Vợ chồng Lê Văn Phan, Nguyễn Thị Thịnh thừa nhận khẩu súng mang theo là của Việt Tân

Thứ Tư, 26/12/2007, 14:30
Vào lúc 11h15’ ngày 23/11/2007, trong khi kiểm tra hành lý xuất nhập cảnh, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện trong vali hành lý ký gửi của vợ chồng Lê Văn Phan, Nguyễn Thị Thịnh, một khẩu súng ngắn quân dụng hiệu Ruger, model P85, số súng 300-76577 cùng 13 viên đạn và một hộp tiếp đạn.

Sự kiện này trùng hợp với hoạt động của nhóm Việt Tân gồm Trương Văn Sỹ (Trương Leon), Việt kiều Mỹ; Nguyễn Thị Thanh Vân, Việt kiều Pháp; Lưu Ngọc Bang (Khumni Somsak), Việt kiều Thái Lan nhập cảnh Việt Nam, đồng thời với việc Ly Seng (tức Nguyễn Quốc Quân) cũng xâm nhập Việt Nam trái phép để cùng một số đồng bọn trong nước tiến hành âm mưu khủng bố, phá hoại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII.

Lê Văn Phan sinh năm 1952 tại Ninh Bình, là thiếu úy trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 18, quân đội Sài Gòn. Năm 1991, Phan cùng vợ là Nguyễn Thị Thịnh đi định cư tại Mỹ theo diện HO. Sau nhiều lần thay đổi chỗ ở, vợ chồng Phan hiện ở tại 1356N Orange Ave, Ontario, bang California, Mỹ.

12h20’ ngày 22/11/2007, vợ chồng Phan lên máy bay của Hãng hàng không Cathay Pacific, chuyến 881 tại sân bay Los Angeles với hành lý gồm 4 va ly ký gửi, cùng 2 túi xách tay. Đến Hồng Công, vợ chồng Phan sau khi quá cảnh, đã chuyển sang máy bay số hiệu CX 767, cũng của Hãng Cathay Pacific, và đến Tân Sơn Nhất lúc 11h 15’ ngày 23/11/2007.

Do bị phát hiện có súng đạn trong hành lý vợ chồng Phan bị tạm giữ. Những ngày đầu cả Phan lẫn vợ đều một mực khai rằng không hề biết khẩu súng đó từ đâu ra, súng không phải của họ. Sau đó, có lúc vợ Phan khai súng mang theo để phòng thân.

Trước những lời khai ấy, Lê Văn Phan cho là vợ mình mắc bệnh tâm thần, (đã từng điều trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa nhiều lần trước khi xuất cảnh). Thậm chí Phan còn nêu cả tên vị bác sĩ đã khám, chữa cho vợ, nên vợ Phan khai không đúng.

Tuy nhiên, cả Trương Văn Sỹ lẫn Lưu Ngọc Bang đều xác nhận rằng trước khi về Việt Nam, Nguyễn Ngọc Đức và Ly Seng khẳng định, là sẽ có một bộ phận vũ trang đi theo yểm trợ.

Tiến hành đấu tranh, chiều ngày 6/12/2007, Lê Văn Phan thừa nhận khẩu súng quân dụng Ruger là do tổ chức Việt Tân nhờ Phan đem về. Khi đến TP HCM, sẽ có người liên hệ nhận súng theo ám hiệu quy định.

Để tránh sự kiểm tra, Lê Văn Phan thay vì bỏ khẩu súng bên trong valy, đã dùng băng keo đen bọc kín lại, rồi nhét vào ngăn ngòai cùng, nơi chiếc khóa kéo bị hỏng.

Nếu phát hiện, Phan sẽ khai rằng có ai đó tư thù mình, nên đã lợi dụng chiếc khóa kéo bị hỏng để nhét súng vào. Tinh vi hơn, vị trí của khẩu súng được Phan bố trí cho nằm trùng khớp với chiếc máy sấy tóc nên thoạt đầu, khi qua máy soi hành lý, Hải quan Tân Sơn Nhất chưa phát hiện được.

Cũng cần nhắc thêm rằng Trương Văn Sỹ, Ly Seng, Nguyễn Thị Thanh Vân, Lưu Ngọc Bang đều là thành phần cốt cán của Việt Tân. Từ ngày 13/11 đến ngày 26/11, Việt Tân đã chỉ đạo cho bọn này về nước để phá hoại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII bằng cách tán phát truyền đơn, lợi dụng vấn đề khiếu kiện đất đai để kích động người dân biểu tình, bắt liên lạc với một số phần tử cơ hội, bất mãn trong nước để công khai hóa những hoạt động của Việt Tân, đồng thời tổ chức bạo loạn nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tổng cộng đã có 4 thành viên Việt Tân về nước bằng con đường chính thức dưới vỏ bọc thăm thân nhân, du lịch, 1 vượt biên giới, phối hợp với 6 tên trong nước nhằm thực hiện âm mưu khủng bố nêu trên.

Hiện tại, cơ quan chức năng Việt Nam đã trao đổi với cơ quan chống khủng bố phía Mỹ về nguồn gốc và về việc khẩu súng quân dụng Ruger đã lọt qua hàng rào an ninh ở sân bay Los Angeles, vào Việt Nam đồng thời khẩn trương xác minh kế hoạch của Việt Tân trong việc sử dụng khẩu súng này để tiến hành hoạt động khủng bố

PV
.
.
.