Chân dung nữ khủng bố mà Nhà nước Hồi giáo đòi hoán đổi với con tin Nhật Bản

Thứ Năm, 05/02/2015, 08:00
Sajida al-Rishawi, nữ tù nhân từng âm mưu đánh bom tự sát một khách sạn ở Jordan, có người thân là trợ tá đắc lực cho thủ lĩnh nhóm tiền thân của Nhà nước Hồi giáo (IS), là người mà nhóm cực đoan đưa ra yêu sách đòi trả tự do trong video mới.

Một video xuất hiện mới đây cho thấy, một trong hai con tin Nhật Bản bị IS bắt giữ có thể đã bị hành quyết sau khi hết hạn trả tiền chuộc. Đoạn video có hình ảnh con tin Kenji Goto, 47 tuổi, mặc áo cam, bị còng tay, cầm một bức ảnh được cho là chụp thi thể lìa đầu của con tin Haruna Yukawa, 42 tuổi.

Một giọng nói bằng tiếng Anh, dường như là của Goto, thông báo IS hiện không đòi tiền chuộc nữa mà yêu cầu hoán đổi tù nhân. Chúng muốn giới chức thả tự do cho một người phụ nữ có tên Sajida al-Rishawi. "Chúng chỉ yêu cầu thả người em gái đang bị giam cầm của chúng, Sajida al-Rishawi"- giọng nói cho biết.

Đánh bom t sát bt thành

Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, một phụ nữ trong độ tuổi 40, là một kẻ đánh bom tự sát không thành công. Mụ cùng chồng đeo dây đai gắn bom, với âm mưu kết liễu bản thân và những người khác tại một tiệc cưới ở khách sạn Radisson SAS, thủ đô Amman của Jordan tháng 11/2005.

Sajida al-Rishawi diễn lại việc đeo đai thuốc nổ để đánh bom tự sát một khách sạn ở Jordan.

"Chúng tôi thuê một chiếc xe và vào khách sạn ngày 9/11/2005. Hai người chúng tôi vào bên trong, đi đến hai góc phòng đối diện nhau" - al-Rishawi nói tiếp. "Chồng tôi kích hoạt đai bom của anh ấy, tôi cố gắng kích nổ bom của mình nhưng thất bại" - al-Rishawi bình tĩnh kể lại trên truyền hình Jordan tháng 11/2005. "Mọi người chạy trốn, và tôi chạy cùng họ".

Phó thủ tướng Jordan vào thời điểm đó, Marwan Muasher cho biết, giới chức Jordan có thông tin rằng, chồng al-Rishawi "đã bảo bà ta chạy ra khỏi phòng" khi bà ta không thể kích hoạt bom. Al-Rishawi năm 2006 bị kết án tử hình, tuy nhiên, vào năm đó, Jordan bắt đầu xóa bỏ án tử và kéo dài quy chế này trong 8 năm, cho đến khi nối lại việc hành hình mới đây. Al-Rishawi hiện vẫn bị giam tại Jordan.

Ông Muasher nói với CNN rằng, al-Rishawi không đeo đai thuốc nổ khi bị bắt, nhưng giới chức phát hiện mụ ta có hai đai bom. Một cái chứa đầy thuốc nổ RDX và chiếc còn lại chứa vòng bi sắt, một kỹ thuật thường được những kẻ đánh bom sử dụng.

"Mục đích là nhằm gây ra nhiều thương vong nhất có thể" - ông nói.

Mi liên quan đến IS

Giới chức Jordan vào thời điểm đó cho rằng, các cuộc tấn công được dàn dựng bởi nhóm khủng bố al-Qaeda tại Iraq, do tên thủ lĩnh người Jordan, Abu Musab al-Zarqawi, cầm đầu. Một bài đăng trên trang web do al-Qaeda ở Iraq điều hành đã nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố ở Jordan.

Al-Zarqawi tháng 6-2006 bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của Mỹ. Phó thủ tướng Marwan Muasher cho biết, al-Rishawi là em gái kẻ được coi là "cánh tay phải" của Zarqawi, đã bị giết ở Fallujah, Iraq. Ông không cung cấp cụ thể danh tính người này.

IS muốn đổi Sajida al-Rishawi lấy con tin Kenji Goto.

IS trỗi dậy vào năm 2004, với tiền thân là al-Qaeda tại Iraq. Mục tiêu của nhóm là tạo ra một nhà nước Hồi giáo trên khắp các khu vực của người theo đạo Hồi dòng Sunni ở Iraq và Syria. Al - Qaeda hồi tháng 2/2014 đã cắt đứt quan hệ với IS sau nhiều tháng đấu đá nội bộ giữa IS và một nhóm khác, Mặt trận al-Nusra.

Thủ lĩnh tối cao hiện thời của IS, Abu Bakr al-Baghdadi từng là trợ tá của al-Zarqawi, Trung tá về hưu James Reese, cựu chỉ huy lực lượng Delta của Mỹ cho biết.

"Có mối liên quan giữa IS với người phụ nữ này" - Reese nói về yêu sách hoán đổi tù nhân trong video. "Đây chỉ là một cách khác để giúp IS đưa những người này trở lại và giúp tuyên truyền cho nhóm".

Vân Trường (tổng hợp)
.
.
.