Kế hoạch bí mật mang tên Aversion của quân đội Nam Phi

Thứ Hai, 01/12/2008, 11:30
Từ đầu năm 2000, xuất hiện trên báo The Daily Mail của Nam Phi và The Guardian của Anh thông tin về một kế hoạch bí mật có tên gọi Kế hoạch Aversion được quân đội Nam Phi triển khai trong thập niên 70, 80 thế kỷ XX để thử nghiệm và điều trị chứng đồng tính luyến ái (ĐTLA) cho gần 1.000 binh lính.

Điều gây bất bình và phẫn nộ cho nhiều người, nhiều tổ chức quốc tế là việc quân đội Nam Phi đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh như đánh đập, bỏ đói, giựt điện, chuyển đổi giới tính... để điều trị chứng ĐTLA.

Từ năm 1948, khi đảng Quốc gia (NP) của những người da trắng cực hữu lên nắm quyền tại Nam Phi, kéo theo đó là việc hình thành chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc cũng được thực thi.

Công cụ để triển khai chính sách Apartheid không chỉ là luật pháp hà khắc, vô nhân đạo mà còn là cảnh sát và quân đội, trong đó quân đội đóng vai trò quyết định trong bảo vệ chủ quyền đất nước và cả trong trấn áp các cuộc nổi dậy của người da màu. Đây chính là lý do kể từ năm 1957, Nam Phi ban hành luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với các thanh niên da trắng từ 17 đến 22 tuổi.

Hàng năm, có hàng chục ngàn thanh niên người da trắng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe gắt gao để phát hiện những bệnh tật có thể làm ảnh hưởng đến  nhiệm vụ của một người lính. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra sức khỏe lại không tài nào phát hiện được một chứng bệnh liên quan đến giới tính, đó là chứng ĐTLA.

Theo điều tra của báo The Daily Mail và The Guardian, những ca ĐTLA đầu tiên được phát hiện trong quân đội Nam Phi là vào năm 1972. Một năm sau, năm 1973, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Magnus Malan quyết định triển khai việc điều tra về diễn biến phát triển của chứng ĐTLA trong quân đội và hết sức đau đầu khi được báo cáo là con số quân nhân mắc chứng ĐTLA lên đến gần 1.000 người.

Lập tức một kế hoạch thử nghiệm việc điều trị chứng ĐTLA đã được triển khai vào năm 1974 và có tên gọi là Kế hoạch Aversion (Aversion Project), do Đại tá Audrey Levin phụ trách.

Để phục vụ cho Kế hoạch Aversion, Bộ Quốc phòng Nam Phi đã cho thành lập tại Bệnh viện quân đội Voortrekkteerhoogte, gần thành phố Pretoria, một đơn vị đặc biệt mang phiên hiệu 22/1. Nhiệm vụ của Đơn vị 22/1 là nghiên cứu và triển khai các biện pháp thử nghiệm, chữa trị và ngăn ngừa chứng ĐTLA trong quân đội và được điều hành trực tiếp bởi Đại tá Levin.

Theo Kế hoạch Aversion, việc chữa trị chứng ĐTLA cho các quân nhân được tiến hành trong hai giai đoạn. Ở giai đoạn thứ nhất, được tiến hành ngay tại đơn vị quân đội cơ sở, các quân nhân mắc chứng ĐTLA sẽ bị giam giữ tại một nơi riêng biệt, sau khi bị bỏ đói sẽ bị trói trần truồng vào một cọc gỗ ngoài trời để các đồng đội thay nhau chế giễu, thậm chí còn đánh đập. 

Theo tiết lộ của hồ sơ dày 134 trang về Kế hoạch Aversion được đăng trên báo The Daily Mail và The Guardian, việc cho áp dụng biện pháp chữa trị vô nhân đạo này là nhằm tác động đến tinh thần của những người mắc chứng ĐTLA để họ kiên quyết phải từ bỏ chứng bệnh này. Nếu không từ bỏ được chứng ĐTLA trong giai đoạn này, họ buộc phải chuyển sang điều trị ở giai đoạn 2.

Ở giai đoạn 2, binh lính mắc chứng ĐTLA sẽ được chuyển đến Bệnh viện  Vootrekkerhoogte để được thử nghiệm việc điều trị bởi Đơn vị 22/1. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Levin, các liệu pháp giật điện với tần số tăng cao dần đến mức khiến bệnh nhân phải gặp ảo giác, sử dụng thuốc an thần loại Valium và cả ma túy loại cần sa sẽ được thử nghiệm trên cơ thể bệnh nhân.

Ngoài ra, một số bệnh nhân còn được thử nghiệm chích vào cơ thể các loại hóc-môn tăng trưởng để chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ. Đây là liệu pháp được cho là tàn bạo dễ gây tử vong nhất cho bệnh nhân.

Theo tiết lộ của báo The Daily Mail và The Guardian, chỉ từ năm 1978 cho đến năm 1989, đã có 32 bệnh nhân tử vong khi được thử nghiệm các liệu pháp chữa trị chứng ĐTLA bởi Đơn vị 22/1. Những trường hợp này đều được Bộ Quốc phòng xác nhận là hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ và thông báo về gia đình.

Chỉ từ năm 1974 đến năm 1990, khi chế độ Apartheid sụp đổ ở Nam Phi, có đến 950 quân nhân mắc chứng ĐTLA đã được chữa trị ở cả hai giai đoạn. Người ta không biết có bao nhiêu người được chữa khỏi nhưng chỉ biết rằng kế hoạch này đã để lại những di chứng khốc liệt và nặng nề  cho hàng trăm quân nhân.

Nhiều người không thoát khỏi được chứng ĐTLA, sau thời gian làm vật thử nghiệm cho Đơn vị 22/1, đã bị tống ra khỏi quân đội, trở về cuộc sống đời thường với những di chứng tâm lý nặng nề khiến họ lao vào sử dụng ma túy, nghiện rượu, giết người, hiếp dâm... đôi khi dẫn đến tự tử.

Một trong những liệu pháp chữa trị chứng ĐTLA cho bệnh nhân John Erasmus là ra lệnh cho anh ta bắn chết nhiều học sinh người da màu trong cuộc nổi loạn của sinh viên, học sinh tại thành phố Uppington vào năm 1985.

Sau đó Erasmus còn trở thành vật thử nghiệm của Đơn vị 22/1. Và khi không chữa khỏi chứng ĐTLA cho Erasmus, Đại tá Levin ra lệnh cắt bỏ bộ phận sinh dục của Erasmus khiến anh ta phải tự tử vào năm 1991.

Những tiết lộ về Kế hoạch Aversion không chỉ khiến dư luận quan tâm mà còn phẫn nộ. Một cuộc điều tra quy mô đã được triển khai vào năm 2001 đã quy tội lỗi cho chế độ Apartheid ở Nam Phi mà người trực tiếp phải chịu trách nhiệm là Đại tá Levin.

Tuy nhiên trước đó vào năm 1995, biết rằng có ngày sẽ phải trả lời trước dư luận về hoạt động thử nghiệm trên cơ thể người tàn bạo của mình nên Levin đã xin tị nạn tại Canada

Văn Hòa (theo Historia)
.
.
.