Nhọc nhằn đánh án buôn người sang Singapore

Thứ Năm, 21/06/2012, 11:45

Các điều tra viên Phòng 6 C45B (bộ phận phía Nam) là đơn vị chủ lực trong việc phòng chống nạn buôn bán người trái phép sang Singapore. Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với PC45 các tỉnh, thành phía Nam, hàng loạt đường dây đưa người trái phép sang đảo quốc sư tử đã bị triệt phá. Nhưng đằng sau những chuyên án lớn, còn có nhiều câu chuyện ít ai biết đến…

Chuyên án 13 tỉnh, thành

6 nạn nhân được giải cứu ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, 22 nạn nhân được trở về nước, 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp… là kết quả của chuyên án đánh vào đường dây buôn bán người sang Singapore để bán dâm của đối tượng Nguyễn Loan Thạch và Trần Văn Tâm. Đây cũng được coi là chuyên án lớn nhất từ trước tới nay chuyên về Singapore, với số lượng nạn nhân lên tới 47 người, địa bàn trải dài khắp các tỉnh Long An, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, Tiền Giang, Ninh Thuận, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Dương, Quảng Ngãi, TP HCM…

Đối tượng Nguyễn Loan Thạch (28 tuổi, trú tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) khai nhận do quen biết với Lê Thị Phương (37 tuổi, trú tại Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM, đã kết hôn và sống tại Singapore), được Phương rủ rê tuyển chọn những cô gái trẻ đưa sang Singapore để bán vào các tụ điểm mại dâm. Mỗi người đưa sang, Thạch sẽ được trả công 150 USD, toàn bộ chi phí đưa người sang Singapore sẽ do Phương chi trả. Nhận lời, Thạch tìm đến câu kết với Trần Văn Tâm (39 tuổi, ở khu Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), tỏa đi khắp các tỉnh thành phía Nam để tìm người.

Sau khi thuyết phục được các nạn nhân đồng ý sang Singapore, những đối tượng này hướng dẫn các cô gái tự làm hộ chiếu, dẫn họ ra sân bay và hướng dẫn làm thủ tục xuất nhập cảnh cũng như cách đối phó với nhân viên nhập cảnh Singapore. Khi sang đến Singapore, Lê Thị Phương ép các cô gái mỗi người phải viết một giấy nợ từ 17-20 triệu đồng, buộc các cô phải bán dâm trong các quán bar hoặc đứng đường bắt khách.

Đốt vía giải đen mỗi khi ế khách.

Những câu chuyện không có trong vụ án

Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Đội trưởng Đội 4, Phòng 6 C45B, người trực tiếp tham gia đánh nhiều án buôn bán người sang Singapore đã chia sẻ những câu chuyện khó tin mà anh và đồng đội đã gặp phải trong quá trình điều tra. Đa phần những nạn nhân các anh tiếp xúc hóa ra lại biết rất rõ mục đích của mình sang Singapore để bán dâm. Họ là những cô gái có nhan sắc, gia đình nghèo, trình độ văn hóa thấp, quyết định sang Singapore với mục đích đổi đời. Mục tiêu của họ là trong một thời gian ngắn kiếm tiền nhanh nhất và ít phải lao động vất vả nhất, nếu có điều kiện thuận lợi thì lấy được một ông chồng già người Singapore là mãn nguyện nhất.

Có trường hợp bi kịch là vì hám lợi, nhiều cô gái đã đưa cả gia đình vào vòng tù tội. Đơn cử như trường hợp của H., sang Singapore bán dâm một thời gian thấy làm ăn được, H. đã nhờ người nhà của mình ở Việt Nam đứng ra giúp cô tuyển mộ thêm người. Thế là nguyên cả một gia đình biến thành một đường dây buôn bán người: con thì vừa bán dâm vừa điều hành đường dây bên Singapore, mẹ trở thành người đi xem mặt gái mại dâm, bố biến thành người đi đặt vé máy bay.

