Israel:

Tham nhũng đeo bám Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Thứ Tư, 28/02/2018, 21:13
Vì từng là lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông, phụ tá thân cận và là đồng minh của Thủ tướng Israel trong hơn 20 năm, nên quyết định ra làm chứng của ông Shlomo Filber được coi là bước ngoặt trong cuộc điều tra tham nhũng đối với ông Benjamin Netanyahu.


Theo thông tin trên trang web tin tức Ynet, ông Shlomo Filber đã đồng ý ra làm chứng xung quanh cáo buộc tham nhũng tại tập đoàn viễn thông Bezeq lớn nhất Israel để khỏi phải ngồi tù. 

Theo giới truyền thông, ông Shlomo Filber nằm trong số 2 phụ tá thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và 5 quan chức điều hành cấp cao của tập đoàn viễn thông Bezeq bị cảnh sát bắt hôm 18-2. 

Ông Shlomo Filber bị bắt sau khi cảnh sát tuyên bố, có cơ sở để buộc tội ông Benjamin Netanyahu nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng lòng tin của công chúng. 

"Trong cuộc điều tra, xuất hiện nhiều nghi vấn cho thấy các tội lừa đảo, rửa tiền và xâm phạm an ninh được tiến hành liên tục, có hệ thống trong thời gian dài, đóng vai trò không nhỏ trong quan hệ giữa lãnh đạo Tập đoàn Bezeq với quan chức chính phủ và các phụ tá", cảnh sát Israel tiết lộ. 

Có người còn cho rằng, việc làm chứng của ông Shlomo Filber có thể đe dọa nghiêm trọng đến sinh mệnh chính trị của ông Benjamin Netanyahu. Ngoài ông Shlomo Filber, cảnh sát còn bắt ông Nir Hefetz, cựu phát ngôn viên cho gia đình ông Benjamin Netanyahu.

Phụ tá thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Shlomo Filber.

Giới truyền thông vừa dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Israel (ISA) cho biết, họ có đủ bằng chứng cho các cáo buộc hình sự chống lại các quan chức cấp cao Bezeq, và cơ quan công tố Tel Aviv sẽ quyết định có kết tội hay không. 

Trong một thông cáo chung, cảnh sát và ISA cho biết, đang phối hợp tiến hành một cuộc điều tra mới, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Và cảnh sát đang tập trung điều tra xung quanh nghi vấn Bezeq đã được nhận các lợi thế về quy định pháp luật, và đổi lại phải đưa tin theo hướng có lợi cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên một trang mạng nổi tiếng, do cựu Giám đốc của tập đoàn viễn thông này kiểm soát. 

Tuy nhiên, cựu Giám đốc điều hành Bezeq Shaul Elovitch đã phủ nhận cáo buộc kể trên. Theo giới truyền thông, cựu Giám đốc Shaul Elovitch (còn là chủ tập đoàn Eurocom, công ty mẹ của Bezeq), cổ đông chính của Bezeq đã đưa tin có lợi cho ông Benjamin Netanyahu trên trang web tin tức Walla để đổi lấy các chính sách có lợi cho họ. 

Và ông Shlomo Filber bị nghi là trung gian giữa ông Benjamin Netanyahu với ông Shaul Elovitch và là người thúc đẩy các thay đổi quy định mang về lợi ích hàng triệu USD cho Bezeq. 

Theo giới truyền thông, ngoài cáo buộc kể trên, ông Shaul Elovitch còn đang bị điều tra liên quan đến một thỏa thuận sáp nhập Bezeq với Công ty Truyền hình cáp Yes, thương vụ được cho là giúp cựu Giám đốc tư túi hàng chục triệu USD.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mọi quyết định liên quan đến Bezeq đều được đưa ra theo khuyến cáo của các ủy ban chuyên gia hoặc các quan chức chuyên môn. 

Và Bộ Tư pháp đã trình cơ quan kiểm toán nhà nước, trong đó khẳng định các quyết định của ông Benjamin Netanyahu không có gì gây tranh cãi và không dành ưu đãi nào đặc biệt cho Bezeq. 

Mặc dù ông Benjamin Netanyahu chưa bị coi là nghi phạm trong vụ việc kể trên, nhưng việc phụ tá thân cận Shlomo Filber ra điều trần có thể gây khó khăn cho Thủ tướng Israel. 

Ngày 20-2, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ mọi cáo buộc và đảng cánh hữu Likud vẫn ủng hộ, nhưng phe đối lập liên tục kêu gọi ông từ chức. Đồng thời mô tả những cáo buộc nhắm vào ông là một cuộc "săn lùng phù thủy" và cho biết, sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm 2019. 

Trước đó, ông Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức, sau khi cảnh sát đề nghị tòa án buộc tội tham nhũng đối với Thủ tướng. Ông Benjamin Netanyahu từng chỉ trích cuộc điều tra của cảnh sát và coi các báo cáo của cảnh sát là "sai lầm, trái với sự thật và phi logic". 

Theo giới truyền thông Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị thẩm vấn ít nhất 7 lần và ông sẽ tiếp tục bị cuốn vào những cáo buộc cả cũ lẫn mới. Đang có tin nói rằng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn để trì hoãn các thủ tục tố tụng trong chiến dịch chống tham nhũng nhằm vào ông.

Dư luận cho rằng, ông Benjamin Netanyahu đã tìm kiếm một thỏa thuận ngầm có lợi cho chủ sở hữu tờ báo hàng đầu tại Israel là Yediot Aharonot. Đổi lại, các tờ báo đối thủ của Yediot Aharonot đều bị chèn ép. 

Ngoài ra, ông Benjamin Netanyahu còn bị cáo buộc đã nhận số quà tặng trị giá 283.000 USD từ ông trùm Hollywood người Israel Arnon Milchan và tỷ phú người Australia James Packer. 

Sau khi nhận số quà kể trên, ông Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy việc áp dụng một dự luật, trong đó cho phép người Israel ở nước ngoài được miễn thuế trong 10 năm nếu trở về nước sinh sống, nhưng đã bị Bộ Tài chính ngăn cản.

Trịnh Huyền My
.
.
.