Mỹ:

Nhiều nữ sinh viên được bồi thường do bị lừa đóng phim sex phát tán mạng xã hội

Chủ Nhật, 12/01/2020, 07:44
Các bị cáo hầu tòa mới đây, bao gồm chủ sở hữu của trang web khiêu dâm Michael James Pratt và Matthew Isaac Wolfe cùng diễn viên khiêu dâm Ruben Andre Garcia đã sử dụng các hành vi gian lận để tuyển dụng "những cô gái đang học đại học quay phim khiêu dâm lần đầu tiên và duy nhất" với lời hứa những video của họ sẽ không được phát tán công khai và sẽ không có bất cứ ai được biết về chúng.


Nhận quay phim sex vì cần tiền

Các bị cáo nhận thức được rằng, những cô gái được tuyển dụng không có ý định theo đuổi sự nghiệp giải trí dành cho người lớn và hứa với các nạn nhân rằng trải nghiệm này là "an toàn và thú vị", những video khiêu dâm của họ sẽ không bao giờ được lưu hành.

Các cô gái chủ yếu là những sinh viên nhận lời quay một video khiêu dâm chỉ vì đang cần tiền cấp bách và tin vào lời cam kết của các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo sau đó đã phát hành các video này lên trang web của họ và nhiều dịch vụ khiêu dâm phổ biến khác.

Nhiều phụ nữ Mỹ bị lừa đóng phim cấp 3.

Chủ sở hữu của trang web và hai nhân viên cũng bị buộc tội tại tòa án liên bang với các tội danh buôn bán tình dục liên quan đến chương trình này, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Một thẩm phán ở San Diego, Mỹ đã trao 12,7 triệu USD cho 22 cô gái tuyên bố họ bị lừa và bị ép buộc quay phim khiêu dâm - thứ họ không biết sẽ được đăng lên mạng.

Quyết định trên bắt nguồn từ một vụ kiện hồi tháng 8 được đệ trình bởi những người phụ nữ giấu tên chống lại trang web khiêu dâm GirlsDoucking. Thẩm phán Tòa án Tối cao San Diego, Kevin Enright đã quyết định trao cho những người phụ nữ khởi kiện hơn 9 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 3,3 triệu USD cho các khoản bồi thường khác.

 Bình luận về phán quyết này, luật sư bào chữa cho các bị cáo, ông Aaron D. Sadock nhấn mạnh đang cân nhắc lựa chọn của khách hàng, bao gồm nộp đơn phản đối quyết định của tòa án và kháng cáo nếu quyết định trên trở thành bản án cuối cùng. Ông Sadock nói thêm rằng, các bị cáo có thể sẽ nộp đơn phản đối trong 15 ngày tới. Đơn kiện cho rằng các bị cáo đã lừa những phụ nữ đang cần tiền cấp bách.

Nam diễn viên lương thấp, bị hắt hủi

Là ngành công nghiệp hưng thịnh hàng đầu nhưng những diễn viên phim người lớn lại thu về mức thù lao ít ỏi so với công sức, sự trả giá mà họ phải bỏ ra hay đối mặt, dù trước đó, khi bắt đầu tham gia hành nghề, họ được nhà sản xuất phim trao nhiều hứa hẹn.

Nhiều cô gái Mỹ được chào mời đến với ngành công nghiệp với mức cát-sê "khủng" và có cuộc sống hào nhoáng này không kém gì các diễn viên thực thụ. Nhưng nhiều cô đã vỡ mộng. Các nữ diễn viên ở Mỹ thường làm việc 5 tiếng mỗi ngày từ 10 đến 15 ngày một tháng và kiếm về cho mình hàng nghìn đô. Vào thời điểm năm 2003, một nữ diễn viên có thể được trả thù lao 2.500 USD trở lên cho mỗi bộ phim.

Đến nay, con số này đã tăng lên nhiều. Nghe qua tưởng nhiều, nhưng số thu nhập này lại không là gì so với cuộc sống ở Mỹ. Họ phải trang trải quá nhiều thứ, quá nhiều cho cuộc sống... Thù lao trên cũng không đủ để mang lại cho họ cuộc sống xa hoa và đầy đủ mà các diễn viên mong muốn có được.

Các nam diễn viên còn có thu nhập càng tệ hơn nữ giới. Trong ngành công nghiệp không khói đặc biệt này, nam diễn viên bị đối xử ngược đãi hơn nữ diễn viên. Thu nhập của nữ diễn viên phim cấp thấp thường cao gấp 5 lần nam giới. Nếu một nữ diễn viên có thể nhận về 2.500 USD cho mỗi bộ phim, thì nam giới lại chỉ nhận được khoảng 500 USD. Cho đến nay, con số này đã cao hơn nhưng khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ vẫn không hề được rút ngắn.

Ngoài ra, các nam diễn viên chỉ được trả thù lao một lần duy nhất, không được lãnh tiền bản quyền, trong khi đó, nữ giới sẽ được trả khoản tiền này.

Những thiếu nữ bước chân vào ngành "công nghiệp" này của Mỹ đều tầm tuổi 19-21.

Đa phần diễn viên đều thất học, không có tri thức, tài cán, năng khiếu gì nên mới lựa chọn ngành này. Nhận thức chưa đầy đủ khiến họ dễ sa ngã vào cạm bẫy của ma túy, rượu bia và bị lừa lọc. Cơ thể của họ xuống cấp nhanh chóng. Tình hình sức khỏe bất ổn.

Cũng vì vậy, mà một khi đã tham gia ngành này, các diễn viên, nhất là nữ giới sẽ khó lòng bước chân quay trở lại với một cuộc sống bình thường. Không chỉ đời tư, đường tình lận đận, họ cũng không biết cách nào khác để kiếm kế sinh nhai, nhiều cô gái giải nghệ sẽ sa ngã vào con đường bán dâm.

Và bệnh tật đầy người cũng khiến cuộc sống của họ khó có màu hồng hạnh phúc. Nhưng một cô gái, chàng trai không trình độ, công việc kiếm được khó khăn, thất nghiệp, cuộc sống nghèo khó... để có được công việc mang lại thu nhập, họ vẫn chấp nhận bám đuổi. Dù thu nhập bèo bọt so với những trả giá quá đắt họ phải gánh, nhưng dẫu sao, đây vẫn là mức thu nhập khá cao với những người nghèo.

Nguyễn Hưng
.
.
.