Chợ còng số 8 online: Cần sớm loại bỏ

Thứ Tư, 12/12/2012, 22:00

Như dùi cui, súng bắn điện, còng số 8 được liệt vào nhóm công cụ hỗ trợ, việc mua bán, sử dụng phải có giấy phép của cơ quan Công an nhưng thực tế cho thấy những loại công cụ này được bán tràn lan theo kiểu ai bán ai mua cứ mặc sức. "Anh mua bao nhiêu cũng có, muốn giao ở đâu tui cũng Ok. Mới hôm qua tui bán một cặp cho ông khách ở quận 5 mua về còng tay thằng con nghiện ma túy đặng cho nó cai tại gia. Trước đó 1 ngày, tui gả cho 2 thanh niên nói là mua phòng thân, hù cướp" - H. một con buôn còng số 8 ở quận Bình Thạnh khi được hỏi "mua bán có an toàn không"? đã tuôn một tràng như thế nhằm trấn an khách!

Phiên chợ sôi động

Chưa khi nào tình trạng mua bán các mặt hàng quốc cấm lại bát nháo, phát triển như hiện nay. Không chỉ rao bán các loài động vật hoang dã có tên trong Sách đỏ Việt Nam như rắn hổ, rùa vàng, culi (còn gọi con cù lần), báo gấm và thậm chí bán cả cọp, dân buôn còn đặc biệt chào bán đủ mặt hàng kích dục như các loại bao cao su dị dạng, nước hoa kích dục, kẹo kích dục…

Xâm nhập thế giới buôn hàng cấm trên các trang mạng ấy, chúng tôi còn phát hiện đám con buôn vì tiền chẳng ngại "chơi cơ điên" chào bán vô số loại công cụ hỗ trợ như dùi cui, roi điện, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, gậy ba trắc… Để qua mắt cơ quan chức năng và để động viên "thượng đế" trong việc mạnh dạn giao dịch những mặt hàng quốc cấm này, đám con buôn thường treo khẩu hiệu với lời nhắn rằng trong thời đại tội phạm cướp giật bùng nổ, manh động như hiện nay, việc sử dụng roi điện hay bình xịt hơi cay nhằm mục đích phòng thân là rất cần thiết. "Chỉ cần bạn sử dụng món đồ nhằm mục đích tự vệ thì chẳng lo bị pháp luật bắt bớ gì cả" - một con buôn tên Trúc, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM khi được hỏi thăm đã quả quyết như thế với khách.

Trong mê hồn trận công cụ hỗ trợ được rao bán tràn lan trên các trang mạng ấy, qua thâm nhập, chúng tôi thấy rằng "mặt hàng" còng số 8 rất được nhiều khách online ngắm nghía và xúc tiến các giao dịch. Còng số 8 thì chẳng liên quan gì đến việc phòng thân nhưng vì sao lại được kẻ mua người bán lao vào xôm tụ như thế. Chính điều này đã thôi thúc chúng tôi vào cuộc để tìm hiểu rõ thực hư của hiện tượng này! Kinh nghiệm cho thấy muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp, đây là lý do thúc đẩy chúng tôi tiến hành việc la cà trên các phiên “chợ còng”, vào vai người có nhu cầu mua còng để tiếp xúc, hỏi thăm đám con buôn cùng những người đã và đang tiến hành các vụ giao dịch còng số 8.

Trang chodo… là một trong hàng ngàn trang mạng rao bán đủ các món đồ phòng the lẫn công cụ hỗ trợ và hẳn nhiên không thiếu còng số 8. Tại giao diện màn hình, nhiều mẫu còng được người bán chụp cận cảnh rồi đính kèm các thông số như kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc, xuất xứ, giá bán… . Có còng số 8 được rao bán với giá 400.000 đồng nhưng có cái giá gấp đôi, gấp 3 hay còn hơn thế nữa. Qua điện thoại, người bán nói giọng miền Nam, chào hàng chẳng chút e dè: "Mỗi còng có 3 chìa khóa. Tùy giá tiền mà có cái bằng sắt trắng, thép không gỉ hay thép mạ bạc. Nếu ông anh không thích hàng Trung Quốc thì tui có hàng gốc Mỹ hẳn hoi. Nói chung ông anh thích kiểu nào thì tui cũng chiều được hết".

