1001 kiểu ra đi của Giám đốc CIA

Thứ Tư, 28/11/2012, 11:39
Kể từ khi thành lập đến nay đã có nhiều Giám đốc CIA phải ra đi với nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trường hợp của Giám đốc CIA thứ 20 David Petraeus là hy hữu. Việc ra đi của ông David Petraeus đang khiến Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông Barack Obama thực sự đau đầu. Bởi dư luận và giới truyền thông cho rằng, ông Barack Obama đã ém vụ bê bối của Giám đốc CIA David Petraeus để tranh cử thuận lợi…

Từ Giám đốc David Petraeus

Giám đốc CIA David Patrious là nhân vật cấp cao thứ hai trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama xin từ chức sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton quyết "dứt áo ra đi" trước đó. Tuy được miêu tả là cha đẻ của học thuyết chống chiến binh của quân đội Mỹ, nhưng Tướng 4 sao David Petraeus lại "ngã ngựa bởi nữ nhi tầm thường".

Giới truyền thông cho rằng, người viết tiểu sử của ông David Patrious, bà Paula Broadwell, từng là người tình đã ghen với bà Jill Kelly và mọi việc bung bét kể từ đó. Cũng có tin nói rằng, ông David Patrious xin từ chức vì muốn tránh phải điều trần trước Quốc hội (dự kiến diễn ra ngày 15/11) về vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự Mỹ tại Benghazi, Libya hôm 11/9 khiến Đại sứ Chris Stevens thiệt mạng.

Tuy mới lãnh đạo CIA trong vòng 14 tháng (6/9/2011- 9/11/2012), nhưng sự ra đi đột ngột của Giám đốc David Petraeus đang dấy lên lo ngại về một thời kỳ bất ổn mới của cơ quan tình báo Mỹ. Giới chuyên môn cho rằng, Phó Giám đốc CIA Michael Morell, John Brennan, trưởng nhóm cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Barack Obama, cố vấn an ninh quốc gia Thomas Donilon và cựu nghị sĩ Jane Harman, Chủ tịch Tiểu ban Tình báo nội địa hạ viện đều được coi là những ứng cử viên hàng đầu trở thành Giám đốc CIA thứ 21.

Tướng David Patrious và bà Paula Broadwell.

Giám đốc Porter Goss

Mặc dù từ chức dưới thời cựu Tổng thống Bush, nhưng cách đây hơn 2 năm (16/4/2010), tờ New York Times lại đặt câu hỏi: tại sao người ta muốn truy cứu trách nhiệm đối với cựu Giám đốc CIA Porter Goss? Tờ New York Times cho rằng, ông Porter Goss đã bật đèn xanh để ông Jose Rodriguez, người đứng đầu đơn vị bí mật của CIA tại thời điểm đó hủy những cuốn băng ghi lại hành vi thẩm vấn sai luật.

Do đó, cựu Giám đốc CIA phải chịu trách nhiệm đối với vụ scandal thẩm vấn các nghi can khủng bố. Được biết, những cuốn băng bị hủy từng ghi lại hình ảnh cuộc thẩm vấn cách đây 10 năm (2002-2012) đối với 2 nghi can khủng bố là Abu Zubaydah và Abd al-Rahim al-Nashiri.

Khi đó Giám đốc CIA từng thừa nhận vấn đề này, nhưng từ chối bình luận về quyết định từ chức và không một lý do nào được đưa ra khi ông Porter Goss bị cách chức (5/5/2006) cho dù Tổng thống Bush ca ngợi hết lời lúc bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm George Tenet. Dư luận từng cho rằng, việc sa thải Giám đốc Porter Goss là cách dễ nhất để Tổng thống Bush thoát khỏi những liên quan đối với các bê bối của CIA.

Giám đốc George Tenet

Tuy giới chuyên môn nhận định, ông George Tenet quyết định ra đi nhằm tránh phải đối mặt với 2 bản báo cáo chỉ trích CIA trước "sự kiện 11/9/2001" và chiến tranh Iraq, nhưng nhiều người lại cho rằng, Giám đốc CIA đã "liều mình cứu chúa". Giới truyền thông nói rằng, trường hợp từ chức của ông George Tenet có liên quan với vụ "Iraqgate". Giới chuyên môn đặc biệt chú ý tới quyết định của CIA, theo đó có tới 1/3 trang báo cáo của Thượng viện (chỉ trích những tin tức tình báo trước chiến tranh Iraq) bị đóng dấu mật.

Như vậy, có gần 150 trang trong tổng số hơn 400 trang tài liệu của Thượng viện không được công bố. Ngày 15/6/2004, Uỷ ban tình báo của Thượng viện đã họp kín về bản báo cáo này và một số thành viên của Uỷ ban đã không tán đồng với một số kết luận trong báo cáo này. Được biết, sau kết luận của Uỷ ban điều tra "sự kiện 11/9/2001", CIA đã có những cải tổ lớn.

Giám đốc George Tenet, giám đốc John M.Deutch, giám đốc Porter Goss.

