Bám chắc địa bàn vì bình yên của nhân dân
Những ngày Tết, trong khi nhà nhà đều sum họp, quây quần bên nhau thì cũng là lúc hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế phải gác lại niềm vui riêng, công việc chung của gia đình để có mặt trên mọi nẻo đường từ những tuyến phố trung tâm đến các xã vùng xa, vùng biên giới Việt - Lào... để ngày đêm bám chắc địa bàn, bảo vệ an ninh, trật tự; qua đó, góp phần mang một mùa xuân bình yên và hạnh phúc đến với nhân dân.
Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm
Những ngày trung tuần tháng 2, khi Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật. Điển hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm b, khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hải Sinh (sinh năm 1960, trú tại Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera); Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1988, Giám đốc điều hành mỏ) và Phan Hùng Lĩnh (sinh năm 1984, nhân viên kỹ thuật mỏ).
Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại mỏ cao lanh La Dứt (thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, TP Huế) - được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty CP Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế khai thác có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Huế và được thống nhất xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.
Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định, Công ty CP Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế do ông Cao Văn Minh (sinh năm 1976, trú tại TP Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật, được cấp phép khai thác mỏ La Dứt. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này đã chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera do Trần Hải Sinh làm giám đốc.
Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m2, với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng. Số cao lanh khai thác trái phép được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.
Mới đây, Cơ quan điều tra Công an TP Huế cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Phan Tuấn Quân (sinh năm 2003), Phan Tuấn Bôn (sinh năm 2001); Phan Tuấn Tú (sinh năm 2008); Phan Dũng (sinh năm 1975, cùng trú tại 2/40/62 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Tấn Đức (sinh năm 1992, trú xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) về tội “Buôn bán hàng cấm” và “Vận chuyển hàng cấm”.
Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế phát hiện một đường dây mua bán trái phép khí Dinitơ Monoxide (N2O, thường gọi là “khí cười”) do một nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP Huế tổ chức thực hiện trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.
Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra địa chỉ 2/40/62 Hoàng Thị Loan (nhà do ông Phan Dũng làm chủ) và phát hiện các đối tượng đang cất giấu 179 bình khí N2O với tổng khối lượng khoảng 1.074 kg, 160 van xả khí, 70 túi nilon đựng bóng cao su - là các dụng cụ dùng để đưa khí N2O trực tiếp vào cơ thể người sử dụng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để che giấu hành vi phạm tội, nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram và ứng dụng nhắn tin ẩn danh để trao đổi, giao dịch; đồng thời thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền...
Hay, mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc”. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế đã phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài như SHBET, 78WIN, HI88, NEW88... hoạt động đánh bạc trái phép trên không gian mạng với phương thức tinh vi, thu hút số lượng lớn người tham gia với số tiền giao dịch rất lớn.
Các trang cá cược này lợi dụng mạng Internet để tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua hình thức quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín; phát tán các đường link truy cập kèm theo những lời mời gọi như “chơi thử miễn phí”, “hoàn tiền, thưởng lớn”, “nạp ít - thắng nhiều”; đồng thời thường xuyên đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng thưởng, đặc biệt cho người chơi mới tham gia. Giao diện trò chơi được thiết kế bắt mắt, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, tạo tâm lý tò mò, kích thích, khiến người chơi dễ dàng bị cuốn vào hoạt động cá cược.
Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao... với số lượt giao dịch lớn; trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng trong vòng 1 tháng. Đáng chú ý, đối tượng Phan Tuấn An (sinh năm 1994, trú tại phường An Cựu, TP Huế) có tang số đánh bạc lên đến 39 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan khác.
“Thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon”
Bên cạnh việc tấn công trấn áp mạnh với các loại tội phạm, những ngày này, một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế tỏa ra trên mọi cung đường để giúp dân trong và sau Tết tiếp tục bình yên. Từ sáng mùng 6 Tết (ngày 22/2), lực lượng CSGT Công an TP Huế tiếp tục căng mình ở mọi cung đường, tập trung nhiều nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49, cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn, các tuyến tỉnh lộ để làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trở lại nơi làm việc sau những ngày về quê ăn Tết. Đồng thời, đảm bảo an toàn giao thông cho một lượng lớn người dân trên địa bàn và các địa phương lân cận đi lại tham dự các lễ hội đầu năm (diễn ra từ mùng 6 đến mùng 10 Tết) như: lễ hội đền Trần Huyền Trân, các lễ hội đua ghe, lễ hội cầu ngư, vật làng Sình... tại cố đô Huế.
Tại TP Huế, chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 đến mùng 3 Tết) đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã làm 3 người tử vong. Trong khi đó, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến liên thôn, liên xã có thời điểm diễn biến phức tạp. Lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân từ khắp nơi trở về quê sum họp, nhu cầu đi lại, thăm hỏi, liên hoan, du xuân đầu năm gia tăng. Trong khi đó, nhiều tuyến đường nông thôn có mặt đường hẹp, hệ thống chiếu sáng và biển báo chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, Phòng CSGT Công an TP Huế đã chủ động xây dựng phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm soát, bảo đảm tuần lưu khép kín địa bàn. Các tổ công tác được bố trí tại các tuyến liên thôn, liên xã trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh và những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hoạt động xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, nhất là vào khung từ 18 giờ đến rạng sáng hôm sau.
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tình hình tội phạm luôn diễn ra phức tạp, vì vậy lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông về đêm. Thượng tá Hà Thi Sỹ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về việc mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, lực lượng 1311 đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể; bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ khác liên tục tuần tra tại những tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi các đối tượng thường lợi dụng hoạt động phạm tội.
Bên cạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản vào ban đêm, lực lượng 1311 tập trung xử lý các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe phân khối lớn tụ tập, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mỗi đêm, các tổ công tác phát hiện, lập biên bản từ 15-20 trường hợp vi phạm, chủ yếu các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không gắn biển số, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn...
Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, làm rõ một số nhóm đối tượng có hành vi nẹt pô, lạng lách, quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm “thể hiện đẳng cấp”, gây bức xúc dư luận. Cùng với các phòng nghiệp vụ, Tổ tuần tra Thanh niên Công an TP Huế đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên với tinh thần “Thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon”. Trong dịp Tết Nguyên đán, các tổ công tác duy trì tuần tra từ 20h đến 4h sáng hôm sau, tỏa khắp các địa bàn để kiểm soát, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Xác định dịp Tết là thời điểm nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa và các hoạt động lễ hội, tập trung đông người tăng mạnh, kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về hỏa hoạn. Nhận diện sớm tình hình, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Huế đã chủ động tham mưu, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kho bãi, các tụ điểm vui chơi giải trí như quán bar, karaoke, vũ trường... Tại các khu vực chung cư và nhà cao tầng, trung tâm thương mại; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã hướng dẫn các đơn vị quản lý duy trì nghiêm ngặt các quy định an toàn, không để hàng hóa lấn chiếm hành lang thoát hiểm...
Với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng gian hàng”, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” đến tiểu thương tại nhiều chợ trên địa bàn. Đây là giải pháp công nghệ quan trọng, giúp tiểu thương thông báo kịp thời các sự cố và nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất từ lực lượng chuyên nghiệp thông qua tính năng gọi video và định vị hiện trường.

Giữ bình yên trên thành phố Cảng
Giữ gìn sự bình yên vùng biên cương Phiêng Pằn