Xử phạt nhiều xe khách nhồi nhét khách dịp nghỉ lễ

Thứ Bảy, 30/04/2022, 17:00

Không chỉ phối hợp với CSGT ở các tỉnh, thành giáp ranh phân luồng chống ùn tắc từ xa, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội còn tập trung phát hiện, xử phạt tình trạng lái xe khách đi sai luồng tuyến, chở quá số người theo quy định.

Chiều 30/4,  Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tình trạng ùn ứ đã xảy ra trên nhiều tuyến, nút giao thông, nhất là cửa ngõ ra vào Thủ đô. Nguyên nhân do mật độ phương tiện và người tham gia giao thông tăng đột biến gấp nhiều lần ngày thường.

Theo đó, từ chiều tối 29/4, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội đã gia tăng đột biến. Dòng phương tiện chủ yếu đổ dồn ra các cửa ngõ thành phố về các tỉnh lân cận.

Tuyến đường Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường vành đai 3 trên cao hướng qua cầu Thanh Trì… ùn ứ nghiêm trọng. Dù lực lượng CSGT đã nỗ lực phân luồng, song phải mất nhiều giờ, đến gần 23h cùng ngày, tình hình ùn ứ tại các tuyến đường này mới cơ bản được giải quyết. Các phương tiện vẫn chậm rãi nối đuôi nhau rời khỏi thành phố.

Xử phạt nhiều xe khách sai tuyến, nhồi nhét khách dịp nghỉ lễ -0
Nhiều tuyến, nút giao thông cửa ngõ ra vào Thủ đô bị ùn ứ kéo dài do mật độ phương tiện gia tăng đột biến.

Tuy nhiên, cho tới 5h30 phút sáng 30/4, lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng cao, tình trạng  ùn ứ lại tái diễn tại nhiều tuyến đường huyết mạch quen thuộc. Thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho thấy, có tới 21 điểm, tuyến bị ùn ứ giao thông. Toàn bộ 100% quân số của lực lượng CSGT Thủ đô và có sự hỗ trợ của Công an các quận, huyện, thị xã cùng vào cuộc phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Xử phạt nhiều xe khách sai tuyến, nhồi nhét khách dịp nghỉ lễ -0
Xe khách đi sai luồng, tuyến, nhồi nhét khách quá số người quy định bị CSGT phát hiện, xử lý.

Cùng với việc phân luồng, chống ùn tắc và TNGT, lực lượng CSGT Thủ đô còn phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp lái xe khách nhồi nhét khách, không đảm bảo ATGT. Đơn cử, sáng 30/4, tổ công tác của Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử phạt lái xe khách mang BKS 18B-020.58 lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng về Pháp Vân, chở quá số người quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Nguyễn Văn Phong (SN 19880, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) xuất trình giấy tờ nhưng sai tuyến so với hợp đồng, trên xe lượng khách chở quá so với số ghế quy định. CSGT đã lập biên bản xử phạt, đồng thời yêu cầu lái xe chở đúng số hành khách, đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi của hành khách trên xe.

Cũng theo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, trong ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng CSGT đã phát hiện, kiểm tra xử lý hơn 700 trường hợp lái xe vi phạm các lỗi giao thông, tạm giữ 36 phương tiện, 240 bộ giấy tờ cũng như tước 52 giấy phép lái xe.

Các tổ công tác 141 cũng phát hiện, xử lý 15 trường hợp vi phạm, trong đó kiểm tra xử lý nghiêm 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ, giấy phép lái xe giả, nghi có dấu hiệu tội phạm, đồng thời bàn giao Cơ quan Công an cơ sở thụ lý, giải quyết.

Hoàng Phong
.
.
.