Triệt phá đường dây "kinh doanh" phim sex quy mô hàng tỷ đồng trên mạng:

Giám đốc "thất học" chuyển nghề làm"ông trùm" phim sex

Thứ Ba, 22/04/2014, 15:23

Bằng thủ đoạn sử dụng mạng internet để tung các phim cấp 3, sex lên trang website, Nguyễn Đức Nhật, Giám đốc Công ty MTV Nguyễn Đức Nhật tại Bình Dương, dân chơi thường gọi là Nhật "đại gia" đã móc nối với dân chơi ở các tỉnh, thành miền Trung mở các đại lý kinh doanh "tung phim sex" lên mạng thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Nhiều đại gia VIP nghiện sex đã chuyển khoản hàng tỷ đồng thuê bao hàng tháng để được đáp ứng như cầu "nghiện" sex của đại gia Nhật.

Thuê 500 máy chủ nước ngoài để kinh doanh sex

Ngày 16/4, Thượng tá Đinh Xuân Đại, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng 5, Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), bắt giữ 4 đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ðức Nhật (31 tuổi, trú ở thị xã Dĩ An, Bình Dương), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Ðức Nhật tại Bình Dương; Lê Văn Tỵ, (26 tuổi, trú ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy; Lê Hữu Hiếu (28 tuổi, xã Phú Lương) và Nguyễn Ích Vũ (29 tuổi, trú xã Phú Thượng, cùng huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, từ tháng 3/2012, Nguyễn Đức Nhật lập và quản trị trang web Ryushare.com với mục đích để chia sẻ dữ liệu trực tuyến và có thu phí. Bất ngờ hơn để trang website đi vào hoạt động, Nhật thuê hơn 500 máy chủ ở nước ngoài (chủ yếu ở Hà Lan và Pháp) với số tiền khoảng 4 tỷ đồng mỗi tháng để hoạt động. Với phương thức này khi bị phát hiện, người ta mới ngã người, nhiều người lắc đầu, vì sao mà Nhật "chịu chơi", thuê nhiều tiền mỗi tháng thế.

Nguyễn Đức Nhật, Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Nhật, tức Nhật "đại gia" khi bị bắt.

Nhiều người trong khu vực thị xã Dĩ An, Bình Dương nơi Nhật ở cũng bắt đầu nghi ngờ, rằng Nhật từ một thanh niên ăn chơi "lêu lổng" bỗng chốc trở thành đại gia, với cái mác là Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Nhật, lại chuyên xách cặp táp, vi tính ngồi trên chiếc xe ôtô sang trọng lịch sự, khi đi xe này mai đi xe nọ, khi vào quán không cần lấy lại tiền thừa. Một người bạn thân của Nhật  cũng cho biết: "Nhật không học hành, bằng cấp gì nhưng lại thành đạt ngoài sức tưởng tượng. Ngoài cái mác giám đốc công ty thì Nhật còn là một gã rất chịu chơi, chịu chi.  Mỗi khi đi chơi, tiệc tùng bạn bè, Nhật đều giành bao trọn gói. Nhưng không thể ngờ đằng sau cuộc sống vương giả kia Nhật lại kinh doanh món hàng đồi trụy đến thế"...

Khi công việc làm ăn bất chính  thuận lợi, thu nhập cao, lại quá dễ dàng. Nhật bắt đầu tính kế mới, thế là ngày 27/2/2012, Nhật đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Nhật với mục đích để ký hợp đồng với Công ty TMCP Thanh toán trực tuyến Onepay, ủy quyền cho Công ty Onepay thu hộ các giao dịch trên internet có liên quan đến hoạt động của trang web Ryushare.com và chuyển vào tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Viecombank chi nhánh Bình Dương mà ngân hàng này không hề hay biết. Sau khi tải ấn phẩm phim khiêu dâm lên Ryushare.com, các thành viên trang mạng này sẽ tạo ra nhiều đường link và giới thiệu trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn, blog, website trong và ngoài nước.

Một công ty kinh doanh văn hóa phẩm đồi trụy như Nguyễn Đức Nhật giống như một công ty đa cấp, cứ người vào sau trở thành thành viên, giới thiệu thì sẽ được hưởng phần hoa hồng. Bởi thế, khi có người tham gia đường link này để đăng nhập và trở thành thành viên mới của trang Ryushare.com thì đối tượng giới thiệu (tức người có đường link) được hưởng lợi nhuận 60% số tiền mà thành viên mới này phải trả (công ty Onepay thu qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế); Nhật hưởng 35%, 5% còn lại là chi phí cho Công ty Onepay và các giao dịch tại ngân hàng. Số tiền các thành viên có được (60%) được trang wesite lập trình tự động và khi có yêu cầu của khách hàng thì Nhật thực hiện việc chuyển tiền. Mọi cái được Nhật quán xuyến từ A-Z. Ở Trang website này, khách hàng có thể yêu cầu để được thỏa mãn "dục vọng" của mình. Chính vì thế, đây cũng là cách mà Nhật đánh vào tâm lý phái mày râu trong và ngoài nước để thu lợi bất chính.

"Lộ" hàng trăm khách làng chơi là VIP

Khi đã thấm sâu vào trong lòng mỗi cánh mày râu. Số lượng người đăng nhập thành viên ngày một tăng lên chóng mặt, cũng từ đó lượng tiền đổ về đây mỗi ngày một lớn lên. Các file khiêu dâm, đồi trụy cũng từ đó được đẩy lên ào ào.  Thống kê sơ bộ ban đầu của cơ quan Công an trên trang Ryushare.com, có gần 13,4 triệu file được đưa lên mạng (mỗi file từ vài trăm Mbyte đến hàng chục Gbyte), với hơn 803.000 thành viên, trong đó có 77,5 ngàn thành viên VIP (trả phí thuê bao hàng tháng).

