Campuchia quyết tâm chống ma túy

Thứ Hai, 03/04/2017, 17:26
Đa số người dân ủng hộ chiến dịch chống ma túy do Chính phủ Campuchia phát động và tuy mới được nửa chặng đường (từ tháng 1 đến hết tháng 6), nhưng kết quả khá khả quan. "Chính phủ Campuchia sẽ làm bằng mọi cách để truy quét nạn ma túy, nhưng tuyệt đối tránh để xảy ra đổ máu.


Tôi kêu gọi tất cả cộng đồng cùng tham gia chiến dịch này, những gia đình có con em nghiện ma túy phải giữ trong nhà và cai nghiện cho chúng, nếu không sẽ bị đưa vào trung tâm cai nghiện", đó là tuyên bố mới đây của Thủ tướng Hun Sen.

Ngoài ra, ông Hun Sen cũng kêu gọi chư Tăng nước này giữ vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời khẳng định sẽ không áp dụng cách thức đang được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thực hiện.

Sĩ quan chống ma túy xếp các gói ma túy đá lên bàn.

"Là những vị đáng kính trong xã hội, mỗi khi có dịp thuyết giảng và hướng dẫn tâm linh cho cộng đồng, xin chư tôn đức Tăng đừng quên khuyên nhắc mọi người hãy tránh xa ma túy", ông Hun Sen đã đưa ra lời kêu gọi kể trên khi tới chùa Prek Pra, thuộc quận Chbar Ampov, Thủ đô Phnom Penh.

Trưởng lão Khim Son, vị giáo phẩm đứng đầu dòng Mohanikaya tại Phnom Penh cho biết, chư Tăng sẵn sàng làm những điều tốt nhất có thể giúp cho giới trẻ ở Campuchia tránh xa ma túy bằng các chương trình tuyên truyền phát trên radio, đài truyền hình quốc gia hay trực tiếp tuyên truyền, tư vấn.

Gần 2 tháng trước (1-2), Thủ tướng Hun Sen đã ký quyết định thành lập Ủy ban hỗn hợp chống ma túy do Phó Thủ tướng kiêm Trưởng Cơ quan chống ma túy quốc gia, Thống tướng Ke Kimyan làm Chủ tịch, để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành hữu quan phối hợp, triển khai có hiệu quả chiến dịch chống ma túy.

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thống tướng Neth Savoeun nhấn mạnh, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp để đẩy lùi nạn buôn bán và sử dụng ma túy đang có xu hướng gia tăng ở Campuchia.

Luật pháp Campuchia không có án tử hình, nhưng ai buôn bán hơn 80 gam ma túy sẽ bị tù chung thân. Theo giới truyền thông, Chính phủ Campuchia quyết định triển khai chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trong 6 tháng bởi tình trạng tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, các đường dây ma túy xuyên quốc gia cũng ngày càng phức tạp.

Theo thống kê, số lượng người nghiện ma túy ở Campuchia mấy năm gần đây tăng đáng kể. Chỉ riêng năm 2016, đã có hơn 12.000 người nghiện (thực tế còn cao hơn nhiều vì được gia đình che giấu), tăng 30% so với năm 2015. Lãnh đạo Phnom Penh Pa Cheatvong liên tục đến khu ổ chuột Tropang Chhuk để gặp gỡ người dân, tìm giải pháp giải tỏa hợp lý, không ảnh hưởng đến người dân.

Bởi khu nhà ổ chuột ở Tropang Chhuk thuộc quận Sensok là nơi hoạt động mua bán và sử dụng ma túy phức tạp nhất tại Thủ đô Phnom Penh - hàng trăm người ở đây có liên quan đến ma túy đã bị bắt, hơn 100 căn nhà trọ do các đối tượng mua bán ma túy thuê đã bị phá bỏ.

Theo giới truyền thông, chỉ trong tháng đầu của chiến dịch chống ma túy, đã có gần 3.000 người bị bắt, cảnh sát tịch thu được nhiều loại ma túy, trong đó hơn một nửa là ma túy đá, một trong những loại ma tuý phổ biến nhất và bị lạm dụng nhiều nhất ở Campuchia hiện nay.

Giới truyền thông cho biết, mới hơn 2 tháng mở chiến dịch chống ma túy, các trung tâm cai nghiện ở Campuchia đã quá tải. Do đó, Chính phủ Campuchia phải lên kế hoạch xây dựng thêm 2 trung tâm mới để đáp ứng nhu cầu cai nghiện trong thời gian tới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Trại giam trực thuộc Bộ Nội vụ Campuchia Nouth Savna cho biết, nhà tù Prey Sar, một trong những trung tâm giam giữ lớn nhất ở Campuchia hiện đang giam giữ số phạm nhân cao gấp 2,5 lần con số thiết kế ban đầu là 1.800 người.

Theo báo cáo của cảnh sát, trong tháng đầu tiên (từ 1 đến 31-1), cảnh sát và hiến binh đã phát hiện 1.144 vụ liên quan đến hoạt động buôn bán, sử dụng ma túy, bắt 2.773 nghi phạm, trong đó có 267 nữ, thu giữ 11 ôtô, 257 mô tô và 703 điện thoại di động.

Trong số những người bị bắt, dư luận đặc biệt quan tâm tới con trai của ông Noreak Sathya, Quốc vụ khanh thuộc Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia - bị bắt tại thành phố Battambang vì tàng trữ ma túy bất hợp pháp. Việc một số binh sĩ quân đội và sĩ quan cảnh sát bị bắt vì tình nghi buôn bán ma túy khiến cơ quan chức năng yêu cầu phải xét nghiệm máu đối với những người liên quan để xem họ có bị ma túy "ám" hay không.

Hơn 1 năm trước (tháng 2-2016), Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) từng cảnh báo, Campuchia là trung tâm giao dịch lớn về heroin và methamphetamine (ma túy đá) được sản xuất tại Tam giác vàng, trước khi vận chuyển tới những nơi khác ở châu Á. Gần 1 năm trước (tháng 6-2016), Chính phủ Campuchia đã thiêu hủy gần 1,6 tấn ma túy các loại.

Anh Phương
.
.
.