CATP Hà Nội đã tìm ra kẻ phát tán videoclip “nóng” của diễn viên H.T.L. như thế nào?

Thứ Tư, 31/10/2007, 19:07
Chỉ sau 5  ngày tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/10/2007, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về  trật tự xã hội CATP Hà Nội đã làm rõ được nhân thân, lai lịch của 14 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, biên tập, phát tán đoạn videoclip “nóng” của diễn viên Hoàng Thùy Linh lên mạng Internet.

Chiều 25/10, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4  trong số 14 đối tượng này về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, trong đó có một đối tượng nguyên là cộng tác viên của VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên thủ phạm của những vụ vi phạm kiểu này bị phát hiện, trong một thời gian ngắn đến không ngờ, thể hiện trình độ nghiệp vụ xuất sắc của Công an thủ đô.

Vì sao Công an Hà Nội phải vào cuộc?

Bắt đầu từ đêm 11/10 đoạn videoclip “nóng” của diễn viên Hoàng Thùy Linh bị tung lên mạng. Ngay sau đó, đoạn videoclip này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, việc phát tán đoạn videoclip có tính chất đồi trụy lên mạng Internet là vi phạm pháp luật, trái với truyền thống đạo đức,  thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh thiếu niên trong cả nước. Vì vậy, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã  quyết định giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) tổ chức điều tra, làm rõ ai là thủ phạm của vụ việc này.

Đã có nhiều nguồn dư luận dấy lên xung quanh vụ việc này. Ban đầu, người ta đồn rằng, đoạn videoclip này được lưu trong điện thoại di động của Hoàng Thùy Linh. Sau đó, điện thoại bị hỏng, Thùy Linh nhờ một người bạn gái đi sửa hộ và đã bị người sửa điện thoại copy. Sau đó lại có tin đồn rằng, do mâu thuẫn trong quan hệ tình ái nên một tình địch của Hoàng Thùy Linh đã tung đoạn videoclip của cô lên mạng.

Nhưng, tất cả chỉ là tin đồn. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định như vậy.

Các công việc điều tra ban đầu rất khó khăn. Ngay đến các chuyên gia tin học cũng cho rằng, chuyện tìm ra kẻ phát tán không hề đơn giản. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Tử Quảng - Giám đốc BKIS, một chuyên gia tin học đã từng cộng tác với Cơ quan Công an tìm ra nhiều vụ tội phạm tin học, cũng cho biết, vì videoclip này được tung lên mạng nước ngoài quản lý nên việc tìm ra thủ phạm sẽ gặp nhiều trở ngại, nếu phát tán từ mạng Việt Nam thì  sẽ thực hiện được nhanh chóng.

Tuy nhiên, nếu vào cuộc thì phải có sự hỗ trợ từ hai nhà cung cấp Yahoo châu Á và You Tube, đây là hai mạng đầu tiên xuất hiện videoclip "nóng" của diễn viên Thùy Linh. Theo ông Quảng thì Yahoo và You Tube có thể truy lại thông tin của từng account và ngày giờ đưa dữ liệu.

Nhưng Công an TP Hà Nội thì quyết tâm cao trong điều tra vụ việc này bởi sự  tác động tiêu cực của nó đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nhận định, nếu công an không tìm ra thủ phạm thì những vụ việc vi phạm kiểu này sẽ còn tiếp tục.

Thành công của cuộc điều tra sẽ có tác dụng phòng ngừa chung đối với loại tội phạm công nghệ cao mới xuất hiện này, sẽ là lời cảnh báo đối với những kẻ đang có ý định phạm tội.

Hơn 50 trinh sát giỏi nghiệp vụ điều tra, thành thạo tin học đã được tung vào cuộc và trong quá trình điều tra, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh thì Công an Hà Nội đã nhận được sự cộng tác rất nhiệt tình và có trách nhiệm của nhiều chuyên gia tin học trong và ngoài Lực lượng Công an.

Những kẻ vi phạm đáng thương hay đáng giận?

Thượng tá Nguyễn Đức Bình - Trưởng phòng PC14 - cho biết, kết quả điều tra của Công an TP Hà Nội đã làm rõ được nguyên nhân cũng như toàn bộ quá trình phát tán của đoạn videoclip này như sau:

Diễn viên Hoàng Thùy Linh (19 tuổi, trú tại Khu tập thể Văn Chương) có quan hệ tình cảm với Vũ Hoàng Việt (20 tuổi, trú tại Trần Quý Cáp, hiện đang du học tại Mỹ) từ năm 2005.

Ngày 5/7/2007, Việt rủ Linh về nhà Việt chơi và tại đây, cả hai đã có quan hệ tình dục với nhau. Quá trình quan hệ có ghi hình và sau đó đoạn phim này đã được Việt lưu vào máy tính cá nhân, còn Linh thì lưu vào trong điện thoại di động  (nhưng sau đó Linh đã xóa).

Một tháng sau, ngày 6/8/2007, bạn trai của Việt là Nguyễn Xuân Hiển (SV Trường RMIT) mượn máy tính cá nhân của Việt đem đến nhà Tạ Quang Phú (SV Trường đại học Bách khoa) để làm bài thi.

Quá trình làm bài tập Hiển phát hiện trong máy tính có đoạn phim này, dù đoạn phim được Việt cẩn thận đặt ở chế độ ẩn. Hiển đã bật lên xem và Phú nhìn thấy. Sau đó, nhân lúc Hiển ngủ, Phú đã sao chép trộm đoạn videoclip này sang máy tính của mình.

