Hé lộ "công nghệ" đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ

Thứ Ba, 19/08/2014, 10:00

"Coyote" là khái niệm chỉ những "cò" chuyên môi giới, vận chuyển người nhập cư từ những quốc gia Trung Mỹ đến Mỹ. Để đưa người đến miền đất hứa, những "Coyote" đã dùng tiền thu được từ những người nhập cư để hối lộ băng đảng ma túy, quan chức nhập cư và chi trả nhiều loại phí dịch vụ khác

Doanh thu 6,6 tỷ USD/năm

Hơn 57.000 trẻ vị thành niên, phần lớn từ Guatemala, El Salvador và Honduras đã bị bắt tại khu vực biên giới của Mỹ từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2014, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của các cơ quan chức năng thì số gia đình và trẻ em bị lực lượng tuần tra biên giới ở Texas (Mỹ) bắt giữ tăng 362% trong bảy tháng đầu tiên của năm nay so với năm ngoái. Phần lớn những người di cư đến Mỹ bất hợp pháp đều có sự giúp đỡ của những ''cò'' ở Bắc Mỹ. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố năm 2010 thì "dịch vụ" đưa người nhập cư trái phép từ các quốc gia thuộc khu vực Trung Mỹ đến Mỹ mang lại lợi nhuận khoảng 6.6 tỷ USD/năm.

Những người di cư phải trả khoản tiền từ 4.000 USD đến 10.000 USD cho mỗi cuộc hành trình bất hợp pháp qua hàng ngàn kilômét cho "cò". Nhiều "cò" thậm chí đã đẩy giá lên cao với lý do để bù đắp cho sự sụt giảm lớn về số lượng người Mexico di cư sang Mỹ. Một "cò" chuyên đưa người nhập cư trái phép ở khu vực biên giới Guatemala nói với phóng viên hãng tin AP rằng, với số tiền 10.000 USD, họ cũng phải chi trả cho rất nhiều "công đoạn".

Người hướng dẫn các thủ tục được trả từ 500 - 600 USD. Chi phí vận chuyển bằng thuyền ở phía Nam biên giới Mexico là 1,5 USD, nhà nghỉ là 11,50 USD/phòng. Chi phí cho các băng đảng ở Mỹ ít nhất là 100 USD/người,  mỗi cảnh sát và quan chức nhập cư Mexico được "lót tay" từ 230 USD đến 540 USD. Nếu bị bắt giữ, mỗi người nhập cư sẽ phải trả từ 25 - 40 USD để được thoát tội. Bên cạnh đó, người nhập cư cũng phải trả cho các băng đảng ma túy ở Mexico từ  250 - 300 USD.

Chi phí đi thuyền từ Rio Grande đến Mỹ bị "đẩy" giá lên đến 100 USD/người. Các "cò" cũng chia làm nhiều đợt thu tiền của "khách hàng". Với những khách hàng đến Texas, thông thường, người mong muốn nhập cư phải trả trước 50% chi phí thông qua chuyển khoản hoặc qua đường bưu điện và khi đến Mỹ sẽ trả nốt khoản tiền còn lại. Tuy nhiên, những người nhập cư đến California phải nộp đủ khoản tiền như thỏa thuận ngay khi khởi hành.

Số lượng người di cư đến Mỹ ngày càng có xu hướng tăng mạnh.

Rất khó tính toán lợi nhuận chính xác mà mỗi "cò" nhận được sau việc đưa người nhập cư trót lọt đến Mỹ. Một chuyên gia nhận định rằng, với mỗi người nhập cư, "cò" có thể bỏ túi từ 3.500 - 4.000 USD. "Số tiền thu được là không hề nhỏ bởi mỗi chuyến đi có đến hàng trăm người", vị chuyên gia nhận định. "Đó thực sự là một thị trường hoàn toàn hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều rủi ro", ông Rodolfo Casillas, một nhà nghiên cứu về nạn nhập cư trái phép tại Khoa Mỹ Latinh và khoa học xã hội ở Mexico nhận định.

"Chu trình" khép kín

Martinez, một "cò" môi giới nói rằng, dịch vụ đưa người nhập cư trái phép của ông có giá "rẻ nhất" trên thị trường, chỉ vào khoảng 2.500 USD cho một chuyến di cư từ biên giới Guatemala đến biên giới Mỹ. Ông có thể cung cấp cho người di cư Trung Mỹ chứng minh Mexico giả trước khi "bàn giao" những người di cư cho "cò" khác. "Hy vọng rằng, nếu bị giới chức Mỹ bắt giữ, họ sẽ được gửi trở lại Mexico - nơi họ có thể tìm vận may thêm một lần nữa", ông Martinez nói. Casillas, các chuyên gia nghiên cứu về nạn di cư cho biết, các "công đoạn" đưa người nhập cư trái phép đến Mỹ là một cấu trúc phức tạp.

Một "cò" sống ở Texas chuyên di chuyển người nhập cư từ El Salvador đến Mỹ tiết lộ, việc di chuyển người nhập cư thường được chia làm nhiều phân đoạn, mỗi phân đoạn do một người phụ trách và có thể, ngay cả những người này cũng không biết nhau. Những "cò" thường tìm khách hàng thông qua mạng xã hội, bạn bè và gia đình hoặc thông qua lời giới thiệu của khách hàng trước. Janice Ayala, một nhân viên hải quan ở San Antonio nói, "không giống như các băng đảng buôn bán ma túy, các tổ chức vận chuyển người di cư trái phép rất linh hoạt và sẵn sàng hợp tác với các nhóm khác để hoạt động.

Điều đáng lo ngại là, ngày càng nhiều người tham gia vào dịch vụ này để kiếm tiền. Nó giống như một chu trình khép kín mà bất kỳ ai tham gia vào đều được hưởng lợi. Mới đây, một phụ nữ trẻ sống ở miền Nam Texas nói với các nhà chức trách sau khi bị bắt rằng, cô đã nhận được 150 USD từ mỗi người nhập cư khi cho họ "tá túc" tại nơi ở của mình và nhận thêm 200 USD/người khi chở họ đến Houston"

Mạnh Tường (tổng hợp)
.
.
.