Tội phạm ma túy ở Hàn Quốc
Số đối tượng phạm tội ở Hàn Quốc liên quan đến ma túy bị bắt giữ trong năm 2006 là 10.673, trong đó 74,2% buôn bán các chất ma túy hướng thần, 7.251 đối tượng (70,9%) phạm tội sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, 1.470 đối tượng (13,8%) phạm tội buôn bán, tàng trữ và sản xuất trái phép ma túy.
Về độ tuổi, 84,8% số đối tượng phạm tội về ma túy từ 20 đến 40 tuổi (17,8% độ tuổi 20, 40,8% độ tuổi 30, 26,2% độ tuổi 40). 38,8% số đối tượng là người không nghề nghiệp.
Methamphetamine là ma túy tổng hợp phổ biến nhất ở Hàn Quốc với nguồn đến từ các cơ sở sản xuất ma túy bất hợp pháp từ Trung Quốc. Những kẻ buôn bán ma túy là người Hàn Quốc sang Trung Quốc trong mác khách du lịch rồi mua ma túy từ đây mang về nước.
Đáng lo ngại là tình trạng nhiều đường dây buôn bán ma túy của người Hàn Quốc đã thành lập các phòng thí nghiệm để trực tiếp sản xuất methamphetamine trên đất Trung Quốc rồi sau đó tìm cách đưa vào Hàn Quốc tiêu thụ với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.
Năm 2006, đã có 31,3kg methamphetamine được buôn lậu từ Hàn Quốc vào Trung Quốc, chiếm tới 85,5% tổng số methamphetamine bị bắt giữ tại Hàn Quốc.
Gần đây, đã xuất hiện một số đường dây buôn bán ma túy tổng hợp hoạt động khá mạnh, đưa hàng từ châu Âu và Nam Mỹ tới, Yaba từ Thái Lan, LSD từ Hà Lan... Các loại ma túy do các đường dây này ngày càng trở nên phổ dụng trong giới nghiện là học sinh, sinh viên và trong các vũ trường.
Hiện nay, tại thị trường “chợ đen” ma túy Hàn Quốc thì 1kg methamphetamine có giá khoảng 50.000 USD, 1 liều methamphetamine là 75USD, tại thủ đô Seoul giá 1 viên MAMD từ 50 đến 80 USD.
Marijuana là loại ma túy phổ biến tại Hàn Quốc, chỉ sau methamphetamine. Trước đây loại ma túy này sản xuất trong nước nhưng những năm gần đây, marijuana đã được nhập lậu từ nước ngoài. Năm 2006, 194,8kg marijuana đã bị bắt giữ, trong đó 137,8kg xuất xứ từ Nam Phi và Swaziland.
Tại cảng Busan, Cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện 91kg methamphetamine được cất giấu trong những container hàng hóa trên một chiếc tàu nước ngoài đang trên lịch trình tới Philippines. Tổng cộng 137,5kg marijuana cũng đã được phát hiện trên những con tàu mang quốc tịch Nam Phi và Swaziland khi đến nghỉ ở các cảng của Hàn Quốc trước khi tới Nhật Bản.
Một người đàn ông quốc tịch Nga bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Incheon với 38.000 viên ma túy MDMA, đã khai rằng hắn đang chuẩn bị máy bay để chuyển ma túy từ Nga tới New Zealand.
Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ở Hàn Quốc ngày càng đa dạng, phức tạp và tinh vi, mang tính quốc tế và có tổ chức cao. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã và đang có nhiều dính líu tới hoạt động buôn bán ma túy để thu lợi nhuận cao. Chúng vừa tiêu thụ ma túy trong “thị trường nội địa” với gần 300.000 người nghiện vừa tìm cách trung chuyển ma túy tới các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Mặc dù Chính phủ và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã thực thi nhiều biện pháp mạnh mẽ để trấn áp tội phạm ma túy và công tác phòng ngừa được chú trọng với nhiều hình thức, tạo nên hiệu quả cao trong phòng chống ma túy.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp ở cả phạm vi toàn cầu và khu vực sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tội phạm ma túy trong nước, do vậy công tác phòng chống ma túy ở xứ sở Kim Chi vẫn cần nhiều nỗ lực và các biện pháp mạnh mẽ, hữu hiệu hơn nữa
