LeT – Nhóm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới hiện nay

Thứ Năm, 02/08/2012, 08:35

Vụ bắt giữ Sayeed Zaiuddin Ansari, tức Abu Jindal, tại sân bay New Delhi vào cuối tháng 6 vừa qua được coi là thành quả to lớn của cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố lớn nhất thế giới từ sau ngày 11/9/2001. Abu Jindal là một trong những tên đạo diễn vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Mumbai vào tháng 11/2008 giết chết 166 người, trong đó có 6 người Mỹ. Abu Jindal đã thú nhận vai trò của hắn và sự dính líu của Cơ quan tình báo quân đội ISI - Pakistan.

Vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhiều mục tiêu ở thành phố Mumbai của Ấn Độ vào tháng 11/2008, đánh dấu sự trưởng thành đáng ghê sợ của nhóm Lashker-e-Ttaiba (LeT) và cho thấy hiện nay chúng còn nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda. LeT đã sử dụng điện thoại di động và công nghệ GPS để tiến hành cuộc tấn công khủng bố trên gây rúng động cả thế giới. Bọn khủng bố chỉ huy chiến dịch giết người từ căn cứ ở Pakistan.

Abu Jindal - công dân Ấn Độ, đi lại với hộ chiếu Pakistan - năm 2008 ra lệnh cho 10 tên khủng bố từ phòng kiểm soát của hắn ta ở Karachi. Abu Jindal còn khai báo: trong phòng chỉ huy chiến dịch khủng bố của y lúc đó có mặt hai sĩ quan cao cấp của ISI - điều đó cho thấy chính quyền Ấn Độ buộc tội ISI đứng sau vụ khủng bố là có cơ sở. Abu Jindal bị bắt giữ vào ngày 21/6/2012 sau khi bị Arập Xêút trục xuất về Ấn Độ. Chiến dịch bắt giữ phần tử khủng bố nguy hiểm này nằm trong kế hoạch phối hợp chống khủng bố của Ấn Độ, Arập Xêút và Mỹ.

Theo hồ sơ của tình báo Ấn Độ, Abu Jindal cũng liên quan đến một số vụ tấn công khác, trong đó có vụ đánh bom hệ thống xe điện ngầm ở Mumbai vào năm 2006 giết chết trên 180 người. Theo tình báo Ấn Độ, Abu Jindal được dạy những bài học khủng bố đầu tiên khi phần tử khủng bố Mohammed Aslam (tức Aslam Kashmiri) sắp xếp cho hắn được huấn luyện vũ khí ở Nepal vào năm 2004.

Arập Xêút đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch bắt giữ Abu Jindal. Riyadh là đồng minh thân thiết nhất của Islamabad và ISI cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác của nước này. Cộng đồng người Pakistan ở Arập Xêút và các quốc gia Vùng Vịnh từ lâu là nguồn tài trợ chính cho mọi hoạt động của LeT. Do đó, nếu Arập Xêút hiện nay sẵn sàng hành động chống lại LeT thì có lẽ nhóm này sẽ phần nào bị tác động về mặt tài chính.

Abu Jindal và vụ tấn công khách sạn Taj Mahal ở Mumbai.

Sau vụ khủng bố Mumbai năm 2008, LeT vẫn tiếp tục hoạt động tự do tại Pakistan và luôn duy trì quan hệ với tình báo và quân đội nước này. Mặc dù người Mỹ đã treo giải thưởng 10 triệu USD cho cái đầu của Hafeez Mohammad Saeed, người thành lập và lãnh đạo LeT, nhưng hắn ta vẫn đều đặn xuất hiện trên truyền hình Pakistan hô hào chống Mỹ. LeT hiện diện trên toàn cầu, với các nhánh ở khắp vùng Nam Á, Vùng Vịnh, và ở châu Âu, Australia và Bắc Mỹ.

Kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, Washington đã cố gắng thuyết phục chính quyền Pakistan rằng những mối đe dọa khủng bố thật sự nằm bên trong nước này hơn là từ bên ngoài, song mọi nỗ lực của Mỹ đã gặp thất bại. Mặc dù với sức ép từ phía người Mỹ, Islamabad đã chính thức đưa LeT vào danh sách những tổ chức khủng bố vào năm 2002, song giới lãnh đạo của nhóm này vẫn ngang nhiên tồn tại dưới sự bảo trợ của ISI.

Các chuyên gia cho rằng, LeT tuyệt đối trung thành với ISI, bởi vì cho đến nay vẫn chưa có báo cáo về bất cứ vụ tấn công nào do nhóm này thực hiện bên trong Pakistan hay chống lại quân đội và những lợi ích của cơ quan tình báo nước này. Thậm chí trong những năm gần đây, LeT còn cố gắng tác động đến các nhóm khủng bố khác, như là Taliban ở Pakistan, để thuyết phục chúng hạn chế những cuộc tấn công nhằm vào quân đội Pakistan mà quay sang chống lại những đối thủ của Islamabad ở Afghanistan, Mỹ và Ấn Độ.

Sayeed Zabiuddin Ansari, tức Abu Jindal (bịt mặt) được đưa khỏi một bệnh viện ở New Delhi vào ngày 29/6/2012.

LeT đang mở rộng tầm ảnh hưởng ra khắp đất nước Pakistan. Các căn cứ mạnh nhất của LeT được đặt tại khu vực Seraiki ở tỉnh Punjab, miền Nam Pakistan cũng như tại những vùng ngoại ô, làng mạc heo hút luôn nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Islamabad.

Hiện nay, LeT đang điều hành một mạng lưới đa dạng huy động các nguồn tài chính, quảng bá cho sự hiện diện của nhóm này trên toàn cầu và tuyển mộ thành viên mới. Trong những năm gần đây, LeT ngày càng mạnh lên một phần nhờ vào các nguồn tài chính dồi dào của nhóm.

Tổng hành dinh Muridke của LeT - trung tâm đầu não trực tiếp chỉ huy mọi hoạt động quân sự và kinh tài của LeT - duy trì được cho đến ngày nay không hẳn từ tiền bạc của ISI mà phần lớn từ tiền đóng góp của các nhà tài chính tư nhân, các tổ chức Hồi giáo phi chính phủ, các doanh nghiệp quốc tế và trong khu vực (hợp pháp cũng như bất hợp pháp), những người Pakistan xa xứ sống ở châu Âu và Trung Đông và thậm chí từ tội phạm có tổ chức. Do vậy, LeT ngày càng ít lệ thuộc hơn vào ISI, hay ít nhất là không lo lắng về sự sống còn của nhóm nữa.

Còn hơn cả một nhóm khủng bố đơn thuần, ngày nay LeT can thiệp sâu hơn vào cơ cấu xã hội của Pakistan. LeT giám sát không chỉ các cơ sở huấn luyện khủng bố tại những vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của Pakistan như là Azad Kashmir và Khyber Pakhtunkhwa, mà còn cả những trường học Hồi giáo (madrasa), giáo đường Hồi giáo, cơ quan chính quyền và các trung tâm y tế ở khắp phần còn lại của Pakistan. Chỉ riêng tại tổng hành dinh của LeT cũng có mặt đầy đủ các cơ sở quan trọng như là một trường học Hồi giáo, một bệnh viện, một khu chợ, trại nuôi cá và canh tác nông nghiệp, và cả một vùng đất rộng lớn dành làm nơi ở cho các học giả Hồi giáo!

LeT được các chuyên gia đánh giá là một nhóm khủng bố hoạt động hiệu quả nhất hiện nay, biết khai thác triệt để những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến nhất

Duy Ân (tổng hợp)
.
.
.