Khi villa, homestay thành nơi thác loạn

Thứ Ba, 28/06/2022, 22:01

Trước khi đại dịch COVID-19 diễn ra, giới dân chơi giang hồ thường chọn các nhà nghỉ, quán karaoke... làm nơi để bay lắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây họ đã chuyển hướng chọn các khu Villa, Homestay, Resort... để cùng nhau thỏa mãn niềm “đam mê” với ma túy.

Hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy trái phép đội lốt các chuyến đi chơi trong nhiều khu nghỉ dưỡng đã bị cơ quan chức năng chủ động có biện pháp triệt phá.

“Bay cùng gái non” trong Villa

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tổ chức triệt phá một ổ nhóm “nam thanh nữ tú” rủ nhau đến một villa trên địa bàn xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) để tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Nghiêm trọng hơn, nhóm đối tượng còn thuê nhiều “gái bay phòng” còn rất trẻ (chỉ từ 14-18 tuổi) để cùng nhau “xả đá”.

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn nhận được thông tin về một nhóm đối tượng có nhiều điểm nghi vấn. Nhóm này thuê phòng tại villa R.B tại thôn Lâm Trường (xã Minh Phú). Trong số hành lý xách tay của nhóm này có loa công suất lớn, đèn nháy... Qua thông tin từ quần chúng nhân dân và quá trình trinh sát, Cơ quan công an dựng lên một ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy trái phép và lập kế hoạch triệt phá.

Khi Villa, Homestay thành nơi thác loạn -0
Nhóm đối tượng thuê resort tại Phù Cát, Bình Định làm nơi “xả đá”.

Khoảng 5 giờ sáng, tổ công tác thuộc Công an huyện Sóc Sơn bất ngờ ập vào căn phòng nhóm đối tượng đang thuê, bắt quả tang 8 đối tượng đang bay lắc trong tiếng nhạc cuồng loạn, thu giữ tại hiện trường nhiều tinh thể màu trắng (ban đầu được xác định là ma túy đá) cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua khai thác, các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (thường trú tại xã Thanh Xuân, Sóc Sơn), Nguyễn Trung Đức (trú tại xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội), Lê Quốc Thế Hoàng và Nguyễn Xuân Hùng (cùng trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh), tất cả đều cùng sinh năm 1997, khai nhận nhân dịp nghỉ cuối tuần đã thuê một phòng thuộc villa R.B để cùng nhau thỏa mãn cơn ghiền ma túy đá.

Để tăng thêm độ “phê”, Tuấn đã gọi điện thoại cho một “tú ông” để “điều” 4 gái bay phòng gồm: Tạ Thị T.H (sinh năm 2008, thường trú tại xã Quang Tiến, Sóc Sơn), Đoàn Bùi P.A (sinh năm 2004, thường trú tại xã Cao Minh, Sóc Sơn), Nguyễn Thị H.V (sinh năm 2007, trú tại xã Quang Tiến, Sóc Sơn) và Bùi Thị T.N (sinh năm 2007, thường trú tại xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) đến phục vụ. 4 cô gái đã đồng ý qua đêm để xả đá với đám thanh niên với giá 2 triệu đồng/người/đêm.

Hiện, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm thanh niên và gái bán dâm về các hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Môi giới mại dâm”, “Bán dâm” và “Mua dâm người dưới 18 tuổi” để xử lý.

Còn nhớ, tháng 7-2021 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang gần 90 thanh niên đang thuê nhiều phòng tại Vunam Eco Resort, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, để chơi ma túy, “bay lắc”. Trong số này có 35 cô gái tuổi từ 18 đến 25.

Khi lực lượng công an ập vào 9 phòng tại resort trên thì tất cả đều vừa chơi ma túy vừa “bay lắc”. Thấy có công an, nhiều đối tượng nhanh tay ném những gói nilon đựng thuốc lắc, ma túy đá và tẩu tán các bộ dụng cụ sử dụng ma túy song bất thành. Qua test nhanh có đến 81 đối tượng dương tính với ma túy. Đã có 21 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vào tháng 4-2022, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, phát hiện tại một căn villa cao cấp tại thuộc khu biệt thự biển The Ocean Villas hàng chục đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy.

Nhóm thanh niên này khai nhận, đêm hôm trước nhóm này di chuyển từ Quảng Bình vào Đà Nẵng, rồi đến một vũ trường trên địa bàn quận Hải Châu sử dụng ma túy. Sau khi rời vũ trường, cả nhóm thuê căn villa cao cấp để tiếp tục sử dụng số ma túy còn dư thì bị bắt quả tang.

Khi Villa, Homestay thành nơi thác loạn -0
81 đối tượng trong số 90 thanh niên thuê resort tại Phù Cát, Bình Định dương tính với ma túy.

Chủ homestay có vô can?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và trong khu vực rất phức tạp. Bên cạnh việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy thì hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy trái phép cũng là vấn đề hết sức nan giải.

Đặc biệt, tình trạng tụ tập tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy tại các điểm, tụ điểm phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu phức tạp trở lại. Đặc biệt, các đối tượng đang có xu hướng chuyển địa điểm từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (karaoke, nhà nghỉ, quán bar...) sang thuê, sử dụng các homestay, villa, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy... Việc này gây khó khăn cho lực lượng công an trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Cũng theo lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, thời gian gần đây, Cơ quan công an đã triệt phá hàng loạt vụ việc tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định...

“Đây là loại hình tiềm ẩn nhiều phức tạp và có thể sẽ là xu hướng mới trong thời gian tới. Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo lực lượng tập trung đấu tranh mạnh với loại hình mới xuất hiện này” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh.

