint Peterburg hồi đầu tháng 4.

Vụ đánh bom tại nhà ga tàu điện ngầm ở Saint Petersburg.

Ngày 11-5, M.B. Ermatova, công dân của một nước cộng hòa Trung Á, có liên quan đến Akbarzhon Dzhalilov, kẻ đánh bom liều chết tại ga tàu điện ngầm ở Saint Petersburg đã bị bắt.

Ngoài việc bắt M.B. Ermatova, Ủy ban điều tra Liên bang Nga còn thông báo, 3 nghi phạm trong vụ đánh bom ga tàu điện ngầm ở Saint Petersburg đã bị buộc tội liên quan tới hành động khủng bố.

3 nghi phạm Bakhram Ergashev, Ibragimzhon Ermatov và Makhamadyusuf Mirzaalimov bị buộc tội liên quan tới hành động khủng bố và sử dụng chất nổ trái phép.

Giới chức Nga đã tước quyền công dân đối với cha của Akbarzhon Dzhalilov vì cung cấp thông tin sai trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Nga. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nga cân nhắc tước hộ chiếu của những công dân được nhập tịch, nhưng bị cáo buộc có liên hệ với IS.

Trước đó cảnh sát đã bắt 10 nghi can, trong đó có Abror Azimov, được cho là một trong những kẻ tổ chức cuộc tấn công và bị tình nghi tham gia IS.

Hãng RIA Novosti dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, Akram Azimov, anh trai của Abror Azimov đã chuyển tiền từ Thổ Nhĩ Kỳ cho Akbarzhon Dzhalilov.

Giới chức Nga cũng xác nhận những kẻ lên kế hoạch vụ đánh bom ở Saint Petersburg đã nhận viện trợ tài chính từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ chức SITE Intelligence Group của Mỹ cho biết, nhóm "Tiểu đoàn Imam Shamil", có liên quan với Al-Qaeda đã thừa nhận gây ra vụ tấn công, bất chấp việc IS tuyên bố nhận trách nhiệm trước đó. SITE Intelligence Group dẫn lại tuyên bố của nhóm "Tiểu đoàn Imam Shamil" cho biết, chúng đã thực hiện vụ tấn công theo chỉ đạo của thủ lĩnh Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri.

Được biết, 12 người ở Kaliningrad cũng vừa bị bắt với cáo buộc có dính líu tới nhóm Hồi giáo cực đoan Jihad. Theo số liệu thông kê sơ bộ, khoảng 4.000 người Nga và 5.000 người các nước thành viên SNG đang hoạt động trong hàng ngũ IS ở Syria.

Trong khi đó, Trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Aleksei Pavlov cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học và các loại chất độc trên lãnh thổ Nga đang ngày càng gia tăng.

Theo ông Aleksei Pavlov, việc các nhóm khủng bố quốc tế sử dụng nhiều loại chất độc và hóa chất có độc tính cao cho thấy sự gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học trên lãnh thổ Nga.

Và điều này khiến Moskva phải đưa ra những biện pháp phòng ngừa cần thiết để có thể phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các nhóm khủng bố tiếp cận nguyên liệu hạt nhân, phóng xạ, hóa học và sinh học.

Ông Aleksei Pavlov cũng cho biết, trong vòng 5 năm qua, các lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công hơn 300 hành vi tội phạm mang tính chất khủng bố ở khu vực Caucasus. Trong giai đoạn 2012-2016, các lực lượng chức năng đã tiêu diệt hơn 1.200 tên tội phạm, trong đó có 201 thủ lĩnh của các nhóm khủng bố.

Ngoài ra, Nga còn bắt hơn 3.600 phần tử tội phạm ngầm và 304 tay súng cùng đồng bọn. Trong quá trình lục soát, giới chức Nga đã tịch thu hơn 1.500 thiết bị nổ tự chế, 6.300 khẩu súng và gần 6 tấn thuốc nổ.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho rằng, các phần tử khủng bố đã thành lập những nhóm bí mật độc lập có khả năng thực hiện những cuộc tấn công lớn.

Trước đó Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov từng khuyến cáo, IS và Mặt trận al-Nusra đã thay đổi chiến thuật và đang xây dựng mạng lưới khủng bố toàn cầu mới.

Theo ông Aleksandr Bortnikov, các nhóm khủng bố quốc tế đang tích cực xây dựng cơ sở tại Afghanistan, Yemen và thâm nhập sâu vào lục địa châu Phi, nhằm hình thành được mạng lưới khủng bố mới với quy mô toàn cầu.

Nhiệm Bình
.
.
.