Triệt phá băng cướp con nhà giàu

Thứ Sáu, 09/12/2011, 16:15
Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, lúc 18 giờ 25 phút chiều 24/11/2011, trinh sát hình sự thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng PC45) Công an TP HCM bắt quả tang Tý “điện” (tên thật là Lê Tâm Khải Huy, 24 tuổi, ngụ tại đường Hòa Hảo, quận 10) vừa thực hiện xong màn “đua nóng” cướp dây chuyền vàng của một phụ nữ đang chạy xe gắn máy trên đường thuộc khu vực quận 10. Tý “điện” là một mắt xích trong băng cướp con nhà giàu.

Qua truy xét nhanh, ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát tiếp tục bắt giữ thêm 15 tên đồng bọn. Sau một thời gian gây sóng gió ở các con phố về đêm, băng cướp con nhà giàu đã bị lực lượng Công an xóa sổ.  

Từ tháng 6/2011, lực lượng Công an TP HCM liên tục nhận được các báo cáo về những vụ cướp "đua nóng" xảy ra trên địa bàn các quận 5, 6, 10 và 11. Hung thủ thường sử dụng xe gắn máy đôn dên, xoáy nòng chạy kè sát vào xe nạn nhân (thường là nữ đi xe gắn máy một mình, đeo dây chuyền vàng khi mặc áo hở cổ hoặc đeo túi xách trên vai) như muốn bắt chuyện làm quen. Có khi nạn nhân là du khách nước ngoài đang thả bộ trên đường phố. Khi nạn nhân mất cảnh giác, tên cướp bất thần giật dây chuyền, túi xách. Điều đáng nguy hiểm là, những tên cướp này thường thực hiện những vụ cướp trên các tuyến đường đông người, xe qua lại. Khi cướp xong, hung thủ rú ga phóng vụt vào dòng xe cộ, đánh võng, lạng lách lẩn trốn. 

Đối chiếu những lời tường trình của các nạn nhân, Ban Giám đốc Công an TP HCM nhận ra nhiều chi tiết trùng lặp của các vụ án xảy ra trong cùng thời điểm ở các quận liền kề 5, 6, 10, 11. Nhận định, có thể những vụ án cướp "đua nóng" đều do một băng nhóm thực hiện. Không để bọn cướp tiếp tục lộng hành, ngày 26/8/2011, Ban Giám đốc Công an TP HCM giao cho Thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó trưởng phòng PC45 xác lập chuyên án và giao cho Thiếu tá Nguyễn Lê Hùng, Đội phó đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm (Đội 3) chỉ huy mũi chủ công.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đội 3 tập hợp lực lượng hơn 40 cán bộ chiến sĩ triển khai phương án thu thập thông tin, đeo bám, mật phục, quyết phá án trong thời gian nhanh nhất. Sau 3 tháng tung quân điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được hành tung và quy luật hoạt động của băng cướp "quý tử" này.

Việc bắt quả tang Tý "điện" đang cướp giật dây chuyền của chị Đàm Thị Tuyết Lan vừa chạy xe đến trước nhà số 542 trên đường Lý Thái Tổ, quận 10 là kết quả của một chuỗi biện pháp nghiệp vụ do các trinh sát Đội 3 thực hiện. Tý "điện" và chiếc xe wave "độ" mang biển kiểm soát 52L9-2028 được đưa về trụ sở công an. Ngay sau đó, các trinh sát tiếp tục lên đường bắt giữ thêm 2 nghi can đồng bọn của Tý "điện" là Ngô Văn Vinh, 18 tuổi, ngụ tại đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 và Phan Phúc Thịnh, 19 tuổi, ngụ tại đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Cả hai đối tượng này đang trên đường săn mồi lẻ để "ăn hàng".

Băng cướp con nhà giàu tại trụ sở Công an.

Tại Cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng đều khai nhận là đàn em của Hậu "beo". Hậu "beo" tên thật là Lê Đoàn Hậu, 25 tuổi, ngụ tại đường Tân Phước, phường 6, quận 10. Đối chiếu hồ sơ, Ban chuyên án xác định ngay Hậu "beo" là thủ lĩnh của một băng nhóm quái xế thường tụ tập bão đêm và đua xe "sinh tử" mà các băng nhóm khác gọi là "băng quý tử".

Băng nhóm của Hậu "beo" đa phần con nhà giàu cư ngụ ở quận 10 (một số ít ở quận 8 và 7) từ 14 đến 27 tuổi, được cha mẹ nuông chiều chu cấp cho nhiều tiền tiêu xài. Hàng đêm chúng thường sử dụng xe máy đắt tiền như Dylan, SH tụ họp ở các điểm nóng Phú Lâm, Thanh Đa, xa lộ Hà Nội để đi "bão đêm", đua tốc độ, đua "sinh tử", đua "lính" và đua "nóng".

