“Cú mèo” - Tổ chức hành động của người Do Thái tại Mỹ
Đối với toàn thể nhân loại, Aribert Heim, 94 tuổi, tội phạm Đức Quốc xã đào thoát hiện vẫn còn sống. Trong Chiến tranh thế giới thứ II, y là bác sĩ của lực lượng đặc biệt SS tại trại tập trung khét tiếng Mauthausen, Đức. Tại đây, trong nhiều năm liền, y cùng các cộng sự đã thực hiện những thí nghiệm dã man trên cơ thể của hàng ngàn người Do Thái bị giam giữ. Người ta gọi y là “Tên đồ tể ở Mauthausen”.
Năm 1945, khi Đức Quốc xã bại trận, Heim bị quân Mỹ chiếm đóng bắt giữ. Nhưng sau đó, không rõ vì lý do gì mà một tên tội phạm chiến tranh khét tiếng như Heim lại được trả tự do. Heim đã sống yên ổn và thậm chí, ngang nhiên mở hẳn một phòng khám y tế ngay giữa trung tâm thành phố
Cho đến nay, Cảnh sát thành phố
Tuy nhiên, có một người tin chắc Aribert Heim không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Đó là Danny Baz, cựu đại tá của Lực lượng Đặc nhiệm Không quân
![]() |
|
Dany Baz và tấm hình Aribert Heim, tội phạm Đức quốc xã bị truy lùng của tổ chức "Cú mèo". |
Những tiết lộ của Baz không chỉ làm dấy lên làn sóng tranh cãi về số phận của Aribert Heim mà còn lần đầu tiên đưa ra ánh sáng sự tồn tại của một tổ chức hành động bí mật của người Do Thái trên lãnh thổ Mỹ suốt một thời gian dài mà Baz là một thành viên tích cực. Đó là tổ chức có tên gọi "Cú mèo".
"Cú mèo" là một tổ chức vũ trang hành động bí mật của người Do Thái được thành lập vào năm 1976 tại vùng núi phía bắc bang Wisconsin của Mỹ. Đây chính là thời điểm mà lần đầu tiên hồ sơ về các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã đào thoát đến các quốc gia châu Mỹ, trong đó có Mỹ, còn gọi là hồ sơ Odessa, bị phát hiện. Và để bắt giữ những tên tội phạm này (lên đến hàng ngàn tên), một số người Do Thái sinh sống tại Mỹ đã tập hợp lại thành một tổ chức hành động bí mật, được đặt tên "Cú mèo".
Tổ chức "Cú mèo" không chỉ truy đuổi để bắt giữ và hành hình những tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã đào thoát mà vào thập niên 80 của thế kỷ XX còn truy bắt và tiêu diệt những thủ lĩnh người Palestine có hành vi xâm hại đến an ninh của Nhà nước Israel.
Để tránh sự theo dõi của chính quyền địa phương và của cả những cơ quan bảo vệ pháp luật Mỹ, tổ chức "Cú mèo" thành lập nhiều căn cứ dọc dãy núi Hunter ở phía tây bắc bang Wisconsin và trên đảo Orléans của Canada. Đây là những căn cứ huấn luyện kiêm trại đóng quân ngụy trang dưới hình thức các nông trại.
Được sự tài trợ tài chính bí mật của những người Mỹ gốc Do Thái từng là nạn nhân các trại tập trung của Đức Quốc xã, vào cao điểm tổ chức "Cú mèo" có số thành viên lên đến 1.500 người, chủ yếu là cựu điệp viên của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Tình báo hải ngoại Israel (Mossad), cựu quân nhân thuộc các lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Israel.
Dany Baz gia nhập tổ chức "Cú mèo" vào năm 1979, sau khi xuất ngũ khỏi Lực lượng Đặc nhiệm Không quân
Vào năm 1981, từ nguồn tin thu thập được của OSI, Cơ quan Đặc biệt phát hiện những người nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ Mỹ, trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, tổ chức "Cú mèo" biết rằng Aribert Heim đã từ Chile đến thành phố San Francisco của Mỹ rồi từ đây bay đến Canada.
Vì vậy, tổ chức "Cú mèo" liền phát động một cuộc truy lùng Heim quy mô tại Canada với sự tham gia của 120 đội viên, trong đó Baz được giao nhiệm vụ dẫn một đơn vị vũ trang bí mật đến bang Québec của Canada để truy bắt Heim. Đến tháng 6/1982, sau nhiều tháng tích cực truy tìm, nhóm của Baz đã bắt giữ được Heim đang lẩn trốn trên một đảo nhỏ của bang Québec chỉ cách biên giới Mỹ - Canada có 70km. Lập tức Heim được bí mật dẫn giải về sở chỉ huy của tổ chức "Cú mèo" trên dãy núi Hunter và sau đó bị hành hình.
Cũng theo tiết lộ của Dany Baz, tổ chức "Cú mèo" chỉ thực sự được giải thể vào đầu năm 2002, sau khi xảy ra sự cố nước Mỹ bị khủng bố vào ngày 11-9/2001. Tuy nhiên cho đến nay những phân đội nhỏ của Tổ chức "Cú mèo" vẫn còn tồn tại và hoạt động nhằm hỗ trợ cho chiến dịch săn lùng tội phạm Đức Quốc xã đào thoát của tổ chức Simon Wiesenthal.
Tiết lộ của Dany Baz đã thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ vì sự tồn tại suốt một thời gian dài của một tổ chức hành động bí mật của người Do Thái trên lãnh thổ Mỹ mà còn vì sự làm ngơ đối với những tên tội phạm chiến tranh đáng bị lên án của CIA và FBI

