Tập đoàn ma túy Mexico vươn vòi bạch tuộc sang Australia

Thứ Năm, 15/03/2012, 16:50

Những vụ bắt giữ cocaine đang tăng mạnh ở Australia, và cartel Sinaloa của Mexico được tin là dính líu đến hoạt động buôn lậu ma túy quy mô lớn này vào Australia. Vào tháng 11/2011, chính quyền Australia đã bắt giữ 300kg cocaine và thu hơn 3,2 triệu USD tiền mặt trên một chiếc du thuyền ở Bundaberg, bang Queensland, Australia. Trong vụ này, 4 người quốc tịch Tây Ban Nha bị bắt giữ. Điều đó cho thấy tập đoàn ma túy Mexico đang bắt đầu tấn công mạnh vào Australia. 

Số cocaine bị Cảnh sát liên bang Australia (AFP) bắt giữ trong chiếc du thuyền dài 17 mét mang tên Friday Freedom tại cảng Bundaberg hồi tháng 11/2011 ước tính trị giá hơn 79 triệu USD. Đây được coi là vụ bắt giữ cocaine lớn thứ 5 trong lịch sử Australia. Theo điều tra của AFP, chiếc du thuyền xuất phát từ cảng Vila của đảo quốc Vanuatu đến Australia vào ngày 14/10/2011 và có liên quan đến một tập đoàn tội phạm có tổ chức.

Chính quyền Australia cho biết đây là vụ bắt giữ cocaine - được cho là có nguồn gốc từ Nam Mỹ - với số lượng đáng kể lần thứ 2 trong năm 2011. theo số liệu của AFP, những trường hợp sử dụng ma túy quá liều và sở hữu ma túy, đặc biệt là tại bang New South Wales, đang tăng lên ở Australia. Ví dụ, tại bang New South Wales, trong năm 2010 có 688 vụ sở hữu ma túy so với 549 vụ năm 2009 và chỉ có 182 vụ năm 2000.

Trong những năm gần đây, những ông trùm ma túy Mỹ Latinh như Joaquin "Chapo" Guzman - thủ lĩnh tập đoàn Sinaloa hùng mạnh của Mexico và mới đây được Bộ Tài chính Mỹ gọi là "kẻ buôn lậu ma túy mạnh nhất thế giới" - đang cố gắng tìm kiếm những thị trường mới hơn, chưa được khai thác để mở rộng địa bàn hoạt động. Và, Australia là một đảo khổng lồ có nhiều hải cảng và sân bay tạo nhiều cơ hội cho bọn tội phạm buôn lậu ma túy xuyên quốc gia dễ dàng xâm nhập. Mặc dù vẫn còn là thị trường lớn nhất thế giới về ma túy, song hiện nay nhu cầu cocaine ở Mỹ đang có chiều hướng giảm mạnh. Do đó, bọn buôn lậu cocaine bắt đầu dòm ngó đến thị trường Australia, nhất là các thành phố lớn như  Sydney thịnh vượng có dân số trẻ đang phát triển nhanh - theo John Lawler, Giám đốc điều hành Ủy ban giám sát tội phạm Australia (ACC).

Năm 2011, từ "ma túy của người Mexico" bắt đầu xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo ở Sydney. Tập đoàn Sinaloa đã thiết lập được cơ sở hoạt động ở bang New South Wales từ giữa năm 2010, và theo tờ The Sydney Morning Herald thì băng nhóm Mexico này cung cấp cocaine cho một nửa khu vực ở bờ biển phía đông Australia.

Trong 4 năm qua, Joaquin Guzman đã mở rộng vòi bạch tuộc của hắn đến miền Tây Mexico và ra cả thế giới. Guzman hiện đang hoạt động mạnh ở khắp nơi: Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi và nay đến lượt Australia. Rodney Benson, Giám đốc tình báo của Cục Bài trừ ma túy Mỹ (DEA), cho biết tập đoàn Sinaloa mở rộng thị trường buôn lậu ma túy nhanh hơn bất cứ tập đoàn nào khác.

