ASU lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ sân bay Quốc tế Hồng công
Lực lượng ASU có tiền thân là lực lượng an ninh sân bay Hồng Công được thành lập từ năm 1977. Những ngày đầu mới thành lập và làm nhiệm vụ tại sân bay Kai Tak (sân bay quốc tế của Hồng Công từ năm 1925 đến năm 1998), lực lượng ASU chỉ gồm 24 người. Những thành viên đầu tiên này của ASU đều là cựu nhân viên của lực lượng SDU (Special Duty Unit - đội Phi Hổ).
Nhiệm vụ chính của lực lượng này là bảo vệ an ninh toàn bộ khu vực sân bay Hồng Công bao gồm cả nhiệm vụ chống khủng bố và chống tội phạm, bảo vệ các tài sản quý và vũ khí trong phạm vi sân bay. Bên cạnh đó lực lượng này còn tham gia bảo vệ các yếu nhân khi họ có mặt tại sân bay Hồng Công hoặc tham gia các nhiệm vụ cấp cứu khi có sự cố.
Hàng ngày khi làm nhiệm vụ, mỗi nhân viên ASU Hồng Công phải mang theo khối lượng trang thiết bị nặng khoảng 13kg. Trang phục của lực lượng ASU gồm: mũ bêrê và quần áo màu xanh thẫm nổi bật; thắt lưng nylon và ủng đặc chủng Danner.
Vũ khí gồm có tiểu liên MP 5A5, súng ngắn Beretta 92, súng tự động Browning HP-35, súng shotgun Remington M870 và Glock-17, dùi cui ASP, áo chống đạn Armor hoặc Highmark, bộ đàm... Tất cả trang phục đều là vải bình thường và không có phản quang để tránh trở thành mục tiêu hoặc dễ bị phát hiện trong đêm tối. Tổng chi phí cho các trang thiết bị trên lên đến gần 7 vạn đôla Hồng Công (khoảng 10.000 USD).
Biên chế của ASU Hồng Công gồm có 4 đội tuần tra, 1 đội giao thông và một nhóm hành động chi viện. 4 đội tuần tra được chia thành 3 ca và tuần tra, bảo vệ 24/24 giờ toàn bộ khu vực sân bay, mỗi nhóm tuần tra gồm 2 hoặc 3 nhân viên ASU.
Hiện nay, biên chế của lực lượng ASU đã tăng lên 104 người do diện tích sân bay quốc tế Hồng Công tại Chek Lap Kok hiện nay lớn hơn rất nhiều so với sân bay Kai Tak cũ. Trước đó ASU còn bao gồm một đội đột kích nhưng đơn vị này đã giải thể năm 1999.
Những thành viên ASU đều xuất thân từ lực lượng cảnh sát Hồng Công: có thành tích công tác xuất sắc, sức khỏe tốt, không bị tật về thị lực, kỹ năng bắn và sử dụng các loại súng đều đạt trình độ cao và tình nguyện làm việc tại một đơn vị có cường độ công việc cao yêu cầu tính độc lập, tự giác của từng thành viên. Một yêu cầu là tất cả họ đều đã từng làm việc trong lực lượng cảnh sát cơ động (PTU) - lực lượng phản ứng nhanh của Cảnh sát Hồng Công.
Mỗi năm có khoảng 80 đơn xin gia nhập ASU và những người này phải qua một kỳ sát hạch nghiêm ngặt: kiểm tra về thể lực 1 ngày; kiểm tra về khả năng tư duy và phản ứng trước tình huống trong vòng 4 ngày; 10 ngày tập luyện và kiểm tra theo chương trình “huấn luyện địa ngục” với các nội dung: bắn súng, chiến thuật, khả năng phản ứng với tình huống bất ngờ phát sinh... Thông thường chỉ có khoảng 15% số người tham gia thi tuyển vượt qua được kỳ kiểm tra này và trở thành ứng cử viên cho lực lượng ASU.
Những ứng viên được lựa chọn sẽ trải qua khóa huấn luyện tại lực lượng cảnh sát cơ động PTU - Police Tactical Unit với các nội dung về thể lực, xạ kích, cận chiến, chống khủng bố... Sau đó là khóa huấn luyện cao cấp tại ASU với các nội dung: cấp cứu, phát hiện và xử lý chất nổ, huấn luyện chiến thuật trên hiện trường sân bay quốc tế Hồng Công Chek Lap Kok, quy định về an ninh hàng không... Các bài tập về thể lực chiếm khoảng 4 tiếng/ngày và thời gian còn lại là dành cho các môn học khác về vũ khí, chiến thuật.
Ngoài ra, họ còn phải trải qua ba tháng huấn luyện nghiệp vụ chống khủng bố với những nội dung huấn luyện tương tự như của lực lượng SDU - lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất Hồng Công chuyên trách hoạt động chống khủng bố, tội phạm có vũ khí và bảo vệ yếu nhân của Hồng Công.
Sau khi tốt nghiệp toàn bộ các khóa huấn luyện trên họ mới trở thành thành viên chính thức của ASU. Các thành viên ASU hàng ngày phải tập luyện thể lực và cứ 1 tuần lại diễn tập tình huống để có thể đối phó với những sự việc có khả năng phát sinh. Mỗi học viên đã qua đào tạo sẽ phải phục vụ trong thành phần ASU tối thiểu là 3 năm.
Trong cơ cấu của lực lượng cảnh sát Hồng Công thì cùng với đội Phi Hổ (SDU), lực lượng cảnh sát đặc nhiệm sân bay ASU là hai lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ nhất.
Giống như các lực lượng đặc nhiệm khác, hầu như biên chế của ASU là nam giới. Một trong hai “bóng hồng” duy nhất của lực lượng này là Trương Mỹ Lan, sĩ quan phụ trách hoạt động chống khủng bố. Để được tham gia ASU, trước khi thi tuyển, Trương Mỹ Lan đã phải mất 1 năm rèn luyện để đạt được yêu cầu cơ bản về thể lực của lực lượng này.
Gia nhập ASU năm 2003, Trương Mỹ Lan là thành viên nữ đầu tiên của lực lượng ASU kể từ khi nó ra đời. Thông thường mỗi năm ASU chỉ tuyển dụng khoảng hơn 10 thành viên và đa số là để bổ sung cho số lượng thành viên ASU chuyển sang đội Phi Hổ. Thời gian phục vụ lâu nhất của thành viên ASU là 6 năm.
Nhân viên ASU phải tập trung cao độ trong công tác giám sát và kiểm tra an ninh sân bay vì vậy họ phải tuân thủ một số quy định như: không chụp ảnh, quay phim với hành khách, không được tùy tiện tiết lộ thông tin nghiệp vụ cho báo chí, không tùy tiện sử dụng nhà vệ sinh chung của sân bay.
Trước bối cảnh mối đe dọa khủng bố luôn tiềm tàng đặc biệt là đối với trung tâm tài chính của thế giới như Hồng Công, lực lượng ASU đang được tăng cường thêm cả về mặt nhân sự và trang thiết bị hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ
