Cảnh sát Mỹ đối mặt với súng in 3D

Thứ Năm, 02/08/2018, 15:31
Việc chính thức cho phép Công ty Defense Distributed được cung cấp những bản thiết kế súng 3D trên mạng bắt đầu từ ngày 1-8 của Bộ Tư pháp đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với lực lượng cảnh sát xứ sở cờ hoa. 


Và quyết định kể trên đang gây tranh cãi trong dư luận bởi nhiều người Mỹ cho rằng, việc này có thể làm đảo lộn nền tảng về kiểm soát vũ khí. 

Theo giới truyền thông, các nhà hoạt động ủng hộ quyền sở hữu và sử dụng súng đã đạt được thỏa thuận với Chính phủ cho phép họ chia sẻ trên Internet các bản thiết kế súng in được bằng công nghệ 3D. 

Theo đó, kể từ ngày 1-8, người dân Mỹ được tự do tải bản thiết kế trên Internet để chế súng tại nhà bằng máy in 3D. Và điều này đồng nghĩa với việc ai cũng có thể tự sản xuất súng cho mình. 

Mặc dù muốn sở hữu một máy in 3D để tạo ra súng phải bỏ ra từ 5.000 USD đến 600.000 USD, nhưng đây không phải trở ngại đối với những người có tài chính và sở thích.

The Liberator là khẩu súng in 3D đầu tiên do Defense Distributed sản xuất.

Có người nêu quan điểm, từ nay ghost gun - súng ma (những khẩu súng không được đăng ký) không thể quản lý sẽ lan tràn tại quốc gia sở hữu nhiều súng nhất thế giới. 

“Nguy cơ là vô cùng lớn. Hãy thử tưởng tượng những kẻ điên loạn và phần tử khủng bố dễ dàng có trong tay súng ma, nằm ngoài sự kiểm soát của hệ thống”, tờ New York Post dẫn lời Thượng nghị sĩ Chuck Schumer. 

Trước đó, ông Chuck Schumer cũng từng cảnh báo sau khi biết tin về khẩu súng đầu tiên được sản xuất bằng máy in 3D tuy làm bằng nhựa, nhưng bắn được đạn thật và có độ sát thương không thua bất cứ loại súng nào. 

“Lần đầu tiên, cách sản xuất một khẩu súng bằng nhựa - không thể bị phát hiện bởi máy dò kim loại, được công bố rộng rãi và tạo ra những vấn đề thực sự. Bởi nó sẽ giúp bọn tội phạm, kể cả khủng bố có thể tạo ra vũ khí nguy hiểm chết người nhưng không phải ra khỏi nhà”, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer tuyên bố. 

Nghị sĩ Steve Israel từng muốn đưa việc cấm chế tạo và sử dụng linh kiện súng làm từ máy in 3D vào Luật vũ khí, nhưng bất thành. Giới chuyên môn cảnh báo, việc sản xuất súng bằng máy in 3D sẽ khiến cho những tranh cãi về siết chặt luật sở hữu súng cá nhân trở nên vô nghĩa vì chỉ xoay quanh vũ khí truyền thống.

Súng in 3D Lulz Liberator có thể bắn 9 phát đạn thật trước khi bị hỏng nòng.
“Kỷ nguyên súng tải từ mạng đã bắt đầu”, công ty Defense Distributed (được ông Cody Wilson thành lập năm 2012) tuyên bố trên website và hé lộ một số đời súng có thể sớm được công bố bản thiết kế, trong đó có súng Liberator và súng AR-15. 

Hơn 5 năm trước (tháng 5-2013), công ty Defense Distributed (tự xưng là tổ chức phi lợi nhuận được lập ra để ủng hộ quyền sở hữu súng của người Mỹ) công bố một tin gây chấn động dư luận khi cho biết, họ đã sản xuất được súng bằng máy in 3D có khả năng bắn đạn thật. 

Và thông tin này khi đó lập tức thu hút sự quan tâm của xã hội vì có thể khởi đầu cho một thời đại sản xuất và sở hữu súng không thể kiểm soát. 

Theo ông Cody Wilson, họ đã tạo ra bước đột phá bởi bước qua ranh giới quan trọng, khi vũ khí có thể được in ngay tại bàn làm việc của bạn. Bất cứ đâu có máy vi tính, ở đó sẽ có vũ khí. 

Ông Cody Wilson đã đặt tên cho khẩu súng in 3D bắn đạn thật đầu tiên là The Liberator (được tạo ra từ 16 thành phần linh kiện, trong đó 15 chi tiết làm bằng nhựa ABS). 

Bộ phận kim loại duy nhất là kim hỏa nên không vi phạm các đạo luật hiện hành ở Mỹ về chế tạo súng bởi súng gần như làm hoàn toàn bằng nhựa nhiệt dẻo ABS, loại dùng để sản xuất đồ chơi Lego. 

Khi đó, khẩu The Liberator được rao bán trên mạng eBay với giá 8.000 USD. Theo giới truyền thông, để có kết quả hôm nay, ông Cody Wilson đã phải quyết chiến với Bộ Tư pháp bởi cơ quan này từng buộc “cha đẻ của súng in 3D” gỡ bỏ bản vẽ súng tự động khỏi internet. 

Bởi theo ông Cody Wilson, việc cung cấp bản vẽ súng tự động lên mạng chỉ là cách thể hiện quyền tự do ngôn luận cá nhân. Còn việc bản vẽ đó cho phép ai có máy in 3D phù hợp có thể tự chế vũ khí không liên quan tới ông. 

Được biết, sau khẩu The Liberator, 1 người tên là Joe đã chế ra khẩu Lulz Liberator bằng máy in gia đình có giá trên 1.700 USD, có thể bắn 9 phát liên tục bằng đạn thật cỡ 0,380 caliber trước khi nòng bị vỡ. 

Gần 2 năm trước (thượng tuần tháng 10-2016), giới truyền thông từng đưa tin, Lầu Năm Góc muốn sử dụng máy in 3D để tạo ra đạn ngay tại chiến trường, nhằm tối ưu hóa khả năng tiêu diệt theo từng loại mục tiêu. Bởi theo ông Chris Wood, người đứng đầu dự án in 3D của Lính thủy đánh bộ Mỹ, đạn sản xuất bằng công nghệ in 3D đã được thử nghiệm thành công và phương pháp sản xuất này cho phép cung cấp đạn phù hợp với từng mục tiêu cụ thể.


Mạnh Phong
.
.
.