Ngày 18/9, Phú lại copy đoạn phim này cho bạn là Phạm Trung Đức để Đức lưu vào máy tính cá nhân. Chiều ngày 15/10, Đức lại copy vào USB cho Nguyễn Thị Hải Yến. Sau đó, Yến đã đem USB đến cửa hàng bán điện thoại di động tại số 24 Điện Biên Phủ để copy lại cho 3 nhân viên kỹ thuật của cửa hàng là Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Bá Linh và Vũ Kim Huệ.--PageBreak--

Khoảng 19h cùng ngày, Linh sang nhà bạn là Đào Mạnh Hùng ở số 65 Hà Trung để lấy đầu đọc thẻ nhớ của điện thoại mà Hùng đã mượn Linh trước đó. Tại đây, Linh khoe là có phim nóng “Vàng Anh” bản full (tức là bản đầy đủ), Hùng hỏi xin và Linh đồng ý. Linh đã copy sang máy tính của Hùng và đem về nhà copy vào máy tính của mình.

Còn Hùng, sau đó đã mở xem đoạn videoclip này nhưng không xem được. Vì thế, Hùng đã phải dùng chuyên môn về tin học để biên tập lại thành một bản có tên  là “SV_A0030_new.avi”, thời lượng khoảng 60 phút và lồng thêm dòng chữ “Mr khec khec” vào phía trên bên trái của đoạn phim và lưu lại trên máy tính cá nhân.

Đêm hôm đó, khi Kim Thành Trung (em trai Hùng) đi chơi về, Hùng khoe với em về đoạn videoclip này. Trung mở máy tính ra xem và dùng mạng Internet để chuyển tiếp cho Nguyễn Thị Hải Hà (SV hiện đang du học tại Thái Lan). Hà lại chuyển tiếp cho Phùng Thanh Hùng, rồi Hùng lại chuyển tiếp cho Vũ Thị Thùy Linh.

Linh xem xong đã hỏi xin Hà đoạn videoclip trên và được Hà gửi. Linh nhận rồi lưu vào máy tính. Sau đó Linh đã dùng kỹ thuật máy tính để nén nhằm làm giảm dung lượng của đoạn videoclip này và đặt tên cho nó là “Linhbatkhuat1.rar” và “Linhbatkhuat 2.rar” rồi gửi tiếp cho Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Thu Linh, Nguyễn Hữu Tài.

4 đối tượng bị bắt trong vụ án. Ảnh: Trang Dũng.

Sau khi có được đoạn videoclip này, Nguyễn Hữu Tài đã biên tập cho hoàn chỉnh và bắn thêm dòng chữ “Loveyahu.vn” vào rồi gửi lại cho Hiệp, Thu Linh, Thùy Linh. Không chỉ thế, Tài còn phát tán đoạn videoclip do mình biên tập lên trang “Loveyahu.vn”; “Rapidshare.com” và “198x.cc” trên mạng Internet.

Hiệp, Thùy Linh, Thu Linh cũng phát tán đoạn videoclip nhận được từ Tài lên mạng Internet. Việc phát tán đó được 4 đối tượng này thực hiện liên tục từ đêm 15 rạng ngày 16 cho đến khi bị Cơ quan điều tra phát hiện.

Thượng tá Nguyễn Đức Chung - Phó trưởng Phòng PC14, người trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án này, cho biết: trả lời thẩm vấn của Cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng trên đã khai nhận hành vi vi phạm này. Đồng thời, thừa nhận biết rõ nhân vật nữ trong phim là Hoàng Thùy Linh, nhận thức rõ đây là văn hóa phẩm đồi trụy nhưng vẫn cố ý phát tán lên mạng Internet cho nhiều người xem.

Khi được Cơ quan điều tra trưng cầu giám  định đoạn phim nói trên, Hội đồng giám định văn hóa phẩm TP Hà Nội cũng đã kết luận nội dung các phim là đồi trụy.

Cũng cần phải nói thêm về Nguyễn Hữu Tài. Khi bị bắt, Tài đang là SV của Trường FPT- Arena và là cộng tác viên của VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, khi những vi phạm của Tài bị phát hiện, Đài Truyền hình Việt Nam đã ngưng không cho Tài cộng tác.

Nhiều nguồn tin còn cho rằng, Tài là quản trị của một website sex khá nổi tiếng. Thượng tá Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng PC14 cho biết, đối với Tài, mục đích của việc phát tán là nhằm để cho nhiều người truy cập đến các trang web do Tài quản trị. Theo tài liệu của Cơ quan điều tra thì chỉ trong vòng 5 ngày, wesite “Rapidshare.com” đã có tới gần 4 nghìn lượt truy cập.

Cả 4 đối tượng đã bị bắt giam trong vụ phát tán videoclip “nóng” này đều đang là SV: Tài, Hiệp đang theo học tại Trường FPT Arena, Thu Linh học tại Học viện Thời trang London Hà Nội và Vũ Thị Thùy Linh đang học tại Đại học dân lập Thăng Long. Chiều 25/10, tại trụ sở Phòng PC14 số 7 Thiền Quang, tôi đã chứng kiến sự đau khổ cũng như nỗi ân hận của họ khi bị Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam.

Hiện các công việc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định, Cơ quan điều tra đã và sẽ điều tra thành công những vụ việc vi phạm kiểu này và đây chính là lời cảnh báo đối với tất cả các đối tượng có ý định phạm tội.

Điều 253 Bộ luật Hình sự: Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

1 - Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; c) Đối với người chưa thành niên; d) Gây hậu quả nghiêm trọng; đ) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn.

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

4- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Đặng Huyền
.
.
.