“Mò” vào trang thegioihang..., các mặt hàng còng số 8 còn khiến khách ghé thăm ngợp hơn lúc vào trang chodo... Còng số 8 ở đây được quảng cáo muốn bao nhiêu và kiểu gì cũng có, vấn đề là khách có chịu chi hay không. Lúc mò vào trang này, chúng tôi làm quen với Hưng, có nick langtusaithanh (lãng tử Sài thành) vốn đang đi săn còng. Langtusaithanh khuyên muốn săn được cái còng số 8 tốt phải quan tâm đến chất liệu và nguồn gốc. "Còng tốt phải là còng bằng chất liệu thép, kích cỡ như còng được Công an sử dụng để khóa tay anh em… và phải có chữ dập Made in USA. Còng như thế thường được luyện từ thép chất lượng cao, không bị méo mó khi va đập, hoen rỉ theo thời gian hay tiếp xúc nước".

Ở thegioihang… nếu không thích còng số 8 dùng để còng tay, khách có thể thoải mái lựa chọn những còng chân với kích cỡ lớn hơn, giá cả vì thế cũng đắt hơn, trên dưới 1 triệu đồng/ chiếc. Hưng bật mí nếu giao dịch thành công được 1-2 lần thì chủ shop khi nào có những món độc sẽ chủ động gửi tin nhắn chào hàng với thông tin rất chi tiết. "Vừa rồi tui săn được cái còng cổ độc đáo lắm" - Hưng mấp  mé như thế nhưng không cho biết giá tiền cũng như hình ảnh của món đồ độc của mình. "Dạo này an ninh hay vào vai dân đi chợ hỏi thăm, hổng chừng ông cũng thuộc dạng đó". Nói rồi Langtusaithanh "ao" (out, thoát) khỏi trang mạng.

Rao bán còng số 8 tràn lan trên các phiên chợ online.

Hút khách hơn cả dùi cui điện

Như đã nói, qua quá trình la cà tại các phiên chợ còng, mới thấy việc con buôn chào hàng và khách đi chợ hỏi thăm, click vào các đơn đặt hàng rất xôm tụ. Để có thể hình dung rõ nét hơn về thị trường còng quái gở này, chúng tôi gõ vài từ khóa "bán còng số 8" và thu được đến 2.650.000 kết quả  trong 0,25 giây. Trong khi đó với từ khóa "bán dùi cui điện", kết quả khá khiêm tốn, chỉ 1.500.000 thông tin có liên quan. Điều này cho thấy tình trạng mua bán còng số 8 rất nhộn nhịp.

Cách thức mua bán "mặt hàng" này rất giản đơn với 2 phương cách giao dịch. Cách thứ nhất là khách chỉ cần click chuột vào ô "đơn đặt hàng" điền các thông tin chi tiết mà người bán yêu cầu. Khi nhận được thông tin này, trong vòng vài giờ đồng hồ, quản trị trang bán đồ độc lẫn người bán hàng sẽ gọi để kiểm tra lại thông tin và chốt lại việc giao dịch. 

Phương cách thứ 2 được khách mua hàng "ưa dùng" nhất là bốc máy liên lạc trực tiếp với người bán để rồi sớm đi đến việc giao dịch theo kiểu cấp tốc, hẹn địa điểm để bên trao tiền bên giao hàng. T., một con buôn còng số 8 trên trang dochoi… lúc được khách đề nghị chuyển tiền qua tài khoản rồi nhận hàng sau đã cười khùng khục tỏ ý nghi ngờ:  "Giỡn chơi hả cha nội, bộ ông không sợ khi chuyển tiền qua tui lặn, tui ém mà không gửi hàng sao".

Theo T., chuyện mua bán gửi tiền qua tài khoản rồi chờ nhận hàng ngày trước rất được người bán lẫn kẻ mua ưa chuộng nhưng sau này do bị lừa nhiều quá nên khách không ủng hộ kiểu giao dịch này. Hỏi T. với đại ý không sợ khách là "công an chìm" bắt quả tang, gã e hèm bảo "cả thiên hạ nó bán chứ có mỗi mình tui đâu, bắt thì tui chịu thôi, cùng lắm phạt vi cảnh chứ tui có trộm cướp gì của ai đâu" (?!).

Tang vật còng số 8 cùng các loại roi điện, súng bắn điện mà Cơ quan điều tra tịch thu từ phường tội phạm giả danh Cảnh sát Hình sự.

1.001 lý do… săn còng

Chuyện con buôn rao bán còng số 8 tràn lan suy cho cùng là chuyện "thường như cái giường" và "nhỏ như con thỏ" (cách nói của một bộ phận giới trẻ hiện nay) bởi so với roi điện, súng bắn điện, bình xịt hơi cay… thì còng số 8 vốn dĩ được xếp vào nhóm "em út" trong danh mục loại công cụ vì tác dụng chẳng mấy rõ nét, chẳng có bắn tia lửa điện, xả khí độc hơi cay tiêu diệt, hạ gục, đối phương như các món hàng đàn anh kia. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao tác dụng xem ra mờ nhạt như vậy mà còng số 8 lại rất được nhiều giới, nhiều người lao vào mua với bán?

