Hà Lan: Phanh phui 1.400 nô lệ tình dục trẻ em

Chủ Nhật, 06/12/2020, 15:49
Những tên buôn người nói trên thường là dân nhập cư từ Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi ngày, chúng có thể kiếm được hơn 900 USD từ việc ép buộc các cô gái trẻ bán dâm. Chúng đích thân thực hiện hành vi phạm tội. Trong nhiều vụ việc, chúng còn tham gia các mạng lưới, đường dây lớn có liên quan tới buôn lậu súng và ma túy...


Kéo thêm 3 bạn thì được "phục vụ ít hơn 5 khách"

Tại Hà Lan, gần 1.400 thiếu nữ đang bị uy hiếp, buộc phải làm nô lệ tình dục mỗi năm bởi những tên buôn người di cư. Theo tờ báo Algemeen Dagblad của Hà Lan, ngày nay, thay vì sử dụng các món quà đắt tiền và các lời hứa cao sang để dụ dỗ các thiếu nữ trẻ tuổi, những kẻ buôn người đang sử dụng mạng xã hội để chiếm lấy lòng tin của nạn nhân và cuối cùng là uy hiếp nạn nhân phải làm theo ý của những kẻ này.

Các nô lệ tình dục chèo kéo được thêm nạn nhân mới thì giảm phải tiếp khách-ảnh christianpost.

Cụ thể, sau khi làm quen và lấy được sự tin tưởng của các thiếu nữ trẻ, nhất là những cô bé từ các gia đình nội bộ bất ổn, những kẻ buôn người sẽ dụ nạn nhân tới các buổi tiệc và sử dụng rượu, bia và thậm chí là cả ma túy. Những cảnh "ân ái" sau đó của các cô gái với người tình "hờ" tại bữa tiệc cũng sẽ bị ghi lại. "Khi chúng thu thập đủ những đoạn video “nóng” của các cô gái, việc uy hiếp sẽ bắt đầu", cảnh sát chuyên về lĩnh vực buôn người Esmee Huiijps cho biết. Ngoài việc uy hiếp bằng các đoạn video nhạy cảm, những kẻ buôn người còn buộc các nạn nhân mà chúng đang kiểm soát phải "nộp" ra thêm cả những người bạn đồng trang lứa với các em. Nhà nghiên cứu Gideon van Aartsen đã ghi nhận được một ví dụ đầy kinh hoàng do một nạn nhân tự mình kể lại: Những kẻ buôn người bảo em rằng "nếu mày mang tới được 3 đứa bạn đến đây thì mỗi ngày sẽ được “phục vụ” ít hơn 5 khách".

Watch Nederland - một tổ chức sáng kiến phối hợp với cảnh sát để chống lại nạn lạm dụng tình dục trẻ em - cho biết, họ đang tích cực phá hủy thị trường buôn người trực tuyến bằng cách răn đe các khách hàng tiềm năng của loại dịch vụ "bẩn" này. Theo đó, khi một người dùng bấm vào một trong 2,2 triệu quảng cáo giả do tổ chức này đăng trên mạng, người này sẽ nhận được một email có nội dung: "Watch Nederland đã biết về mục đích của bạn, đừng để chúng tôi bắt gặp lại bạn lần nữa".

Theo RT, nhiều báo cáo, khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng, chỉ 1 trong 10 nạn nhân tuổi dưới vị thành niên nhận được sự trợ giúp của các nhà chức trách và từ các người xung quanh. Do đó, Hà Lan đã đẩy mạnh các chiến dịch chống lạm dụng tình dục trẻ em, bao gồm cả việc đào tạo các sĩ quan cảnh sát nhằm tăng khả năng phát hiện các dấu hiệu bất thường từ những bé gái ở trên phố.

Mại dâm hợp pháp tiếp tay

Cảnh sát Amsterdam đánh giá hình phạt đối với bọn buôn người quá nhẹ nên chúng chẳng chùn tay lừa đảo thiếu nữ. Thậm chí ông Lodewijk Asscher, nguyên Đô trưởng Amsterdam, khẳng định hợp pháp hóa mại dâm là "sai lầm quốc gia". Báo cáo viên quốc gia về buôn người của Hà Lan thừa nhận, tăng cường các biện pháp kiểm soát vẫn không bảo đảm chống buôn người hiệu quả.

Năm 2018, cơ quan chính phủ phụ trách chống tội phạm RIEC Noord-Holland ghi nhận chỉ 17% quảng cáo mại dâm trên báo và Internet thuộc về các cơ sở mại dâm hợp pháp. Phần lớn gái mại dâm ở Hà Lan (60%) đến từ nước ngoài và hầu hết cư trú lậu. Họ sợ bị trục xuất nên không dám tố cáo bọn buôn phụ nữ. Gái mại dâm không thuộc các nước EU không được luật pháp bảo vệ nên càng dễ bị bóc lột và bạo hành hơn.

Tổ chức phi chính phủ quốc tế Liên minh chống buôn bán phụ nữ (CATW) đã nghiên cứu ba nước hợp pháp hóa và phi hình sự hóa mại dâm hơn 10 năm nay là Hà Lan, Đức, Úc. Ưu điểm đạt được là gái mại dâm có quy chế hành nghề. Tuy nhiên, công nghiệp tình dục tăng 25% ở Hà Lan. Số nhà chứa ở Úc tăng gấp ba, kéo theo doanh thu du lịch và sòng bạc.

Các mục tiêu chống buôn bán phụ nữ, xóa bỏ mại dâm đường phố, ngăn ngừa tội phạm có tổ chức đều không đạt. 80% gái mại dâm hợp pháp ở Hà Lan là nạn nhân buôn người nhập cư. Tại Đức, báo cáo năm 2018 của cảnh sát liên bang ghi nhận các vụ điều tra về buôn người tăng hơn 70% trong năm năm qua. 1/5 số vụ có nạn nhân là người chưa thành niên. Ở Úc, công tác xử lý bọn buôn phụ nữ ngày càng khó khăn. Mại dâm bất hợp pháp và mại dâm trẻ em phát triển mạnh.

Nguyễn Minh
.
.
.