Điều tra mở rộng hành vi lừa đảo trong vụ “Thiền am bên bờ vũ trụ”

Thứ Sáu, 04/11/2022, 10:40

Ngày 28/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định ADN đối với 27 người ngụ tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc ở số 191A, Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (nơi tự xưng là Tịnh thất bồng lai - Thiền am bên bờ vũ trụ).

Cơ quan ANĐT cũng đã tống đạt kết quả này đến 27 người bị trưng cầu giám định (trong đó có 6 người bị TAND huyện Đức Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”, tuy nhiên bị cáo Lê Tùng Vân đã đóng cửa “Thiền am”, không nhận kết quả giám định. Mặc dù Cơ quan ANĐT đã mời đại diện chính quyền xã Hòa Khánh Tây đến phát loa vận động, nhưng Lê Tùng Vân vẫn không chịu hợp tác nên đã tiến hành lập biên bản vụ việc theo quy định pháp luật.

1.jpg -0
Cơ quan An ninh điều tra công bố quyết định trưng cầu giám định Adn đối với 28 người trong hộ gia đình bà Cao Thị Cúc để phục vụ công tác điều tra theo đơn thư tố cáo

Ngày 12/9/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi điều tra, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã nhận đơn thư của một số tổ chức, cá nhân tố cáo ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc và nhóm người ở nơi gọi là “Tịnh thất bồng lai – Thiền am bên bờ vũ trụ” đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đơn tố cáo, một số người khẳng định ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc và một số người trong hộ gia đình này đã giả mạo cơ sở Phật giáo, nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi những nhà hảo tâm chuyển tiền bạc, vật chất đến ủng hộ. Để làm rõ những nội dung theo đơn thư tố cáo, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã vào cuộc và bước đầu đã xác định một số trẻ đang sinh sống ở hộ gia đình bà Cao Thị Cúc đều có cha hoặc mẹ ở cùng và không phải là những đứa trẻ mồ côi như ông Lê Tùng Vân quảng cáo trên các video clip đăng trên mạng xã hội và kênh youtube. Tuy nhiên do phải tập trung hoàn tất kết luận điều tra và chuẩn bị cho phiên tòa  xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” xảy ra tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Để làm rõ nội dung đơn thư tố cáo, ngày 24/9/2022, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN đối với 28 người trong hộ gia đình bà Cao Thị Cúc. Quá trình thu mẫu để xét nghiệm ADN được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có sự giám sát của đại diện Viện Kiểm sát cùng sự chứng kiến của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương. Tại thời điểm lấy mẫu giám định ADN, phần lớn những người sống trong hộ gia đình bà Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không chịu hợp tác với cơ quan chức năng.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932 tại tỉnh An Giang (thường trú phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) đã kết hợp với bà Cao Thị Cúc “biến” điểm tu tại gia tại địa chỉ 191, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thành nơi gọi là “Tịnh thất bồng lai”. Đến tháng 1/2020, nhằm né tránh những ồn ào tự gây ra, ông Lê Tùng Vân đã đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.  Mặc dù không xin phép cơ quan chức năng địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng bà Cao Thị Cúc và ông Lê Tùng Vân vẫn mua sắm rất nhiều pho tượng Phật mang về kê trên các kệ được thiết kế sẵn, cạo đầu trọc, mua quần áo, pháp phục nhà Phật về mặc và còn trang bị cho những người trong hộ gia đình này để quảng bá đây là cơ sở Phật giáo.

Đặc biệt cả hai còn đạo diễn để trong những lần quay clip đưa lên mạng, ông Vân còn mặc áo hầu vàng mà vốn chỉ có Đại Đức, Thượng tọa, Hòa Thượng mới được mặc, ngồi chễm trệ trên bệ cao rồi dàn dựng cho một số nữ phật tử quỳ dưới sàn nhà thắp nhang lạy mình giống như đang lạy Phật, ngoài ra cả hai còn dựng clip ông Lê Tùng Vân đang làm lễ xuất gia cho hai cô gái là Võ Thị Diễm My và Trương Ngọc Xuân.

Để lôi kéo sự ủng hộ của những tín đồ nhà phật đến ủng hộ tiền bạc, vật chất, bà Cúc và ông Vân cho dựng trái phép nhiều dãy nhà trên đất nông nghiệp, đưa một số trẻ em vào ở, quay clip rồi tung hê trên mạng rằng đây là “mái ấm cho trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa”…

Vì vậy, kết quả giám định ADN của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an là một căn cứ rất quan trọng để ngành chức năng tỉnh Long An tiến hành các giai đoạn tố tụng tiếp theo trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân đối với nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai” do bị cáo Lê Tùng Vân cầm đầu.

Tuy nhiên, nhằm thể hiện tính ưu việt, nhân đạo, tôn trọng quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói riêng của Pháp luật Việt Nam, ngày 28/10/2022, khi có kết quả giám định ADN cụ thể của Phân viện Khoa học hình sự- Bộ Công an, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt đến 27 người được trưng cầu giám định, nhưng không công bố công khai chi tiết trên các phương tiện thông đại chúng. Ngoài ra, việc giữ bí mật chi tiết kết quả giám định ADN trước công luận cũng là một cách để không làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý của những người được trưng cầu giám định.

Đức Cương
.
.
.