Không chỉ kiếm tìm các cô gái ở bên ngoài, gia đình buôn người này còn dụ dỗ cả cháu chắt trong gia đình sui gia sang Singapore để đổi đời bằng việc sang phụ giúp bán cà phê với giá  100 SGD/ngày. Không ngờ người cháu của ông bà sui sang đến nơi lại đòi về bởi thay vì bán cà phê, H. lại đưa cô đến quán bar và bắt tiếp khách mới có tiền trang trải sinh hoạt. Khi cô này đổi ý muốn xin về nước, H. đã bắt gia đình cô phải đưa 16 triệu đồng tiền chi phí mới cho về. Cuối cùng, gia đình cô gái phải chạy vạy được 11 triệu đồng đưa cho mẹ của H. thì cô mới được mua vé đưa về Việt Nam. Gia đình cô đã đâm đơn lên Cơ quan điều tra tố cáo gia đình sui gia xấu bụng. Đối diện với các điều tra viên, bố mẹ H. mới sững người khi biết được hành vi "giúp đỡ" con cái của mình hóa ra lại nguy hiểm đối với xã hội đến như vậy…

Lại có trường hợp, vì không đạt được mục đích kiếm tiền nhàn hạ như mong muốn, cộng thêm chuyện vay mượn tiền nong lằng nhằng, các đối tượng là chị em bạn dì ruột đã cạn tình quay ra đánh nhau giữa đường phố rồi tố cáo nhau là buôn người. V.L. và P.L. là chị em bạn dì ruột, P.L. đã nhiều lần sang Singapore bán dâm và đưa nhiều người sang cùng, trong đó có V.L. V.L có vay của P.L 2.000 SGD gồm tiền vé máy bay và tiền chi tiêu hàng ngày. Đòi mãi không được, P.L. đã tìm về đến tận TP HCM đòi nợ, dẫn đến ẩu đả ngay ngoài đường phố. Khi công an địa bàn xuống giải quyết vụ ẩu đả, qua lời khai của các bên, một đường dây buôn bán người sang Singapore đã hé lộ.

Nhưng trớ trêu nhất phải kể đến trường hợp của T.T, người có lẽ duy nhất từ trước đến nay dám "chơi" ngược lại cả đường dây buôn người bằng cách tự ý xin hủy không xuất cảnh để chiếm dụng tiền mà các tú bà tạm ứng trước.

T.T. đã sang Singapore hơn chục lần với lý do đi du lịch, nhưng thực chất là đi làm tại các quán bar, karaoke để nhận tiền "bo" của khách, nếu khách gợi ý và có nhu cầu thì đồng ý đi qua đêm tại khách sạn hoặc nhà riêng. Đi lại nhiều lần, T.T. nhận thấy mình đã bị chủ đường dây "luộc" quá cẩn thận với giá 500 SGD cho một vé máy bay, trong khi tiền mua vé thực chất chỉ khoảng 100 SGD. Khi chính quyền Singapore siết chặt thủ tục nhập cảnh đối với các cô gái Việt Nam đặt chân xuống sân bay Changi, T.T. tìm cách "chơi" lại chủ đường dây bằng cách vẫn làm thủ tục xuất cảnh nhưng xin hủy không xuất cảnh. Thấy bất thường, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc, và một đường dây đưa người sang Singapore bán dâm đã bị phát hiện.

Tại Cơ quan điều tra, T.T. khai nhận cô dự định sau khi hủy xuất cảnh sẽ thông báo với đường dây bên kia là đã sang tới Singapore rồi nhưng bị trục xuất về Việt Nam, đồng thời bị tịch thu số tiền 300 SGD. Mục đích của T.T. là chiếm dụng 300 SGD để dùng vào việc riêng.

Gái mại dâm Việt bị bắt giữ trong đợt truy quét của cảnh sát Singapore.

Dằng dặc án mờ

Để đánh thành công được một chuyên án buôn bán người sang Singapore, công sức của các cán bộ cảnh sát điều tra bỏ ra không hề nhỏ. Đại tá Phạm Văn Sỹ, Trưởng phòng 6 C45, cho biết, đặc thù những vụ án buôn bán người trái phép sang địa bàn Singapore là yếu tố tội phạm ẩn nên rất khó điều tra. Thứ nhất, về khung pháp lý, sự việc xảy ra ở nước ngoài nên việc phối hợp khó khăn, rất mất thời gian. Thứ hai, nhiều nạn nhân ra đến nước ngoài mới biết mình bị bán, nên đến khi họ trở về nước tố cáo mới xác định được vụ việc buôn bán người trái phép. Thứ ba, các đối tượng chính trong vụ án đều ở nước ngoài, cấu kết với các đối tượng trong nước thực hiện hành vi trái pháp luật. Thế nên rất nhiều vụ các đối tượng chủ mưu trốn biệt ở nước ngoài, điển hình như trong chuyên án 13 tỉnh, thành, đối tượng Lê Thị Phương biết bị động nên không hề đặt chân về Việt Nam, nên Công an tỉnh Tây Ninh vẫn phải tiếp tục củng cố thêm tư liệu, chứng cứ để tiếp tục xử lý.