Mỗi thành viên VIP tham gia trang Ryushare.com trả mức thuê bao 9,96 euro/tháng, 19,96 euro/3 tháng, 34,49 euro/6 tháng, hoặc 59,96 euro/năm. Khi đã đóng phí là thành viên VIP, những người này được tải về không giới hạn các dữ liệu có trên trang Ryushare.com và tốc độ tải nhanh; các trường hợp tải miễn phí sẽ giới hạn về dung lượng và tốc độ tải chậm. Như vậy là có hơn 1 triệu file phim cấp 3 được phát tán dành cho "quý ông" để thỏa mãn nhu cầu nhục dục. Theo điều tra của cơ quan Công an, có khoảng 500 đối tượng trong nước và nước ngoài đã đưa lên trang web Ryushare.com hơn 1 triệu file nội dung liên quan đến phim cấp 3 (phim sex).

Trang website Ryushare.com kinh doanh phim sex cho khách làng chơi VIP vừa bị đánh sập.

Sau khi làm ăn thắng lợi,  Nhật mở địa bàn ra tận Huế. Giữa năm 2013, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện Lê Hữu Hiếu (28 tuổi, trú thôn Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) một đối tượng nghi ngờ, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng bỗng chốc trở nên giàu có.

Qua điều tra, trinh sát phát hiện Hiếu đang tham gia một trang mạng có nhiều biểu hiện đáng ngờ. PC45 đã gửi văn bản đề nghị C50 phối hợp theo dõi và phát hiện Hiếu thường xuyên vào trang mạng Ryushare.com để tải lên các file có nội dung liên quan đến phim khiêu dâm thuộc diện cấm lưu hành. Ngoài ra, Hiếu còn thường xuyên trao đổi với một người tên Nguyễn Đức Nhật ở tỉnh Bình Dương. Thế là đã rõ, các mũi trinh sát được tung vào để điều tra, một thời gian ngắn, các đối tượng lần lượt lộ diện, cơ quan điều tra xác định Lê Hữu Hiếu, Lê Văn Tỵ và Nguyễn Ích Vũ là những thành viên đưa lên trang web Ryushare.com một số lượng lớn phim sex.

Cụ thể, Hiếu đưa gần 6 ngàn file phim sex với dung lượng hơn 3,4 triệu Mb, thu lợi hơn 4,76 tỷ đồng; Tỵ đưa lên gần 5.000 file phim sex với dung lượng hơn 2,5 triệu Mb, thu lợi 80,5 triệu đồng; Vũ đưa lên hơn 5.100 file, thu lợi 458,5 triệu đồng. Nguyễn Đức Nhật là người quản trị nên biết rõ nội dung các ấn phẩm mà các thành viên đã đưa lên trang web này, trong đó có nhiều ấn phẩm đồi trụy. 

Tại Thừa Thiên - Huế, chỉ sau một thời gian ngắn tham gia thành viên đưa các nội dung lên trang mạng, Lê Hữu Hiếu một "mạng lưới" của Nhật đã cất cho mình một ngôi nhà biệt thự bề thế ở xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhiều người dân trong xã bất ngờ, không hiểu vì sao, Hiếu giàu lên chóng vánh như vậy, trong khi Hiếu là một tay ăn chơi, không có nghề nghiệp ổn định. Khi Hiếu bị bắt cả làng quê vốn bình yên nay trở nên xao động, người ta mới giật mình, thì ra bấy lâu nay Hiếu là mạng lưới "trùm" phim cấp 3, hoạt động ngay tại làng quê nghèo này.

Chân dung ông trùm phim sex Nguyễn Đức Nhật.

Trong hơn 1 năm qua, với việc làm ăn bất chính, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, như "chuốc thuốc mê" vào giới mày râu nghiện sex, từ 1/1/2013 đến 10/3/2014, Công ty Onepay đã chuyển cho Công ty Nguyễn Đức Nhật 132 tỷ đồng, như vậy ước tính 1 tháng công ty của Nhật thu về hơn 10 tỷ đồng. Nhật thu lợi hơn 22 tỷ đồng (trong đó đã rút khỏi tài khoản 10 tỷ đồng, còn lại 12 tỷ đồng Công ty Onepay đang giữ), sau đó phân chia cho các "đàn em" làm đại lý tại các khu vực, vùng miền. 

Qua khám xét nhà các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội và các tài sản đối tượng có được từ số tiền thu lợi bất chính qua hoạt động trên mạng web Ryushare.com gồm: 2 ôtô, 3 xe máy, 3 vi tính xách tay, 4 bộ máy vi tính để bàn, 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng...

Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa - Thiên Huế cho biết:

Đây là chuyên án lớn mà các đối tượng dùng công nghệ cao là sử dụng mạng internet để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, thu lợi bất chính lần đầu tiên được triệt phá ở Thừa Thiên - Huế và trên toàn quốc. Số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Quá trình phá án, cơ quan Công an đã thu được nhiều tài sản có giá trị, lượng tiền lớn do các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật mà có.

Xác định đây là nhóm tội phạm có ảnh hưởng rất lớn đến việc truyền bá văn hóa đồi trụy trên địa bàn tỉnh, nên Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an triệt phá đường dây sử dụng internet truyền bá văn hóa đồi trụy có số lượng người tham gia nhiều, trong đó có cả khách VIP thuê bao  hàng tháng. Đây là chiến công mới của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong dịp này. Hiện vụ án đang được C50 (Bộ Công an) và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

H. Thu - T.Phúc
.
.
.