Anh: 39 giáo viên dạy nhạc là "yêu râu xanh"

Thứ Ba, 21/05/2013, 04:00

39 giáo viên của hai trường âm nhạc hàng đầu của thành phố Manchester đang bị điều tra do bị nghi ngờ có liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục học sinh trong hơn 30 năm (từ thập niên 70 đến 90). 10 giảng viên trong số này đã được phân loại là những "nghi can chính", điều đáng nói là 5 trong số “yêu râu xanh” vừa lộ chân tướng đã là người thiên cổ, số còn lại hiện đang  giảng dạy tại Trường âm nhạc Chetham - một trường học với mức học phí đến 31.000 bảng một năm và Trường cao đẳng Âm nhạc Hoàng gia phía Bắc.

Cho đến nay, giáo viên dạy violon Wen Zhou Li là kẻ bị tình nghi duy nhất bị cảnh sát bắt vì bị nghi đã thực hiện hành vi hiếp dâm trong tháng 2 vừa qua. Li phủ nhận các cáo buộc nhưng đã bị đình chỉ dạy ở Trường Chetham và Trường cao đẳng Âm nhạc Hoàng gia phía Bắc trong khi chờ cảnh sát điều tra.

Jamie Daniels - thám tử chánh thanh tra của nhóm nghiên cứu sự cố nghiêm trọng ở Bộ phận dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát Greater Manchester (GMP) xác nhận rằng, 22 nhân viên thuộc quyền của ông đang tích cực thu thập chứng cứ. Họ đã phỏng vấn hơn 30 nạn nhân và nhận được thông tin liên quan đến  hàng chục vụ khác.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 2 sau khi Michael Brewer - cựu Giám đốc âm nhạc tại Trường Chetham bị kết án can tội tấn công tình dục nữ học sinh Frances Andrade. Cô gái này đã tự tử sau khi đưa ra bằng chứng chống lại ông với hy vọng rằng cái chết của cô sẽ không là vô ích, điều này sẽ thúc đẩy những nạn nhân khác lên tiếng. Giáo sư “dê cụ” Ryszard Bakst đã qua đời vào năm 1999. Một số học sinh cũ của ông này đã lên tiếng về việc hay bị ông sờ mó vùng nhạy cảm trong lúc học nhạc.

Có 12 giáo viên đã được cho là có “hành vi không phù hợp” nên có thể sẽ không dẫn đến cáo buộc hình sự. Ví như trong trường hợp nghi phạm đã… quá già để truy tố hoặc nơi mà các hoạt động tình dục không phải là bất hợp pháp tại thời điểm xảy ra. Có cả những trường hợp giáo viên được cho là đã quan hệ tình dục với những người dưới 18 tuổi nhưng trên độ tuổi kết hôn (luật lệ ở Anh cho phép kết hôn lúc 16 tuổi với điều kiện được sự đồng ý của cha mẹ - PV). Điều này chỉ bắt đầu được quy là tội phạm hình sự vào năm 2003.

Tối ngày 8/5 vừa qua, trên kênh tin tức Channel 4 đã phát đi các báo cáo về chuyện đồi bại này. Những lời cáo buộc trải dài hơn 3 thập kỷ, bao gồm tuyên bố các nghệ sĩ piano Marcel Gazelle, giám đốc âm nhạc sáng lập của Trường Menuhin đã lạm dụng tình dục học sinh ở độ tuổi mới lên 10 trong những năm 1960.

Ba học sinh cũ của Gazelle nói với Channel 4, rằng ông ta lạm dụng họ trong phòng ngủ của nhà trường. Irita Kutchmy, người đã học với Gazelle từ 9 đến 12 tuổi, cho biết hành vi của ông đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến thời thơ ấu của mình. "Tôi bị đối xử cứ như là tài sản riêng của ông ấy… Bàn tay của ông ta đã chạm vào những chỗ không được phép … Ông ta thật là đáng sợ", cô Iriata kể lại.

Gazelle mất vào năm 1969, gia đình ông ta tin rằng ông là một người tốt và họ đã bị sốc bởi những lời cáo buộc. Nghệ sĩ violon nổi tiếng khác tên Nigel Kennedy, từng là học sinh tại Trường Yehudi Menuhin trong thập niên 60, nói rằng ông đã "bị chấn động và kinh hoàng" khi nghe các cáo buộc.

Hiếu Thảo – Quang Dũng (tổng hợp)
.
.
.