Giám đốc Allen W.Dulles

Ngay sau khi ổn định nội các, Tổng thống Dwight D. Eisenhower lập tức bổ nhiệm ông Allen W.Dulles làm giám đốc CIA (người được coi sáng lập ra CIA) và trong hơn 8 năm tại nhiệm (26/2/1953 - 29/11/1961), ông đã lập nhiều công trạng cho nước Mỹ. Nhưng sự kiện "Vịnh con lợn" ở Cuba đã khiến ông Allen W.Dulles phải ra đi. Mặc dù phải ra đi, nhưng tác phẩm "Kỹ thuật tình báo" được ông Allen W.Dulles viết trong thời gian về hưu vẫn được giới chuyên môn đặc biệt chú ý.  Ông Allen W.Dulles được bổ nhiệm phụ trách cơ quan tình báo từ người tiền nhiệm, Tướng Walter Bedell Smith.

Giám đốc Richard M.Helms

Được bổ nhiệm thay thế ông William F.Raborn giữ chức Giám đốc CIA, ông Richard M.Helms (30/6/1966 - 2/2/1973) nhanh chóng thể hiện sự nổi trội của mình. Chính vì vậy Giám đốc CIA Richard M.Helms đã được Tổng thống Richard Nixon giữ lại, nhưng ông lại nói "không" khi vụ Watergate xảy ra. Ngay sau khi biết tin về vụ Watergate, Tổng thống Richard Helms lập tức yêu cầu CIA đứng ra nhận trách nhiệm toàn bộ vụ này, nhưng bất thành. Tuy mất chức Giám đốc CIA, phải đi làm Đại sứ Mỹ tại Iraq, nhưng giới chuyên môn đánh giá rất cao việc này.

Giám đốc William J.Casey

Ngày sau khi tiếp quản CIA, ông William J.Casey đã tích cực tham gia vào việc hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ. Ngoài ra, Giám đốc William J.Casey còn chỉ đạo CIA can thiệp vào tình hình Afghanistan, vũ trang cho lực lượng chống chính phủ tại Nicaragua... Những việc này đã khiến cho nhiều nhân viên ngoại giao, phóng viên, giáo sỹ của Mỹ liên tiếp bị bắt cóc. Điển hình nhất là vụ bắt cóc con tin tại Iran do Tổ chức "Phong trào giải phóng Islam" tiến hành.

Trước tình hình đó, ông William J.Casey kiến nghị với Tổng thống Ronald Reagan, bí mật bán vũ khí cho Iran thông qua nước thứ ba. Tháng 11/1986, tuần báo Cánh buồm của Lebanon loan tải vụ này. Ngay lập tức Quốc hội và cơ quan tư pháp Mỹ vào cuộc, buộc ông William J.Casey phải điều trần, nhưng ngày 29/1/1987, Giám đốc CIA tuyên bố từ chức và ngày 6/5/1987, ông chết đột ngột, mang theo hàng ngàn trang tài liệu mật liên quan tới vụ Irangate xuống mồ.

Giám đốc Richard M.Helms, giám đốc William H.Webster, giám đốc William J.Casey.

Giám đốc William H.Webster

Chiến tích lớn nhất trong thời gian làm Giám đốc CIA của ông William H.Webster là phát hiện sớm kế hoạch và thời gian Iraq tấn công Kuwait, nhưng bản báo cáo này không được Tổng thống Bush (cha) chú ý. Do đó, khi quân đội Iraq tràn qua biên giới Kuwait (2/8/1990), Tổng thống Bush (cha) đã thất kinh. Đến khi chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất khai hoả (sáng 17/1/1991), tin tức tình báo do CIA cung cấp đã khiến Tổng thống Bush (cha) thực sự thất vọng bởi họ chỉ điểm nhầm mục tiêu dẫn tới cái chết thương tâm của hàng trăm dân thường Iraq trong trận ném bom rạng sáng 13/2/1991 khiến dư luận thế giới phẫn nộ lên án. Vì những thất bại kể trên, tháng 5/1991, ông William H.Webster đã đệ đơn từ chức.

Tới Giám đốc John M.Deutch

Mặc dù sinh ra tại Bỉ, tới Mỹ trong thời gian đại chiến thế giới lần thứ hai và xuất thân từ một nhà hoá học, nhưng ông John M.Deutch vẫn được Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm làm Giám đốc CIA (10/5/1995 - 12/1996). Theo điều tra của CIA, mặc dù bị miễn nhiệm từ cuối năm 1996, nhưng ông John M.Deutch vẫn lưu trữ bất hợp pháp tới 70.000 trang tài liệu mật trong máy tính cá nhân. Trong số này có nhiều tài liệu thuộc loại "tuyệt mật" như kế hoạch lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein, truy bắt trùm khủng bố Osama Bin Laden, xử lý vấn đề hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên... Sau một thời gian điều tra khá dài, đến tháng 8/1999, CIA buộc ông John M.Deutch phải hầu toà, nhưng Tổng thống Bill Clinton đã ân xá

Tân Hồng - Tiên Du
.
.
.