Khủng bố sinh thái gây lo ngại ở châu Âu
Là chi nhánh của một tập đoàn ở Mỹ,
Vào tháng 4/2007, doanh nghiệp sản xuất lồng nhốt thú vật Tecniplast ở Limonest, bị ALF tấn công. Những cuộc tấn công khủng bố sinh thái kiểu này đang gây lo ngại cho châu Âu.
Những hành động của ALF được đưa lên Bite back, một trang web thống kê mọi cuộc tấn công sinh thái cực đoan từ nước này sang nước khác. Trong trường hợp của
Những cuộc tấn công sinh thái đã gây lo ngại cho các nhà công nghiệp. Theo yêu cầu của các thành viên - khoảng 40 công ty và 32 hiệp hội quy tụ các phòng thí nghiệm - Liên đoàn các nhà công nghiệp và Hiệp hội Dược (Efpia) đã tổ chức hội nghị bàn về vấn đề “khủng bố sinh thái” ở Bruxelles, Bỉ.
Ngày 28/7, với sự có mặt của Europol. Đây là phản ứng đầu tiên trước một loạt các cuộc tấn công khủng bố xảy ra mới đây ở toàn châu Âu được quy trách nhiệm cho những nhà hoạt động bảo vệ động vật. Theo kết luận của Efpia, hành động khủng bố sinh thái đã lan rộng khắp lục địa châu Âu và không miễn trừ cho quốc gia nào.
Với dấu hiệu ALF, nhiều hành động phá hoại đe dọa chống lại các phòng thí nghiệm sử dụng động vật, hay mạng lưới công ty vệ tinh của chúng, và kể cả những nhà kinh doanh mặt hàng lông thú cho đến nhà hàng ăn uống.
Xuất hiện ở Anh trong thập niên 70 thế kỷ trước, hiện tượng sau đó lan rộng trên đất Mỹ rồi đến châu Âu và ngày càng bùng nổ khắp nước Nga. Lực lượng cảnh sát của nhiều quốc gia đã được huy động vào cuộc. Năm 1999, một nhà báo Anh bị bắt cóc và đóng dấu ALF bằng sắt nung đỏ vào lưng.
Nhà viết tiểu thuyết Tom Clancy, chuyên gia về tình báo Mỹ và CIA, đã viết về đề tài khủng bố sinh thái trong cuốn sách của mình năm 1998: “Rainbow Six”. Mới đây nhất là Jean Christophe Ruffin, Đại sứ Pháp ở Senegal, với tập sách “Hương Adam” (2007) nói về hoạt động sinh thái cuồng tín.
Nhà văn giải thích: “FBI coi hoạt động sinh thái cực đoan như là mối đe dọa khủng bố thứ hai khủng khiếp nhất sau khủng bố Hồi giáo”.
Trước đây nước Pháp tương đối yên ổn trước nạn khủng bố sinh thái. Nhưng bây giờ Pháp đã nằm trong số những nước bị tấn công khủng bố sinh thái nhiều nhất. Và Christian Dupouy, Trưởng phòng Chống khủng bố ở Tổng cục Hiến binh Pháp, thừa nhận quy mô khủng bố sinh thái đang lan rộng khắp nước.
Đỉnh cao là năm 2007 với 53 cuộc tấn công. Trong 3 tháng đầu tiên của năm 2008 xảy ra 13 vụ nhằm vào 16 mục tiêu (trong đó 8 vụ phá hoại tương đối nhẹ), trong khi có đến 18 vụ nhằm vào 45 mục tiêu xảy ra vào cùng thời điểm ở năm 2007.
Có một số vụ không nguy hiểm như vụ giải thoát cho một con heo bị nhốt trong lồng ở Midi-Pyrenees. Nhưng cũng có những vụ đáng lo ngại, như trường hợp 2 cửa hàng lông thú của Michel Grama bị thiêu rụi trong tháng 1 năm nay ở
Những vụ tấn công khác có tính chất quấy rối nhằm buộc đóng cửa doanh nghiệp: lăng nhục, ổ khóa bị phết nhựa, cửa kính bị đập vỡ, những thông điệp dọa dẫm. Đó là những gì mà hệ thống cửa hàng
Thậm chí đoàn xiếc Pinder ở
Nhưng sau đó lực lượng cảnh sát chống khủng bố SDAT đã khép hồ sơ vụ án lại vì không tìm được những kẻ thực hiện vụ phá hoại. Ngoài ra, những vụ tấn công khác gần với kiểu khủng bố “cổ điển” hơn: huy động chiến binh và sử dụng Internet để tuyên truyền và tuyển mộ “nhân lực”.
Gircor, một tổ chức được thành lập năm 1991, tập hợp những phòng thí nghiệm nhà nước và tư nhân của Pháp để bảo vệ những công cuộc nghiên cứu dựa trên những thí nghiệm ở động vật rất sợ hãi sự lớn mạnh của bọn “chiến binh sinh thái”.
Theo gương Mỹ, nước có luật chống khủng bố sinh thái vào năm 2006, nước Anh cũng có luật bảo vệ những nhà nghiên cứu trước những hành vi đe dọa, vu khống và quấy phá.
Các nhóm khủng bố sinh thái có mặt nhan nhản khắp nước Pháp. Ví dụ như nhóm nhỏ “Les Furieuses Carottes” ra đời năm ngoái ở Đại học Nanterre, “Les Artichauts” ở Bretagne và “Les Pommes” ở Normandie. Ở
Những “chiến binh” trẻ tuổi này hô hào mọi người không sử dụng hay tiêu thụ những sản phẩm có nguồn gốc động vật. Bọn họ tự cho phép mình có quyền hành động vì động vật.
Các thành viên của Tổ chức bảo vệ động vật SHAC tiến hành chiến dịch của họ từ năm 1999 nhằm buộc Công ty Nghiên cứu (sử dụng động vật để thí nghiệm) Huntingdon Life Sciences phải đóng cửa. SHAC cũng có mạng lưới ở Pháp - đó là Liên minh chống mổ xẻ động vật.
Nhóm này thường tìm đến tận cửa những doanh nghiệp để ra yêu sách buộc họ chấm dứt việc “hành hạ” động vật. Ngày 22/5, ở Horsham (Anh), nhóm “Les Furieuses Carottes” có cuộc biểu tình quy mô chống lại Công ty Novartis.
Trước hàng loạt những vụ việc ngày càng trầm trọng như thế, giới doanh nghiệp và cảnh sát từ nay không còn có thái độ coi thường những nhóm sinh thái nữa
