Bùng nổ thương mại thuộc da... từ da chó ở Thái Lan

Thứ Sáu, 25/04/2014, 13:30

"Da chó mềm mại, mịn màng và dễ dàng phân biệt với các loại da khác do mùi hôi đặc trưng và sần sùi. Nếu bạn không phải là người sành sỏi, bạn có thể nhầm da chó với da cừu," ông Chanin Chikomut, Chủ tịch Hiệp hội Giày dép "bật mí" bí mật về thương mại hàng tiêu dùng thuộc da từ…da chó ở Thái Lan

Nỗ lực của Cảnh sát Thái Lan ngăn chặn "thương mại" thịt, da chó

Thiếu tá Lamai Sakonpitak công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống buôn lậu động vật Thái Lan cho biết: Từ tháng 10 năm ngoái, diễn biến buôn lậu thịt chó ở Thái Lan đã có nhiều thay đổi. Những người buôn thường xuyên giết mổ chó trong rừng, ở đó thịt được sấy khô và bán ở huyện Ta Rae, tỉnh Sakon Nakhon, còn da thì được bán cho các xưởng thuộc da.

Cảnh sát Thái Lan chỉ bắt đầu thực hiện biện pháp cứng rắn để ngăn chặn nạn buôn lậu chó cách đây 1 năm, khi đó Thiếu tá Lamai Sakonpitak, đã đề nghị thành lập một đơn vị để ngăn chặn nạn buôn lậu động vật.

Vào tháng 1/2014, đơn vị phòng chống buôn lậu động vật được thành lập gồm 7 sĩ quan cảnh sát, lãnh đạo là Thiếu tướng Surapol Pinijchop, ngay sau ngày thành lập, đơn vị này đã đột kích thành công một xưởng thuộc da bất hợp pháp, những người giết mổ chó bị bắt cùng tang chứng gồm: da và xương chó ngay tại hiện trường. Thiếu tá Lamai cho biết, số da chó bị tịch thu có thể được chuyển cho một đại lý ở miền Nam Thái Lan, đóng thành 400 - 500 kiện hàng, sau đó chuyển bằng đường tàu biển đến Trung Quốc và Nhật Bản.

Cảnh sát Thái Lan đã kịp thời ngăn chặn chiếc xe tải buôn lậu chó bị bệnh chết cứng này trên đường đang sang Lào để tuồn vào Việt Nam vào đầu năm nay.

Cảnh sát Thái Lan gắng bố ráp một xưởng thuộc da thứ 2 ở Sakon Nakhon, do một người bản xứ Bangkok làm chủ sở hữu, tuy nhiên, trước khi cảnh sát đến, cơ sở đã đóng cửa. Thiếu tá Lamai tuyên bố nhờ nỗ lực không ngừng, nên đến nay nạn buôn lậu chó sống đã giảm. Trước kia, những tay buôn lậu thường vận chuyển chó vào sâu trong rừng và chất chúng lên xe tải vào đầu buổi sáng. Sau đó họ áp tải "hàng" qua Lào để đến Việt Nam.

Ông Dalley, người đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Soi Dog, một tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất ở Đông Nam Á bảo vệ chó, mèo khẳng định việc vận chuyển chó, mèo qui mô lớn đã không xảy ra trong vài tháng qua vì hiện nay Cảnh sát Thái Lan đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.

Vì sao cần ngăn chặn nạn buôn lậu chó xuyên biên giới Đông Nam Á?

Cũng như Việt Nam, Thái Lan có rất nhiều chó, trong đó có những con chó vô chủ được bán với giá rất rẻ. "Sau đó chúng được bán cho những đại lý bất hợp pháp ở Thái Lan. Các đại lý này lại lần lượt bán những con chó đó sang Việt Nam và tiền bạc cứ thế nhiều lên. Người nghèo ở Isan vào thời gian lúa trổ đòng đòng có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách thu mua chó và bán lại chúng. Điều đó diễn ra trong nhiều năm rồi và có thể kiếm được nhiều tiền nhờ việc làm đó. Trong suốt nửa năm 2011, ngành thương mại này rất công khai. Không có ai ngăn chặn bất kỳ chiếc xe tải nào", ông Dalley cho hay.

Ông Dalley cho biết thêm da chó Thái Lan thường được xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan để dùng sản xuất các nhạc cụ như trống và đàn truyền thống của những nước này. Năm 2011, Hiệp hội Y khoa Thú y Thái Lan ước tính có nửa triệu con chó ở Thái Lan đã "phục vụ" thương mại cầy tơ 7 món và da công nghiệp. Mặc dù nền "công nghiệp mới" này chủ yếu tập trung ở tỉnh Sakon Nakhon, tuy nhiên cho đến nay nó đã được mở rộng đến tận vùng Đông Bắc Thái Lan.

Ông Dalley rất tin tưởng thành công có được từ hội nghị các tổ chức bảo vệ động vật với sự tham dự của đại diện đến từ Thái Lan, Việt Nam và Lào năm 2013. Chính phủ nước ta đã phê chuẩn một thỏa thuận ngăn chặn nạn buôn lậu chó từ Thái Lan.

Mục đích của thỏa thuận là thực hiện một lệnh cấm vận chuyển chó sống bất hợp pháp trên qui mô lớn từ Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác vào Việt Nam trên cơ sở kêu gọi hành động để loại trừ bệnh dại vào năm 2020. "Khi người ta vận chuyển 2.000 con chó trên những chiếc xe tải lớn, sẽ có thể có một vài con lọt từ lồng này sang lồng khác và lây truyền bệnh dại", ông Dalley lên tiếng quan ngại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 95% bệnh dại xảy ra ở khu vực châu Á (56%) và châu Phi (39%), trong đó Đông Nam Á là "điểm nóng" dễ bùng phát dịch dại

Hiệp hội Công nghiệp thuộc da Thái Lan cho biết, nước này có khoảng 180 cơ sở thuộc da sản xuất 15 ngàn tấn da/năm, tương đương 1393.55 m2, có thể bao phủ 300 sân bóng đá.

Theo Hiệp hội Công nghiệp thuộc da Thái Lan, 97% các loại da lấy từ trâu, trong đó có khoảng 36% lấy từ các lò giết mổ địa phương

Tuy nhiên, ông Somkiaet Bongkoypannarai, một tư vấn viên sản phẩm tiêu dùng thuộc - Công ty Sky Leather phủ nhận da chó được sử dụng trên qui mô thương mại.

Phạm Hữu Tùng
.
.
.