Thiếu tá Huỳnh Việt Hòa, Phó trưởng Phòng 6 C45B nhấn mạnh, đặc thù của án buôn bán người trái phép là phải xác định rõ người mua và người bán. Rất nhiều trường hợp, Cơ quan điều tra phải nhận được tin báo của gia đình về việc người thân mất tích hoặc nạn nhân điện báo về mới có thể tiến hành điều tra. Các cán bộ điều tra phải gửi công văn thông qua kênh Interpol, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Singapore để tìm kiếm thông tin về nạn nhân. Nhưng việc tìm kiếm nạn nhân nhiều khi không hề đơn giản vì phải phụ thuộc nhiều vào quá trình tiến hành của cảnh sát nước sở tại. Hơn thế nữa, nạn nhân ở nước ngoài thường không đem theo giấy tờ tùy thân khi hành nghề do các đối tượng chủ mưu buôn bán giữ để khống chế nên cũng khó cho phía bạn khi xác minh.

Người viết bài đã được chứng kiến cách thức hoạt động của gái mại dâm tại Singapore nên rất hiểu cho cái khó của án buôn bán người. Họ thường không bao giờ được phép mang theo giấy tờ tùy thân khi hành nghề, dù là ở trong quán bar hay khi đứng đường đón khách. Khi đi khách, các cô thường đưa về những gian nhà trọ đã được bảo kê thuê sẵn, hoặc đưa vào những chuỗi khách sạn "mắt nhắm mắt mở" đối với gái mại dâm, chỉ yêu cầu giấy tờ đối với người mua dâm. Nếu bị Cảnh sát Singapore truy bắt và điều tra mở rộng, các đối tượng cầm đầu thường bỏ trốn nên việc xác định nhân thân của các cô còn lằng nhằng mất thời gian hơn nữa.

Chính vì những khó khăn đặc thù như vậy nên nhiều vụ án buôn bán người sang Singapore hiện vẫn đang là án mờ, rõ ràng xác định được nạn nhân nhưng không xác định được đối tượng mua và đối tượng bán. Hoặc nhiều khi anh em điều tra đã nắm chắc thông tin của nạn nhân, đối tượng mua bán cũng đã rõ ràng nhưng họ  không chịu về nước… Thế nên tình trạng các điều tra viên Phòng 6 tự bỏ tiền túi ra đi làm án rồi để đấy không thanh toán được là chuyện bình thường.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Qua tiếp xúc với công tác thực tế của các điều tra viên, vấn đề mấu chốt nhất trong đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người hiện nay đang nằm ở khâu hợp tác quốc tế giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam với cảnh sát nước sở tại. Nhiều điều tra viên tâm sự những giới hạn về khoảng cách địa lý, sự xung đột trong hệ thống pháp luật các quốc gia, tốc độ phối hợp trao đổi thông tin thông qua các kênh tổng hợp và chuyên biệt còn chậm… khiến cho hiệu quả việc đánh án giảm đi đáng kể.

Trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP), nhận định tình hình buôn bán người hiện nay đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Tội phạm có tổ chức hiện nay đang gia tăng việc buôn bán người thông qua con đường hợp pháp như tìm kiếm việc làm, sau đó đưa họ vào những đường dây mại dâm. Trách nhiệm phòng chống tội phạm buôn bán người được Tổng cục CSPCTP đặc biệt quan tâm. Có thể nói rằng, trong thời gian vừa qua, C45 đã làm tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiều giải pháp công tác, trong đó giải cứu thành công nhiều phụ nữ bị buôn bán.

Đại tá Nguyễn Phi Hùng cũng nhận định, sau khi Luật Phòng chống buôn bán người có hiệu lực, việc triển khai thực hiện sẽ sâu rộng hơn, chặt chẽ hơn và đầy đủ hơn, cả về tổ chức, lực lượng, phương tiện và công tác phối hợp. Bên cạnh đó, sau việc tổ chức thành công Kỳ họp Đại hội đồng Hội nghị Interpol lần thứ 80, Tổng cục CSPCTP đã có mối quan hệ rất tốt với nhiều quốc gia. Với mối quan hệ tốt đẹp này, trong thời gian tới, công tác phối hợp quốc tế trong phòng chống buôn bán người sẽ được tổ chức tốt hơn. Sắp tới đây, Tổng cục CSPCTP sẽ nghiên cứu chỉ đạo đẩy mạnh vấn đề này

Việt Đông
.
.
.