Tin tặc Trung Quốc tấn công hệ thống thư điện tử Gmail

Thứ Ba, 14/06/2011, 07:20

Hãng Google cho biết, các tin tặc từ Trung Quốc vừa tấn công bẻ khóa một loạt hòm thư điện tử của hàng trăm các quan chức chính quyền, quân đội và nhà báo Mỹ. Còn theo Hãng tin BBC, sự cố này đang được Nhà Trắng chỉ thị điều tra ráo riết để xác định thủ phạm và nguy cơ rò rỉ thông tin.

Theo những tiết lộ đầu tiên từ phía Google, những âm mưu xâm nhập trái phép vào hệ thống thư điện tử của hãng được triển khai từ thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông). Tuy nhiên, Google cũng đính chính thêm, những mật khẩu hòm thư điện tử bị lộ là do hậu quả của một thủ đoạn đánh lừa người dùng của tin tặc, chứ không phải chúng đã xâm nhập được vào hệ thống an ninh của hãng.

Sự kiện trên được đánh giá là không có điểm gì chung với vụ tấn công điều khiển học nghiêm trọng của các tin tặc Trung Quốc trong giai đoạn cuối năm 2009 - đầu 2010, khi mục tiêu hàng đầu của chúng là hệ thống an ninh của chính Hãng Google.

Ngoài các quan chức Mỹ, một số quan chức khác tại các nước châu Á cũng là mục tiêu tấn công của những tin tặc này. "Chúng tôi đã thông báo về âm mưu trên cho các cá nhân và cơ quan có liên quan" - đại diện Google cho biết. Các tin tặc được xác định là đã sử dụng một phương pháp gọi là "spear phishing", trong đó những người dùng bị lừa để tiết lộ mật khẩu của mình trên một trang web giả mạo là trang dịch vụ của Google.

Sau khi nhận được tên và mật khẩu đăng nhập hòm thư từ người dùng bị đánh lừa, các tin tặc đã gửi thông tin trên vào những địa chỉ do chúng chuẩn bị từ trước. Sự kiện những người dùng bị lừa chủ yếu là những người có khả năng tiếp cận thông tin mật đã cho thấy, kế hoạch trên có thể  là một âm mưu hoạt động gián điệp không gian điều khiển học.

Hiện đang có nhiều nhận định cho rằng, đứng đằng sau những vụ tấn công điều khiển học kiểu trên không phải là ý đồ cá nhân hay một nhóm hacker thích tọc mạch. Có thông tin cho biết, một số đơn vị đặc biệt của quân đội Trung Quốc đang tổ chức huấn luyện về các vụ tấn công kiểu tin tặc vào chính những mạng thông tin của lực lượng vũ trang, qua đó giúp nâng cao khả năng sẵn sàng của quân đội trong việc bảo vệ các hệ thống điều hành chỉ huy của mình.

Theo các quan chức đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc, việc nâng cao khả năng ứng dụng thông tin và tăng cường bảo vệ các mạng thông tin đang là những đòi hỏi cơ bản trong quá trình huấn luyện chiến đấu của quân đội.

Ngay từ tháng 1/2010, đã từng có một vụ rắc rối xảy ra giữa giới lãnh đạo Google và chính quyền Trung Quốc, nơi số lượng người dùng Internet đã vượt quá con số 457 triệu. Google khi đó đã tuyên bố về một âm mưu tấn công "đã được chuẩn bị kỹ càng và có chủ đích" từ phía Trung Quốc nhằm vào dịch vụ thư điện tử của mình. Còn Trung Quốc về phần mình đã bác bỏ hoàn toàn lời cáo buộc trên

Quỳnh Lai (tổng hợp)
.
.
.