Ai đã tiêu diệt thủ lĩnh Taliban - Mullah Dadullah?
Bị giết chết cùng Dadullah còn có 2 chỉ huy Taliban địa phương và 1 cận vệ. Chính một đơn vị đặc nhiệm của NATO đã thực hiện vụ tiêu diệt Dadullah. Ngay sau đó, xác của Dadullah đã được đưa về Dinh Tỉnh trưởng tỉnh
Thế nhưng, cũng từ đó loan truyền các tin đồn đại rằng, Dadullah không phải bị tiêu diệt bởi đặc nhiệm NATO mà bị mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trừ khử. Chứng cứ cho thấy xác Dadullah có vẻ như đã bị giết chết trước đó ít nhất 2 ngày, như theo nhận định của một chuyên gia pháp y của Tổ chức Thầy thuốc không biên giới đang thực thi nhiệm vụ tại tỉnh
Mullah Dadullah hay còn gọi là Dadullah Akhund sinh năm 1966 tại làng Kalai-Kakaran thuộc tỉnh Uruzgan của Afghanistan trong một gia đình nông dân thuộc sắc tộc Pastun. Năm 1985, Dadullah gia nhập đội quân mujahidin chống lại sự hiện diện của quân đội Liên Xô tại Afghanistan, sau đó tham gia lực lượng Taliban vào năm 1994 và từ đó leo lên những chức vụ cao hơn.
Dadullah khét tiếng tàn bạo từ khi còn là chỉ huy một đội quân Taliban vào thập niên 90 thế kỷ trước. Y bị mất chân trái do trúng phải mìn vào năm 1995 gần thành phố
Sau khi được chữa trị tại thành phố
![]() |
| Xác của Mullah Dadullah được trình diện với báo chí tại dinh tỉnh trưởng Kandahar. |
Sau khi Mỹ tấn công
Từ Kandahar, Dadullah chạy đến tỉnh
Năm 2006, Dadullah quay trở lại
Cho đến cuối năm 2006, một báo cáo của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho biết Taliban đã tổ chức 139 vụ tấn công, chủ yếu là đánh bom tự sát khắp lãnh thổ Afghanistan - gấp 5 lần so với năm 2005, cướp đi sinh mạng của hơn 100 thường dân Afghanistan và giết chết ít nhất 40 binh sĩ liên quân, trong đó có 24 lính Mỹ.
Chính quá khứ của Dadullah đã giúp y giành được ngôi vị thủ lĩnh Taliban vào cuối năm 2006. Dadullah từng may mắn thoát chết trong nhiều cuộc phục kích của binh lính NATO. Sự tàn bạo của Dadullah luôn hấp dẫn những chiến binh Taliban trẻ tuổi. Đây chính là lý do khiến Dadullah mạnh miệng tuyên bố rằng y đã tuyển mộ được 6.000 chiến binh sẵn sàng đánh bom liều chết.
Việc tuyên truyền quá mức của Taliban về tân thủ lĩnh Dadullah không chỉ làm mờ nhạt vai trò của Al-Qaeda trong cuộc chiến chống lại sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan mà còn làm dấy lên làn sóng ly khai giữa Al-Qaeda và Taliban, vốn là hai tổ chức quân sự có chung mục tiêu chống lại Mỹ và NATO, dưới thời Taliban còn thuộc sự chỉ huy của thủ lĩnh Mullah Omar.
Giọt nước làm tràn ly gây đổ vỡ mối quan hệ giữa Taliban và Al-Qaeda xuất phát từ việc Dadullah ra lệnh giết hại Maulana Mohammad Khan Sherani, thủ lĩnh của Tổ chức Hồi giáo cực đoan Jamiat Ulema-i-Islam, có quan hệ mật thiết với Al-Qaeda tại Pakistan, vào tháng 11/2005.
Để trả thù, Al-Qaeda đã tổ chức tiêu diệt Dadullah 2 lần nhưng đều không thành công: lần thứ nhất là vào tháng 1/2006 tại tỉnh
Ngày 11/5/2007, được mật báo Dadullah xuất hiện tại một ngôi làng ở tỉnh miền nam Helmand của Afghanistan để họp với các chỉ huy Taliban địa phương nhằm phát động các cuộc tấn công mới của Taliban tại các tỉnh Kandahar, Helmand, Tamul và Uruzgan, Al-Qeada đã phái một đội quyết tử đến đó để tiêu diệt Dadullah.
Được nội ứng chỉ điểm, A-Qaeda đã bắn chết Dadullah bằng nhiều phát súng vào ngực và đầu. Hai chỉ huy Taliban địa phương cùng một cận vệ của Dadullah cũng bị Al-Qaeda giết chết. Cư dân trong làng nghe tiếng súng nổ đã báo tin cho một đồn của quân đội
Lập tức, NATO liền thông báo đã tiêu diệt được Dadullah. Xác của Dadullah được đưa về để tại Dinh Tỉnh trưởng
Theo như nhận định của tình báo
Tuy nhiên, việc một thủ lĩnh Taliban khét tiếng tàn bạo như Dadullah bị tiêu diệt không chỉ là tin vui đối với người dân Afghanistan mà còn cả đối với quân đội NATO