Đua "sinh tử" là một hình thức đua xe gắn máy đã tháo phanh thắng trên đường đua đông xe cộ, rất dễ gây tai nạn chết người. Đua "lính" là một kiểu khiêu khích cơ quan thi hành pháp luật. Bọn chúng thường chọn một tổ cảnh sát giao thông chạy môtô tuần tra, nẹt pô khiêu khích để "được" truy đuổi. Đua "nóng" là cướp giật để bị truy đuổi. Để đua, hầu hết những đối tượng này đều "nuôi" một con xe đã "độ" máy móc. Kết thúc những buổi tụ tập, bọn chúng thường thuê khách sạn để ăn nhậu, trác táng.

Từ lời khai báo của 3 đối tượng vừa bị bắt giữ, ngay trong đêm các trinh sát hình sự tiếp tục lên đường. Lúc 0 giờ ngày 25/11/2011, trinh sát Đội 3 chia làm 2 tổ. Tổ thứ nhất phối hợp cùng Công an quận 10 bất ngờ đột nhập khách sạn Tân Thành Lộc ở số 227 - 229, đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10. Tổ thứ hai cùng Công an quận 3 ập vào khách sạn Kim Thanh ở số 645/19 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 3.

Tại hai điểm này, lực lượng chức năng tạm giữ 15 đối tượng nam nữ có biểu hiện liên can đến băng cướp "quý tử". Trong số đó có Hậu "beo". Tang vật thu giữ gồm 36 xe gắn máy, 2 sợi dây chuyền, 20 điện thoại di động (có biểu hiện là tài sản cướp giật), 5 laptop, 5 máy nghe nhạc, 2 bình ga dùng để đốt ma túy, 12 dao, kéo dùng để phân ma túy…

Điều bất ngờ là tại khách sạn Tân Thành Lộc, lực lượng trinh sát còn phát hiện quả tang một "bầy đàn" gồm 32 đối tượng cả nam lẫn nữ có biểu hiện quan hệ tình dục tập thể, đang sử dụng chất ma túy và đánh bạc qua mạng. Hiện chưa xác định đối tượng nào thuộc băng "quý tử" trà trộn trong nhóm này.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Công an và lời thú nhận của các nghi can cho biết, băng "quý tử" của Hậu "beo" đã thực hiện hơn 40 vụ cướp giật dây chuyền, điện thoại di động, túi xách tại các địa bàn quận 5, 6, 10, 11 và một số ít vụ ở quận 1.

Trong đó Hậu "beo" trực tiếp gây án khoảng 10 vụ, còn các vụ khác hắn chỉ đạo đàn em thực hiện. Các nghi can thú nhận, mỗi khi đi "phi vụ", chúng thường đi thành nhóm 2 - 3 đối tượng trên 2 xe gắn máy hiệu Wave đã đôn dên, xoáy nòng. Nếu bị truy đuổi cùng đường, chúng sẽ bỏ xe để tẩu thoát. Nếu "ăn hàng" thành công, chúng sẽ trổ tài đua xe lạng lách, đánh võng cắt đuôi người truy đuổi, rồi đến điểm hẹn là khách sạn Tân Thành Lộc hoặc Kim Thanh. Được biết, tại 2 khách sạn này Hậu "beo" và đàn em thuê bao phòng dài hạn từ 6 tháng nay để làm hang ổ sống bầy đàn và điểm hẹn sau khi gây án.

Số vàng cướp được, Hậu "beo" chỉ đạo đàn em bán cho các tiệm vàng. Các loại tài sản khác, chúng bán trên mạng nên không xác định được người mua. Số tiền thu được chúng không chia mà nhập chung vào quỹ ăn chơi như "cắn đá", đi vũ trường, ăn nhậu.

Đặc biệt, trong số các đối tượng bị tam giữ, ngoài các đối tượng thuộc băng cướp "quý tử", còn có  một số đối tượng có tên trong danh sách đen của lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm TP HCM như Phát "khùng" (tên thật là Nguyễn Đoàn Hoàng Phát, 22 tuổi, Bình Thạnh); Hiếu "cao" (tên thật là Vũ Trung Hiếu, 23 tuổi, quận 10), Hiếu "nhóc" (tên thật là Nguyễn Xuân Hiếu, 20 tuổi cư ngụ quận 10). Phát "khùng" và Hiếu "nhóc" đang trong thời gian thụ án treo vì tham gia một vụ đua xe cá độ trái phép vào tháng 9 năm ngoái. Hiếu "cao" cũng là đối tượng có nhiều tiền sự liên can đến an ninh trật tự.

Hiện lực lượng PC45 Công an TP HCM tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đến băng cướp con nhà giàu như: Huấn, Thuận, Huy "le", Sơn "hai xanh", Minh "thảo"… Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Nông Huyền Sơn
.
.
.