Chiếc tàu biển chở số lượng lớn cocaine bị cảnh sát Australia bắt giữ.

Theo tính toán của Rodney Benson, tập đoàn Sinaloa nhanh chóng nhận thức được những nơi béo bở như Australia, nơi mà giá cocaine có thể mang về cho chúng lợi nhuận lớn hơn so với thị trường Mỹ. Trong khi 1kg cocaine bán được 16.000 USD ở thành phố Brownsville, bang Texas (Mỹ), thì ở Sidney của Australia giá bán tăng đến 250.000 USD! Đó là lý do bọn tội phạm ma túy Mỹ Latinh thèm khát xâm nhập thị trường Australia. Và hiện thực đó cũng gây lo lắng cho chính quyền Australia, buộc phải tăng cường lực lượng biên phòng nhằm kiểm soát cơn bão ma túy đe dọa nhấn chìm Australia. Điển hình là lực lượng AFP báo cáo trong hai năm 2010 - 2011 đã bắt giữ được lượng ma túy tăng 103% so với năm 2009. Nhưng vẫn không thể chặt đứt được vòi bạch tuộc của tập đoàn Sinaloa.

Tại vùng biên giới Mỹ - Mexico, tập đoàn Sinaloa sử dụng mạng lưới đường hầm chằng chịt, xe tải nặng và máy bay siêu nhẹ. Ở Australia, bọn chúng tinh ranh giấu cocaine trong đủ loại hàng hóa như đá lát đường, máy xén cỏ, gửi qua hệ thống bưu điện, buộc chặt vào người và dịch vụ du thuyền tư nhân xuyên Thái Bình Dương. Ma túy không cần thiết phải gửi trực tiếp từ Mexico hay Nam Mỹ mà chúng thường được chuyển sang tàu thông qua các quốc gia thứ 3 như là Nigeria, Hà Lan, Canada hay đảo quốc Vanuatu ở tây nam Thái Bình Dương.

Do Australia có đường bờ biển đặc thù kéo dài tạo nhiều cơ hội cho tập đoàn ma túy và bọn tội phạm có tổ chức xâm nhập qua rất nhiều đường cho nên việc kiểm soát hàng hóa để phát hiện ma túy là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Sau khi cocaine vào được Australia, bọn tội phạm địa phương sẽ hợp tác vận chuyển ra khắp nước này.

Nick Bingham, sĩ quan chỉ huy Đội Phòng chống ma túy của Cục Cảnh sát bang New South Wales, cho biết lợi nhuận béo bở từ ma túy đã thu hút mạnh các băng nhóm tội phạm đủ mọi quốc tịch: Liban, Trung Quốc, Albania, và cả băng nhóm môtô ngoài vòng pháp luật tại Australia gọi là "bikies". Theo báo cáo của Cục Cảnh sát, một số băng nhóm nổi tiếng dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy có thể kể đến Hells Angels, Rebels, Bandidos, Comanchero, Nomads và Gypsy Jokers.

Trước đây ma túy không phổ biến ở Australia, nhưng tình hình hiện nay cho thấy điều ngược lại:  người dân Australia đang đam mê sử dụng ma túy không khác gì Mỹ - theo Mark Ferry, chuyên gia tư vấn điều trị nghiện ma túy ở Sydney. Một trong những khách hàng của Ferry là cậu bé 17 tuổi người bản địa tên là Raymond sống ở vùng ngoại ô Redferm của Sydney. Raymond bị bắt giữ vì tội ăn cắp hàng hóa siêu thị để có tiền mua cocaine và sau đó được gửi đến Trung tâm điều trị cai nghiện ma túy của Noffs Foundation. Tuy nhiên, giá cocaine ở Australia khá cao cho nên con nghiện thường tập trung ở tầng lớp thanh niên sống độc thân, có trình độ học vấn và thu nhập cao, đặc biệt là giới nghệ sĩ và doanh nhân

Duy Ân (tổng hợp)
.
.
.