Đặc biệt, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát - các dịch vụ như nhà nghỉ, karaoke... bị đóng cửa thì các đối tượng đã chuyển sang thuê phòng, biệt thự trong các khu nghỉ dưỡng, khu homestay để tổ chức “bay lắc” nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hoạt động của các ổ nhóm này ngoài việc “kéo” ma túy đá về các vùng quê còn gây bất ổn đến tình hình an ninh trật tự, gây những hậu quả lâu dài. Bản thân một số chủ homestay, villa... cũng phải gánh hậu quả sau khi cho các nhóm đối tượng này thuê.

Chị Trần Thị P., trú tại Hà Nội, chủ một homestay trên địa bàn huyện Sóc Sơn chia sẻ: Chị mở cửa đón khách được 2 tuần thì có một đối tượng đến thuê phòng, trả tiền luôn cho 2 ngày cuối tuần. Ngỡ vớ khách “sộp”, chị P. mừng lắm. Nhưng, sau đó chị thấy chột dạ vì bà giúp việc cho biết nhóm khách kéo nhau mấy chục gã thanh niên xăm trổ đầy mình, cùng với mười mấy cô gái ăn mặc thiếu vải, phấn son lòe loẹt đến, nom điệu bộ rất khả nghi. Nhóm này nhận phòng xong là khóa chặt cửa, không đi ra ngoài nữa.

Buổi sáng, sau khi nhóm khách trả phòng, bà giúp việc mở cửa vào để dọn dẹp thì tá hỏa khi phát hiện một “bãi chiến trường” kinh khủng mà nhóm kia để lại. Bàn ghế bị dồn về bốn góc tường, sàn nhà ướt nhẹp, rác rưởi khắp nơi. Bát đĩa ly cốc vứt lỏng chỏng, nhiều cái vỡ tan tành. Ga gối, rèm cửa bị tàn thuốc lá đốt cháy đen thui. Tivi cũng vỡ tan. Gọi điện thoại cho đối tượng thuê phòng để bắt đền, chẳng ngờ chị P. bị gã dọa cho chết khiếp.

Còn theo chị Phương Nga, vài năm trước chị có mua một căn biệt thự thuộc khu nghỉ dưỡng gần hồ Đại Lải, Vĩnh Phúc. Do không ở mấy nên chị chuyển sang làm homestay để cho thuê. Song, được một thời gian chị Nga đành bán cắt lỗ bởi không dưới 3 lần chị phải dọn dẹp đến “toát mồ hôi” sau khi cho đám khách bay lắc thuê. Có những nhóm khách đặt thuê cả tuần, vác theo cả bình khí để hít “bóng cười”.

Khi Villa, Homestay thành nơi thác loạn -0
Nhóm thanh niên bị phát hiện sử dụng ma túy trong villa cao cấp tại Đà Nẵng.

Đại úy Nguyễn Văn Kiểm, Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội chia sẻ rằng không phải ngẫu nhiên mà các đối tượng chọn khu villa, resort làm nơi tập trung bay lắc.

Các villa, resort, biệt thự, khu nghỉ dưỡng... thường được xây dựng ở các vị trí xa trung tâm, kín đáo, ít người qua lại. Việc tiếp cận thuê dịch vụ này không bị ràng buộc về pháp luật, thủ tục thuê dễ dàng, thường được cách âm tốt, có camera, trang bị nhiều lớp khóa, có lực lượng an ninh bảo vệ 24/24h. Do đó, khi phát hiện lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng thường sẽ có thời gian để cố thủ, xóa dấu vết...

Chính vì thế, để phát hiện, tiếp cận, thu thập tài liệu, chứng cứ và bắt giữ của lực lượng chức năng luôn gặp rất nhiều khó khăn. Việc đấu tranh xử lý nếu không tính toán kỹ cũng rất dễ đến vi phạm về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân...

Chủ động phòng ngừa

Theo Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, để ngăn chặn vấn nạn thuê villa, resort, homestay... để sử dụng ma túy trái phép, Cục đã có nhiều kế hoạch, phương án để triển khai tấn công trấn áp và phòng ngừa trong thời gian tới.

Một là chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp ban hành những kế hoạch công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm. Hai là tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có kế hoạch đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy (nhất là lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm).

Ba là tiến hành phân công, phân cấp cụ thể, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong công tác nắm tình hình chủ động phòng ngừa và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm theo mô hình công an 4 cấp; xem xét xử lý trách nhiệm của đơn vị, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu đối với những nơi để xảy ra tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy diễn ra phức tạp, công khai, kéo dài gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân mà không được xử lý, theo đúng tinh thần của Chỉ thị 36-CT/TW2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu; khai thác có hiệu quả các ứng dụng công nghệ như: Zalo, Facebook...; phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia tố giác tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền cho người dân tham gia phát hiện tố giác thì cần phổ biến pháp luật cho các chủ cơ sở, quản lý, nhân viên và cho viết cam kết... Duy trì những địa bàn đã được giải quyết, không để tái phức tạp trở lại, nếu có dấu hiệu phức tạp trở lại thì phải kịp thời giải quyết ngay.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần 11 ngàn vụ, bắt hơn 16 ngàn đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ gần 400 kg heroin, gần 1.000 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan.

Riêng Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tổ chức đấu tranh thành công 36 vụ, 138 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 42 kg heroin, 312 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Đại diện Cục cho biết, thời gian qua, lực lượng có nhiều đổi mới về tư duy, phương pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, theo phương châm “không đánh khúc giữa”, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức cũng như đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

M. Tiến - M. Trí
.
.
.