Theo Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành cùng Nghị định 47/CP của Chính phủ ngày 12/8/1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ (có cả còng số 8) được trang bị phải để tập trung, quản lý chặt chẽ ở cơ quan, đơn vị, chỉ giao cho người đang thi hành công vụ, luyện tập thi đấu, nghiêm cấm mang về nhà riêng hoặc mang theo người khi không làm nhiệm vụ.

Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu công cụ, phương tiện và có thể bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 30 triệu đồng tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự về tội: Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại điều 234 Bộ luật Hình sự.

Theo H. con buôn chuyên kinh doanh mặt hàng công cụ hỗ trợ với còng số 8 là mặt hàng chủ lực mà chúng tôi nhắc ở phần đầu bài viết thì đa phần khách hỏi mua còng của anh ta nhằm mục đích còng giữ người thân bị nghiện ma túy để cai nghiện tại gia, cách ly người thân với đám bạn xấu rủ rê hoặc phường kinh doanh cái chết trắng.

"Tụi nghiện bây giờ nhiều lắm. Chồng không nghiện thì vợ nghiện. Cha không phê thì mẹ phê. Nhưng phổ biến nhất là đám cậu ấm cô chiêu con nhà lắm tiền. Bọn này ham ăn chơi, thích tìm hiểu cảm giác mới lạ hay cảm giác mạnh. Biết tụi nó lắm tiền nên đám con buôn hàng trắng chủ động tiếp cận, rủ mời chơi thuốc cho nghiện rồi giở bài bán với buôn. Khi phát hiện con em mình trở thành nô lệ của ả phù dung rồi, đám "ông pô bà pô" (bố mẹ) của tụi con nghiện quý tộc này sợ đưa con đến các trường trại cai nghiện thì lộ chuyện ê mặt nên quyết định cai tại gia cho tụi nó. Để tránh chuyện đứa con thoát ly, có người trói tay trói chân, có người dùng dây xích nhưng phổ biến nhất là dùng còng số 8 còng tay hoặc còng chân con cho tiện" - H.  lý giải.

Quá trình tiếp cận giới buôn còng và đặc biệt là các tay chơi có thú đam mê săn hàng binh khí, chúng tôi còn được biết khách hàng chủ lực của những chợ còng số 8 online chính là những người mắc chứng rối loạn tình dục, bị chứng bạo dâm hay có các thú quan hệ tình dục quái gở theo kiểu chỉ thấy hưng phấn khi còng trói người tình. "Đám khách này gồm cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ và không ít người có học thức. Đám này săn còng xoành xoạch. Hễ khi có kiểu còng tay, còng chân nào mới là họ săn về áp dụng với bạn tình" - anh Tài, người có thú đam mê săn lùng binh khí cổ, bật mí!

Nếu chỉ khu trú dân săn còng số 8 ở dạng người kể trên thì quả thật thiếu sót. Khách hàng của các phiên chợ còng online còn có sự tham dự của không ít chàng trai mới lớn thích ra oai, giựt le với bạn gái hay chúng bạn khi cố sắm đủ bộ gồm súng bắn điện, còng số 8 cho giống kiểu hình sự đặc nhiệm. Một bộ phận khác đáng ghê sợ hơn tuyển còng số 8 để khống chế địch thủ hay giả danh cảnh sát hình sự nhằm thực hiện các phi vụ mờ ám… Trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, chuyện kẻ gian vào vai công an vờ thi hành công vụ rồi khống chế nạn nhân cưỡng hiếp, chiếm đoạt tài sản diễn ra nhan nhản. Thấy chúng khi tiếp cận mình "loè" súng và còng số 8, tin đó là cảnh sát hình sự thật nên đa phần nạn nhân không mảy may nghi ngờ và… dính nạn!

Chợ còng số 8 online nói riêng, công cụ hỗ trợ nói chung như một loại ung nhọt ngày càng mưng mủ, lở loét gây nhiều bất ổn cho "cơ thể" xã hội vốn dĩ hiện hữu quá nhiều mối nguy hại lẫn mối lo. Thông điệp chính mà chúng tôi muốn gửi gắm qua bài viết này là "chợ còng" ngoài luồng đang ngày càng phát triển, rất cần thuốc đặc trị để chấn chỉnh, loại trừ khỏi đời sống xã hội!

N. Thành Dũng
.
.
.